Xe máy đâm vào cột mốc, 2 học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh tử vong

Phạm Đức
Phạm Đức
25/05/2020 09:08 GMT+7

2 học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh chở nhau trên 1 xe máy, khi đang lưu thông trên đường vào ban đêm thì bất ngờ đâm vào cột mốc bên đường. Vụ tai nạn khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

Ngày 25.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Khắc Phong, Phó chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên và cho biết vụ tai nạn trên xảy ra trên quốc lộ 281, đoạn qua xã này.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ đêm 24.5, em Trần Đình Sang (15 tuổi) và em Nguyễn Quốc An (15 tuổi, cùng trú tại TT.Lộc Hà, H.Lộc Hà) chở nhau đi trên chiếc xe máy mang biển số 38L1 - 124.79 (chưa rõ người cầm lái) lưu thông trên quốc lộ 281 theo hướng H.Lộc Hà đi H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
Khi đến đoạn thuộc địa phận thuộc thôn Nam Sơn (xã Thịnh Lộc) thì chiếc xe bị mất lái, đâm vào cột mốc bên đường. Cú đâm mạnh khiến cả hai văng ra khỏi xe máy, tử vong tại chỗ.
Nhận được tin báo, Công an xã Thịnh Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an H.Lộc Hà tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Thượng úy Phạm Quốc Việt, Trưởng Công an xã Thịnh Lộc, cho hay 2 nam sinh gặp nạn hiện đang học lớp 9 Trường THCS Thạch Bằng (H.Lộc Hà). Đến 2 giờ sáng nay, 25.5, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.
“Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu xác định 2 em học sinh đi xe máy không làm chủ được tốc độ nên tự gây tai nạn dẫn đến tử vong”, thượng úy Việt nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.