Xe buýt vượt đèn đỏ ở TP.HCM bị camera hành trình ghi; CSGT mời lên phạt tước bằng

11/12/2022 19:31 GMT+7

Tối 11.12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết đã mời tài xế xe buýt vượt đèn đỏ bị camera hành trình xe khác ghi lại lên làm việc, phạt từ 4 - 6 triệu và tước bằng lái 1 - 3 tháng.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho hay, ngày 5.12, trên một số trang điện tử có đăng đoạn video ghi lại cảnh xe buýt vượt đèn đỏ qua giao lộ ở TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Theo đoạn video được camera hành trình trên xe ô tô du lịch ghi lại vào lúc 11 giờ 42 phút ngày 4.12.2022, xe lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân theo hướng chợ Thủ Đức về Phạm Văn Đồng, khi đến ngã tư Tô Ngọc Vân và Phạm Văn Đồng thì chiều đường lưu thông có đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, xe dừng trước vạch chờ.

Xe buýt vượt đèn đỏ bị camera hành trình ghi lại

chụp màn hình

Trong khi các phương tiện đi cùng chiều khác cũng đang giảm tốc độ để dừng đèn đỏ thì bất ngờ có một chiếc xe buýt màu xanh, mang biển số 51B - 046.17 bất chấp nguy hiểm lao về phía trước, băng qua giao lộ có đông đúc xe cộ qua lại.

Nắm được thông tin, đội CSGT Hàng Xanh đã tiến hành xác minh và xác định chiếc xe buýt trong camera hành trình trên là xe buýt chạy tuyến số 29 của Hợp tác xã vận tải Du lịch Thanh Sơn do ông N.H.H (sinh năm 1974) điều khiển. Đơn vị đã tiến hành mời ông N.H.H đến trụ sở để giải quyết vụ việc.

CSGT làm việc với tài xế xe buýt

PC08

Mới đây, ông N.H.H đã đến tổ Xử lý vi phạm - Đội CSGT Hàng Xanh để xử lý vụ việc và đã chấp nhận vi phạm về hành vi "không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông".

Hiện Đội CSGT Hàng Xanh đã tạm giữ bằng lái và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.H.H. Theo đó, với hành vi vi phạm này mức xử phạt dành cho ông H. sẽ từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, tước bằng lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.