World Cup 2022: Costa Rica chính thức mất tài năng trẻ vì doping

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/10/2022 10:54 GMT+7

Hậu vệ Orlando Galo Calderon của Costa Rica sẽ bỏ lỡ World Cup 2022 sau khi FIFA hôm 22.10 cho biết tiền vệ trẻ này đã bị đình chỉ thi đấu vì vi phạm doping.

Liên đoàn Bóng đá Costa Rica (FCRF) ngày 18.10 cho biết, Galo đã có kết quả dương tính với chất cấm sau một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên vào tháng 9. Theo đó, hậu vệ 22 tuổi được phát hiện có dấu vết của clostebol steroid đồng hóa trong nước tiểu của anh khi kiểm tra sau trận giao hữu hòa 2-2 với Hàn Quốc.

Hậu vệ Orlando Galo Calderon của Costa Rica sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

AFP

Galo có từ 3 đến 7 ngày để kháng cáo nhưng đã không có động thái nào trước khi FIFA quyết định ban hành án treo giò. "FIFA có thể xác nhận rằng theo Quy định chống doping của tổ chức, cầu thủ Orlando Galo Calderon đã tạm thời bị đình chỉ và thủ tục thông thường đã được mở", một phát ngôn viên của FIFA nói với Reuters.

Đường đến World Cup 2022: Costa Rica âm thầm tạo nên điều bất ngờ

Đây được xem là tổn thất không nhỏ đối với tuyển Costa Rica ở World Cup 2022 khi họ đang hướng đến tái lập thành tích vào tứ kết ở kỳ giải năm 2014. Galo hiện đang khoác áo CLB hàng đầu quốc nội là Herediano, đã có 9 lần ra sân cho tuyển quốc gia.

Los Ticos (biệt danh của tuyển Costa Rica) sẽ khởi đầu World Cup 2022 ở bảng E với Tây Ban Nha vào ngày 23.11, trước khi đối đầu với Nhật Bản và Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.