Xác minh vụ mời người dân đến khách sạn 'trải nghiệm' sản phẩm rồi lừa bán hàng

Gia Bách
Gia Bách
13/04/2023 21:17 GMT+7

Công an tỉnh Cà Mau đang xác minh nhóm người thuê 3 khách sạn hạng sang ở TP.Cà Mau để tổ chức 'trải nghiệm' sản phẩm, hỗ trợ tiền đi lại cho khách, nhưng lừa bán hàng hóa.

Ngày 13.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an tỉnh Cà Mau đang xác minh nhóm người thuê 3 khách sạn hạng sang ở TP.Cà Mau để tổ chức cho người dân "trải nghiệm" sản phẩm, dùng thử một số sản phẩm và hỗ trợ 100.000 đồng tiền đi lại cho người tham dự.

Cà Mau: xác minh nhóm người mời dân đến khách sạn hạng sang "trải nghiệm"... sản phẩm   - Ảnh 1.

Nhóm người tổ chức "trải nghiệm" sản phẩm, tặng quà, bán hàng tại một khách sạn ở TP.Cà Mau

C.T.V.

Cũng theo nguồn tin, cơ quan công an đã mời làm việc đối với những người đứng ra tổ chức hoạt động "trải nghiệm" này.

Kiểm tra tại 3 khách sạn mà nhóm người này tổ chức "trải nghiệm", lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 620 sản phẩm đồ gia dụng các loại.

Theo thông tin ban đầu, trước khi tổ chức, nhóm người này đi phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, gửi thư mời (chủ yếu là phụ nữ nội trợ, người già) tham gia trải nghiệm sản phẩm có tặng quà khuyến mãi, dùng thử một số sản phẩm và được hỗ trợ miễn phí 100.000 đồng tiền đi lại.

Tại buổi "trải nghiệm", nhóm người trên giới thiệu sản phẩm của công ty, kèm theo tặng quà như hạt nêm, nước giặt, nước rửa chén... Sau khi được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân thì họ bắt đầu chào bán nồi áp suất, bếp hồng ngoại, chảo chống dính...

Nếu khách hàng mua thì được nhận phiếu màu xanh giá trị mua 4,1 triệu đồng, đặt cọc 100.000 đồng, kèm theo tặng phẩm là chảo đa năng; phiếu màu cam trị giá 650.000 đồng, đặt cọc 50.000 đồng, tặng kèm rượu xoa bóp; phiếu màu hồng là bếp hồng ngoại giá 4,1 triệu, đặt cọc 100.000 đồng, tặng kèm chảo đa năng.

Sau đó, họ đề nghị người dân về hội ý gia đình, nếu đồng ý thì 12 giờ cùng ngày quay lại các khách sạn mua sản phẩm. Nhưng khi người dân quay lại đến cổng khách sạn thì được yêu cầu nộp trước 4 triệu đồng.

Tiếp theo đó, nhóm người trên lại giới thiệu sản phẩm khác, nếu mua sẽ được tặng quà, nếu không mua sẽ... trả tiền lại. Trong quá trình giao sản phẩm cho người mua, nhóm người này lẻn đi, không trả lại tiền như đã hứa trước đó.

Theo xác minh ban đầu, số tiền chênh lệch mà nhóm người này thu của người dân là hơn 300 triệu đồng. Các sản phẩm được nhóm người này mua với giá từ 300.000 đến 475.000 đồng, nhưng đến Cà Mau họ nâng giá mỗi sản phẩm lên 4,1 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.