Xe máy điện sang đường ẩu: Nữ sinh ‘suýt chết’ dưới gầm container, dân mạng phẫn nộ

Đình Tuyên
Đình Tuyên
13/03/2021 09:15 GMT+7

Tình huống sang đường bất chấp, không thèm quan sát khiến nữ sinh lái xe máy điện suýt phải trả giá bằng mạng sống, trong khi đó nhiều người xem qua đoạn video tỏ ra vô cùng bức xúc.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 12.3.2021, trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đại Phúc, Tp.Bắc Ninh).
Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên xe container, thời điểm nói trên, container này đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo thì tài xế xuất hiện phía trước có một nữ sinh điều khiển xe máy điện sang đường.
Đáng nói, dù di chuyển từ hẻm nhỏ và băng qua đường lớn, nhiều xe lưu thông nhưng nữ sinh lái xe máy điện lại không quan sát. Tình huống sang đường cực ẩu này khiến tài xế container một phen “hú vía”. Rất may người này sau đó vẫn kịp thời xử lí, container phanh gấp và chết máy tại chỗ, tránh được một vụ tai nạn chết người.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc trước tình huống lái xe sang đường quá ẩu của nữ sinh

Đoạn video sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ rất nhiều người. Đa phần cư dân mạng tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe không tuân thủ luật giao thông và quá ẩu của nữ sinh.
Tài khoản Nguyễn Hoàng bình luận: “Sợ luôn, sang đường như chỗ không người. Cũng may bác tài xế xe container nhìn thấy từ xa và đã rà phanh rồi chứ không thì lại sang thế giới bên kia”. Facebook Nhà Bao Việc tỏ ra bức xúc: “Sang đường không thèm quay cái mặt lại nhìn ngó gì. Ngứa mắt thật”. Tương tự, nick name Nguyễn Hữu Phước Phước viết: “Đúng là tụi choai choai bây giờ ra đường phi như tên lửa, không cần quan sát nhìn trước ngó sau, cứ thế nó phóng. Tình huống này mà gặp tài xế mới thì toang”.
Bên cạnh đó, không ít người cho rằng, tình trạng học sinh tham gia giao thông nhưng thiếu kiến thức về luật và kĩ năng lái xe hiện nay đang là một vấn đề nhức nhối. Đồng thời, đề nghị phụ huynh và nhà trường cần quan tâm, giáo dục hơn nữa. Tài khoản Phiêu Trần bình luận: “Bố mẹ cứ giao xe mà không huấn luyện cho tụi nhỏ, ra đường gây hoạ cho người khác, thiệt thân trẻ nhỏ lại kêu gào”. Trong khi đó, Facebook Thanh Trung cho rằng: “Nhà trường từ cấp 2 phải có môn giáo dục an toàn giao thông mới được”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.