Xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa tại các tỉnh thành miền Trung, Tây nguyên

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
31/01/2024 21:00 GMT+7

Ngày 29.1, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết quyết định chi 4,2 tỉ đồng từ Quỹ phúc lợi để xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa trong năm 2024 tại 13 tỉnh thành miền Trung, Tây nguyên.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC, nhấn mạnh an cư mới lạc nghiệp, có chỗ ở vững chắc là mong ước của rất nhiều người nghèo nên EVNCPC quyết định tiếp tục hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho bà con. "Công tác an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm mà còn là cam kết hàng năm của doanh nghiệp chúng tôi", ông Ngô Tấn Cư nói.

Theo quyết định của EVNCPC, 70 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng) được triển khai xây dựng trong năm 2024 tại 13 tỉnh thành khu vực miền Trung, Tây nguyên.

Xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa tại các tỉnh thành miền Trung, Tây nguyên- Ảnh 1.

Thời gian qua, EVNCPC đã xây dựng nhiều nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

HOÀNG SƠN

Trong giai đoạn từ năm 2019 - 2023, EVNCPC đã hỗ trợ xây dựng 286 căn nhà tình nghĩa cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong năm 2023, EVNCPC đã dành hơn 14 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Với việc quyết định xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa trong những ngày đầu năm 2024, EVNCPC kỳ vọng sẽ là món quà năm mới ý nghĩa cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa cần sự hỗ trợ.

Thời gian qua, ngoài việc đóng góp vào xây dựng nhà tình nghĩa, EVNCPC còn liên tục triển khai nhiều hoạt động nhân văn khác như: chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ gia đình chính sách, đồng bào nghèo; sửa chữa trường học, thắp sáng đường quê; hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn từ thiên tai, dịch bệnh…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.