Xây dựng dự thảo quy định của Bộ Chính trị về chống tham nhũng chính sách

Lê Hiệp
Lê Hiệp
04/03/2022 21:48 GMT+7

Dự thảo quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật dự kiến sẽ được hoàn thiện vào tháng 9.2022.

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo T.Ư phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao trong năm 2022.

Các cơ quan của Quốc hội sẽ có quy định của Bộ Chính trị về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật

gia hân

Một trong 4 nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch có việc tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật (gọi tắt là Quy định).

Để thực hiện nhiệm vụ này, Đảng đoàn Quốc hội thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Quy định của Bộ Chính trị do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng ban. Ba phó ban gồm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga (Phó trưởng ban thường trực), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư Võ Văn Dũng và 14 ủy viên.

Theo kế hoạch, dự thảo Quy định cùng báo cáo kết quả nghiên cứu tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện Quy định sẽ được hoàn thành trong tháng 9.2022, trình Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10.2022.

Đảng đoàn Quốc hội báo cáo Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về dự thảo Quy định trong tháng 12.2022.

Rà soát chính sách tạo kẽ hở cho tham nhũng

Một nhiệm vụ đáng lưu ý khác cũng được Đảng đoàn Quốc hội lên kế hoạch thực hiện là chỉ đạo rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán… Cùng với đó là sửa đổi, bổ sung luật Thanh tra, luật Đất đai, luật Thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các dự án luật liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhiệm vụ này cũng được Đảng đoàn Quốc hội giao cho Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chỉ đạo. Phối hợp chỉ đạo còn có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường, Chủ tịch T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong và Tổng kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh.

Theo kế hoạch, Đảng đoàn Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán… nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Việc rà soát của các cơ quan phải hoàn thành trước ngày 31.8.2022. Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát để báo cáo Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được hoàn thành trước ngày 25.12.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.