Xây 400 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở vùng bão lũ

Lê Quân
Lê Quân
11/07/2022 18:22 GMT+7

Trong năm nay, 400 căn nhà đại đoàn kết sẽ được xây dựng cho các hộ nghèo thuộc các địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thiên tai.

Ngày 11.7, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tập đoàn Masteri Group đã ký kết hợp tác triển khai kế hoạch xây dựng 400 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo tại 9 địa phương: Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Kon Tum và Tây Ninh.

Lãnh đạo Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận biểu trưng số tiền 20 tỉ đồng để xây dựng 400 nhà đại đoàn kết cho người nghèo ở vùng bão lũ tại 9 tỉnh

lê quân

Theo kế hoạch, 200 căn nhà sẽ được xây trước tại Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Trị và Yên Bái. Mỗi tỉnh này sẽ có 50 hộ nghèo được nhận ngôi nhà mới kiến cố trong năm 2022. Tiếp theo, mỗi tỉnh: Hà Giang, Kon Tum, Tuyên Quang, Quảng Bình và Tây Ninh cũng sẽ có 40 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở.

Đây là các địa phương thường xuyên có bão lũ, thiên tai, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân.

Đại diện Tập đoàn Masteri Group và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký kết hợp tác xây dựng 400 nhà đại đoàn kết trong năm 2022 cho người nghèo tại 9 tỉnh

lê Quân

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết Tập đoàn Masteri đồng hành trong chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, góp phần xoá bỏ nhà ở tạm cho người dân. Sau lễ ký, việc xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo sẽ được thực hiện đúng đối tượng, mục đích, thời gian, chất lượng để người nghèo sớm có nhà để ở, ổn định cuộc sống.

Theo đại diện Tập đoàn Masteri, dự kiến tổng kinh phí cho chương trình xây dựng 400 căn nhà đại đoàn kết là 20 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.