Xe bọc thép Đức Puma lại là 'hổ giấy'?

22/12/2022 08:44 GMT+7

Tờ Der Spiegel của Đức dẫn bức thư của thiếu tướng Ruprecht von Butler, Tư lệnh Sư đoàn Thiết giáp số 10, ghi nhận toàn bộ 18 chiếc Puma tham gia một cuộc diễn tập gần đây đều không vận hành được.

Puma là dòng xe thiết giáp chiến đấu bộ binh của Đức và dự kiến sẽ gia nhập lực lượng phản ứng nhanh của NATO. Các thiết bị điện tử được cho dễ gặp sự cố, và một chiếc xảy ra hỏa hoạn. Vị tướng mô tả sự thể hiện của số xe tăng là “thảm họa toàn tập”.

Trong thư, tướng Von Butler cũng cho hay hai xe thiết giáp chiến đấu bộ binh cuối cùng còn vận hành trong quá trình diễn tập sau đó cũng bị hỏng. Ông nói trong thư “Sau 1 giờ 30 phút, [hai xe ngừng hoạt động] với tháp pháo bị lỗi”.

Vị tư lệnh lưu ý rằng tần suất bị hỏng ở xe tăng xảy ra ở mức độ chưa từng có, bất chấp mọi sự chuẩn bị trước đó và đẩy binh lính vào tình trạng vô cùng căng thẳng.

Tướng Von Butler cũng cho hay giới hữu trách Đức đang làm mọi điều có thể để khôi phục năng lực sẵn sàng tác chiến của dòng xe thiết giáp Puma.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.