Thiếu giáo viên, các trường học ở Mỹ tuyển dụng không cần bằng cấp sư phạm

15/10/2022 16:18 GMT+7

Trước tình trạng thiếu giáo viên nghiêm trọng ở miền nam nước Mỹ, nhiều trường hạ tiêu chuẩn tuyển dụng, không yêu cầu ứng viên phải có bằng cấp sư phạm.

Cơ quan quản lý giáo dục tại các bang như Alabama, Texas và Oklahoma, Floria cho phép nhà trường tuyển dụng những ứng viên có bằng ĐH, không cần bằng cấp sư phạm, theo hãng tin AP ngày 14.10.

Các bang còn tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn về phương pháp giảng dạy cho những ứng viên này, rồi cấp “emergency certificate” (chứng chỉ khẩn cấp) hoặc chứng chỉ giảng dạy tạm thời để họ có thể đứng lớp.

Ở bang Floria, cựu binh không có bằng cử nhân sư phạm vẫn có thể được cấp chứng chỉ tạm thời (thời hạn 5 năm) để dạy học.

Thiếu giáo viên, một chuyên viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đứng lớp tại một trường trung học ở bang New Mexico

ẢNH CHỤP MÀN HINH KNPR

Động thái trên cho thấy cơ quan quản lý giáo dục của các bang chọn giải pháp chọn ứng viên không có bằng cấp sư phạm (còn gọi là giáo viên chưa đạt chuẩn) hơn là để lớp không có giáo viên.

"Tôi đã chứng kiến sự khó khăn khi không có giáo viên trong lớp. Do đó, tôi nghĩ rằng một người được hiệu trưởng đánh giá có đủ khả năng giảng dạy dù không học ngành sư phạm vẫn tốt hơn một lớp học không có thầy cô đứng lớp”, ông Maxie Johnson, ủy viên thuộc một học khu tại TP.Dallas (bang Texas), nói với AP.

Theo số liệu của tổ chức phi lợi nhuận SREB, trong giai đoạn từ năm 2019-2020 tại 11 bang tại miền nam nước Mỹ, có khoảng 4% giáo viên đứng lớp không có chứng chỉ hay bằng cấp sư phạm; hoặc đang giảng dạy với chứng chỉ tạm thời. Bên cạnh đó, 10% giáo viên đang dạy trái môn, chẳng hạn thầy cô dạy tiếng Anh nhưng được yêu cầu dạy thêm môn toán.

SREB ước tính đến năm 2030, khoảng 16 triệu học sinh K-12 (từ mẫu giáo đến hết phổ thông) tại 11 bang này sẽ được dạy bởi giáo viên chưa đạt chuẩn hoặc thiếu kinh nghiệm.

Nhiều bang ở Mỹ đối mặt tình trạng thiếu giáo viên nghiêm trọng

ảnh chụp màn hình TWITTER

Tình trạng thiếu giáo viên ngày càng trở nên tồi tệ và tinh thần làm việc của giáo viên ngày càng sa sút”, bà Megan Boren, đại diện của SREB, chia sẻ.

Ở Texas, trong vòng 10 năm qua, nhiều trường phụ thuộc vào những giáo viên chưa đạt chuẩn. Riêng trong năm ngoái, khoảng 8.400 giáo viên trong số gần 43.000 giáo viên mới tuyển dụng của bang này không có bằng cấp sư phạm.

Cơ quan quản lý giáo dục ở TP.Dallas (bang Texas) cho phép các học khu bỏ qua yêu cầu bằng cấp sư phạm kể từ tháng 9 năm nay và tuyển chuyên gia trong từng lĩnh vực để dạy các môn học.

Không chỉ riêng miền nam nước Mỹ, gần như tất cả các bang khắp nước này đều nới lỏng yêu cầu trong tuyển dụng giáo viên kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, theo AP. Đa số các bang đều cấp “emergency certificate” hoặc chứng chỉ giảng dạy có điều kiện, cho phép giáo viên không có bằng cấp sư phạm đứng lớp.

Đáng chú ý là tình trạng thiếu giáo viên thường tập trung tại những khu vực có nhiều gia đình thu nhập thấp vì thầy cô đủ chuẩn, với bằng cấp sư phạm sẽ tìm kiếm cơ hội việc làm ở những nơi có mức lương tốt hơn.

Các chuyên gia bày tỏ lo ngại trước cách tuyển dụng kể trên, cho rằng những giáo viên chưa đạt chuẩn có thể có đủ kiến thức để dạy nhưng không chuyên sâu và không đủ kỹ năng sư phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.