Xe buýt TP.HCM chạy lại sau 4 tháng nghỉ dịch Covid-19: Buồn vui chở 5-6 khách/chuyến

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
25/10/2021 13:45 GMT+7

Sáng 25.10, thêm 8 chuyến xe buýt ở TP.HCM hoạt động trở lai. Tài xế tiếp viên xe buýt vừa vui vừa buồn vì lượng khách còn thưa thớt.

Để đảm bảo phòng dịch Covid-19, tất cả các xe buýt đều trang bị đầy đủ nước rửa tay, có xe còn dựng vách ngăn giữa tài xế và hành khách. Hành khách lên xe phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19, đeo khẩu trang, khai báo y tế và được nhắc nhở ngồi giãn cách.

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 25.10, tại Bến xe (BX) Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chỉ có một tuyến xe buýt hoạt động là tuyến số 14 (BX Miền Đông - BX Miền Tây). Anh Đỗ Huy Nhật (38 tuổi, tài xế xe buýt số 14) cho biết để hoạt động trở lại, xe buýt số 14 giảm từ 23 chiếc xuống còn 3 chiếc. Mỗi chiếc xe chạy 10 chuyến (một chuyến đi từ BX Miền Đông - BX Miền Tây - BX miền Đông - PV) từ 6 giờ - 18 giờ hằng ngày.

Xe buýt số 14 là tuyến xe buýt duy nhất hoạt động lại ở Bến xe Miền Đông

lê hồng hạnh

Ông Giới vui vẻ lau chùi xe trước giờ xuất bến

lê hồng hạnh

Tuyến xe buýt số 14 có lộ trình từ Bến xe Miền Đông đến Bến xe Miền Tây

lê hồng hạnh

Thất nghiệp 4 tháng trước khi xe buýt hoạt động trở lại, anh Nhật tâm sự cảm thấy rất vui mừng vì được trở lại công việc. Anh Nhật làm tài xế xe buýt gần 2 năm nay, anh thuê phòng trọ và gặp khó khăn khi xe buýt dừng hoạt động. Trong ngày đầu hoạt động trở lại, đã chạy được 2 chuyến nhưng chỉ mới chở được 3 hành khách.

Nghĩa tình bên những chiếc xe buýt ngày “đóng băng” vì dịch Covid-19

Trên cùng chuyến xe, ông Phan Hoàng Giới (tiếp viên xe buýt số 14) tâm sự đã ăn ngủ trên xe buýt hơn 4 tháng qua. Ông Giới quê ở Cà Mau lên TP.HCM làm tiếp viên xe buýt 4 năm nay, để tiết kiệm tiền nhà trọ, ông xin được tá túc trên xe sau giờ làm việc. Đã quen với việc xé vé cho khách hàng, nhiều tháng ở nhà khiến ông Giới bứt rứt.

"Trước dịch cứ lên xe xé vé rồi trò chuyện với khách thấy vui, làm nghề này cũng khổ nhưng mà mình quen rồi, giờ dịch ít khách buồn lắm", ông tâm sự.

Xe buýt số 65 xuất bến từ Bến xe công viên 23/9

lê hồng hạnh

Hành khách lên xe phải đảm bảo thực hiện đầy đủ 5K để phòng dịch

lê hồng hạnh

Tuy nhiên lượng hành khách vào ngày đầu xe buýt chạy lại thưa thớt

lê hồng hạnh

Một trong số ít hành khách đi xe buýt sáng nay

lê hồng hạnh

Xe buýt số 65 được lắp màn chắn ngăn cách giữa tài xế và hành khách

lê hồng hạnh

Xe buýt trang bị đầy đủ nước sát khuẩn để phòng dịch

lê hồng hạnh

Trong khi đó, tại BX công viên 23/9 có hai tuyến xe buýt 20 (Bến Thành - Nhà Bè) và 65 (Bến Thành - BX An Sương) hoạt động trở lại. Nghỉ ngơi trong lúc đậu xe ở bến, ông Lê Văn Nghi (tài xế xe buýt số 65) chia sẻ rất mừng vì xe buýt được chạy lại, tuy nhiên mỗi chuyến chỉ chở được khoảng 5 - 6 khách.

"Giờ mong là tình hình dịch ổn định trở lại để khách đi xe buýt nhiều hơn chứ chạy xe mà không có khách thì cũng buồn", ông nói. Thường xuyên sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển, bà Nguyễn Thị Thu Hương (ngụ Q.Tân Bình) cho biết đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin Covid-19. Đối với bà, xe buýt là phương tiện di chuyển thuận tiện và hữu ích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.