Xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân trên biển

08/06/2024 06:09 GMT+7

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Quân chủng Hải quân cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển.

Sáng 7.6, tại TP.Hải Phòng, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Cùng đi với Chủ tịch nước có đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

A1.jpg

Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân chủng Hải quân

TTXVN

Chủ tịch nước Tô Lâm đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ, trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân; cũng như kiểm tra lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu tại đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I trên thềm lục địa phía nam, tàu trực trên vùng biển Tây Nam.

Trong bối cảnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đứng trước những thuận lợi rất cơ bản, đồng thời cũng có nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước yêu cầu Quân chủng Hải quân cần thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Hải quân trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo Chủ tịch nước, quân chủng cần kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ chủ quyền với phát triển KT-XH vùng biển, đảo, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên biển vững chắc và tạo thế trận liên hoàn bờ - biển - đảo, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Quân chủng Hải quân cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và các địa phương xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. Đồng thời, thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân và củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" trên biển.

Cùng với đó, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ quân chủng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", trước hết là trong nội bộ quân chủng.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên minh Châu Âu (EU) và các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU tại Hà Nội đến chào và chúc mừng nhân dịp được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN VN.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi thư chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm

Ngày 7.6, theo Bộ Ngoại giao, nhân dịp Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước, lãnh đạo các nước Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Đức, Hà Lan, Bulgaria, Serbia đã gửi thư và điện chúc mừng.

Trong thư, Tổng thống Mỹ Joe Biden chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; tái khẳng định cam kết của Mỹ ủng hộ một VN mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Tổng thống Joe Biden tin tưởng rằng quan hệ VN - Mỹ sẽ còn phát triển hơn nữa trong những năm tới với tư cách là những đối tác và những người bạn; mong muốn được hợp tác với Chủ tịch nước để biến tương lai đó trở thành hiện thực và để xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và an toàn cho tất cả.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chủ tịch nước Tô Lâm; bày tỏ tin tưởng việc Chủ tịch nước Tô Lâm, người bạn thân thiết đối với Nhật Bản, được trao trọng trách mới sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đồng thời, mong muốn cùng Chủ tịch nước Tô Lâm đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới trong thời gian tới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander, Tổng thống Đức Frank Walter-Steinmeier, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cũng đã gửi lời chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đậu Tiến Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.