Xăng dầu trong nước một số nơi chiết khấu cao nhưng gọi không có hàng?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/10/2023 12:21 GMT+7

Trong bối cảnh giá dầu thô thế giới có tuần tăng vọt 11%, giá xăng dầu thành phẩm nhập khẩu cũng giảm sâu, chiết khấu bán hàng trong nước tiếp đà tăng mạnh...

Tuy vậy, sáng 8.10, phản ánh đến Báo Thanh Niên, nhiều đại lý bán lẻ, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết, những nhà phân phối báo chiết khấu cao ngất ngưỡng nhưng hôm nay Chủ Nhật lại không có hàng. Ngược lại, chiết khấu tại các đầu mối lớn thấp hơn, nguồn cung dồi dào hơn.

Cụ thể, chủ một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở tỉnh phía bắc cho hay, thông báo chiết khấu lên đến 3.000 đồng/lít, thậm chí lên 3.200 đồng/lít, trả tiền trước, nhưng hôm nay báo không lấy được hàng. Chẳng hạn, kho Hải Phòng báo tạm dừng cấp xăng RON95 để nhập hàng, ngày mai (9.10) cấp lại bình thường. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, phải "đấu tranh mãi" mới lấy được hàng, nhưng phải đổi kho khác, đi xa hơn.

Xăng dầu trong nước chiết khấu cao nhưng gọi không có hàng? - Ảnh 1.

Giá xăng dầu trong nước được dự báo giảm mạnh trong tuần tới

NGỌC DƯƠNG

Ngược lại một số doanh nghiệp bán lẻ lấy hàng từ doanh nghiệp đầu mối lớn, chiết khấu thấp hơn nhưng nguồn cung không thiếu. Bà Nguyễn Thị Sinh - Công ty TNHH MTV xăng dầu Chiến Thắng (Yên Bái) nói, không rõ các đầu mối báo chiết khấu cao để không có hàng với mục đích gì. "Hiện tại, chúng tôi lấy hàng từ Petrolimex, chiết khấu tại thời điểm này cao nhất 1.950 đồng/lít, thấp nhất hơn 1.000 đồng/lít, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, phí quản lý... nhưng nguồn cung không thiếu và lấy giờ nào cũng có"- bà Sinh thông tin. 

Về chiết khấu cao, theo bà Sinh: "Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) đang nghỉ bảo dưỡng, nguồn cung đâu quá nhiều để chiết khấu đến 3.000 đồng/lít. Báo vậy rồi không có hàng chỉ khiến rối loạn thị trường. Tôi chắc chắn là nguồn hàng không thiếu, nhưng chiết khấu quá cao là ảo, không tưởng hoặc có chỉ xảy ra rất ít, tại thời điểm cá biệt nào đó. Trong quá khứ, khi giá tăng, báo chiết khấu giảm xuống 0 đồng thì hàng lúc nào cũng có, báo nhích lên vài trăm đồng mỗi lít lại hết hàng... Thị trường có những thời điểm báo chiết khấu không đúng thực tế".

Trên thế giới, giá dầu kết thúc tuần đầu tiên của quý 4 lao dốc 9 - 11%, sau quý 3 tăng gần 30%. Nhiều dự báo giá dầu quý cuối năm có thể biến động mạnh. 

Trong diễn biến khác, một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đưa dự báo giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 11.10 giảm sâu đối với mặt hàng xăng và giảm trên dưới mức 1.000 đồng/lít đối với mặt hàng dầu. Những biến động giá dầu thô thế giới trong tuần này khiến thị trường trong nước được dự báo có lợi cho người tiêu dùng hơn. Kỳ vọng xăng có đợt giảm giá sâu ngay đầu quý cuối năm, giảm đà tăng chỉ số giá tiêu dùng trong nước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.