Xe Hàn vượt xe Nhật ở phân khúc SUV đô thị

Đình Tuyên
Đình Tuyên
11/02/2024 20:21 GMT+7

Chỉ góp mặt 3 mẫu xe gồm Kia Sonet, Kia Seltos và Hyundai Creta; tuy nhiên xe Hàn Quốc lại tỏ ra áp đảo về doanh số trước các dòng xe Nhật ở phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam, khi chiếm đến hơn 56% thị phần.

Bên cạnh cuộc đua doanh số riêng lẻ của từng mẫu mã, phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam cũng đang chứng kiến màn so kè quyết liệt của hai nhóm xe, xuất xứ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Năm 2023, toàn phân khúc này là cuộc cạnh tranh của ít nhất 12 mẫu xe. Trong đó có 9 mẫu được các hãng công bố số liệu bán hàng. Đáng chú ý, số lượng mẫu mã xe Nhật đang tỏ ra áp đảo với 6 mẫu xe đến từ 3 thương hiệu (Toyota, Honda và Mazda).

Xe Hàn Quốc "vượt mặt" xe Nhật ở nhóm SUV đô thị

Mặc dù vậy, đôi khi số lượng không đóng vai trò quyết định. Bởi nhóm xe Hàn dù chỉ góp mặt 2 thương hiệu với 3 mẫu, gồm Kia Sonet, Kia Seltos và Hyundai Creta, nhưng lại bán ra đến gần 32.000 xe, chiếm đến gần 56% thị phần.

Trong khi đó, 6 mẫu xe Nhật chỉ đạt doanh số cộng dồn khoảng 25.000 xe. Chưa kể, riêng Toyoto Corolla Cross đã đóng góp hơn 10.000 chiếc. 5 mẫu xe còn lại trung bình mỗi mẫu chỉ bán ra trên dưới 3.000 xe. Kém xa so với doanh số trung bình hơn 10.000 xe của các mẫu xe Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.