Xây trường học đầu tiên bằng máy in 3D trong vùng chiến sự Ukraine

19/10/2022 10:30 GMT+7

Một ngôi trường đầu tiên đang được xây dựng bằng công nghệ máy in 3D trong vùng chiến sự tại Ukraine.

Trong dự án đầy tham vọng do tổ chức phi chính phủ TEAM4UA dẫn đầu, chính quyền địa phương cùng các công ty chuyên về công nghệ in 3D đã khởi công xây dựng một trường học bằng máy in 3D tại TP.Lviv, theo trang tin Euronews.

Theo TEAM4UA, máy in 3D có thể in ra vật liệu để dựng lên các bức tường nhanh chóng và ít tốn kém chi phí hơn so với việc xây tường thông thường.

Ông Charles Tiné, đại diện của TEAM4UA, cho hay: “Sau khi hoàn tất, chúng tôi chỉ cần đưa máy in 3D lên xe tải và di chuyển đến nơi khác để xây dựng nhà ở hoặc các cây cầu. Khi chiến sự kết thúc ở Ukraine, chúng tôi sẽ đưa các máy in đến những nơi đang cần, chẳng hạn như sau động đất hay thảm họa tự nhiên khác”. Theo TEAM4UA, khoảng 10.000 ngôi nhà cần được xây dựng lại ở Ukraine.

Bản thiết kế được xây dựng bằng công nghệ máy in 3D tại Lviv, Ukraine

TEAM4UA

Sau khi khởi công hồi tuần rồi, công trình xây dựng trường mới tại Lviv bị gián đoạn vì những đợt tấn công làm hư hại mạng lưới điện, gây ảnh hưởng đến khả năng hoạt động máy in 3D. Tuy nhiên, ông Tiné vẫn tự tin sẽ sớm hoàn thành ngôi trường này.

Chiến sự kéo dài nhiều tháng qua khiến khoảng 3,6 trẻ em Ukraine không được đến lớp và 1,5 triệu trẻ em có nguy cơ gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần, theo tổ chức viện trợ quốc tế World Vision.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.