Xem nhanh 12h: Cười ra nước mắt chuyện nồng độ cồn | Hé lộ mức lương tiếp viên hàng không

Thanh Niên
Đặng Sinh: Tổ chức sản xuất Yến Thi: Biên tập - Đọc thuyết minh 2 tin Thanh Nguyên: Dựng phim Cẩm Tú: Dẫn chương trình Tuấn Anh: Quay phim Quỳnh Phương: Đọc thuyết minh 1 tin
20/03/2023 11:58 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 20.3.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

Vụ ngộ độc sau khi ăn cá chép muối ủ chua: 3 bệnh nhân được truyền thuốc giải có cải thiện tốt

Liên quan vụ 10 bệnh nhân bị ngộ độc Botulinum nghi do ăn cá chép ủ muối chua xảy ra tại Quảng Nam, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi hội chẩn online đã quyết định cử các chuyên gia hàng đầu về chống độc và hồi sức đến Quảng Nam, mang theo 5 lọ thuốc giải độc Botulinum (rất quý hiếm) của bệnh viện ra Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân.

Vụ ngộ độc sau khi ăn cá chép muối ủ chua: 3 bệnh nhân được truyền thuốc giải có cải thiện tốt

Ngày 19.3.2023, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hiện sức khỏe 3 bệnh nhân nặng trong vụ ngộ độc sau khi truyền thuốc giải độc có cải thiện bước đầu khá tốt.

Cụ thể, bệnh nhân 57 tuổi (ngụ xã Phước Kim, huyện Phước Sơn), ngày 19.3 thực hiện được y lệnh của bác sĩ, có nhịp tự thở yếu, gọi hỏi biết. Trước đó một ngày, bệnh nhân lơ mơ, tiếp xúc kém, liệt hoàn toàn, thở máy, không có nhịp tự thở. Bệnh nhân được truyền thuốc giải độc lúc 20 giờ ngày 18.3.

Theo đánh giá của bác sĩ, đây là bệnh nhân bị ngộ độc nặng nhất hiện tại, có cải thiện sau 20 giờ truyền thuốc giải độc; tiên lượng dè dặt.

Đối với bệnh nhân 26 tuổi (ngụ xã Phước Kim, huyện Phước Sơn), ghi nhận lúc 10 giờ ngày 19.3, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, thực hiện y lệnh chính xác, nhanh. Sức cơ tứ chi 4/5. Có nhịp tự thở khá hơn. Trước đó bệnh nhân tỉnh đừ, tiếp xúc chậm, yếu tứ chi sức cơ 2/5. Suy hô hấp, thở máy, có nhịp tự thở rất yếu, được truyền thuốc giải độc.

Theo các bác sĩ, đây là bệnh nhân bị ngộ độc nặng có cải thiện tốt sau truyền thuốc giải độc, có khả năng khởi động cai máy thở; tiên lượng khá.

Tiếp theo là bệnh nhân 37 tuổi (ngụ xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn), ngày 19.3, bệnh nhân bắt đầu tỉnh, tiếp xúc tốt, thực hiện y lệnh chính xác, nhanh. Sức cơ tứ chi 4/5. Có nhịp tự thở khá hơn. Đã giảm ngưỡng kích máy tạo nhịp. Trước đó bệnh nhân tỉnh đừ, tiếp xúc chậm, yếu tứ chi sức cơ 1/5 - 2/5. Suy hô hấp, thở máy, có nhịp tự thở rất yếu. Rối loạn nhịp tim chậm, đang được đặt máy tạo nhịp, được truyền thuốc giải độc.

Đây là bệnh nhân bị ngộ độc nặng thứ hai, có cải thiện tốt sau truyền thuốc giải độc, có khả năng khởi động cai máy thở trong 1-2 ngày tới; tiên lượng khá.

Theo đánh giá của các bác sĩ, cả 3 bệnh nhân ngộ độc Botulinum mức độ nặng đều có cải thiện bước đầu khá tốt sau truyền thuốc giải độc; tiếp tục theo dõi sát để từng bước cai thở máy.

Hai bệnh nhân 24 tuổi và 12 tuổi (cùng ngụ xã Phước Kim, huyện Phước Sơn), ngộ độc botulinum mức độ nhẹ, không có chỉ định truyền thuốc giải độc. Ngày 19.3, cả hai bệnh nhân tỉnh, thấy khỏe hơn, sinh hiệu ổn. Sức cơ tứ chi 4/5-5/5, không khó thở, không nuốt khó; tiên lượng cải thiện, không cần dùng thuốc giải độc.

Xem nhanh 12h: Cười ra nước mắt chuyện nồng độ cồn - Ảnh 2.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia điều trị cho các bệnh nhân vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua

BVCR

Ngày 18.3, Ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định cử các chuyên gia hàng đầu về chống độc và hồi sức gồm: TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới; BS.CK2 Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu; Dược sĩ Nguyễn Trọng Lộc (khoa Dược).

Chiều cùng ngày nhóm chuyên gia đã lên đường đến Quảng Nam, mang theo 5 lọ thuốc giải độc của Bệnh viện Chợ Rẫy để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân.

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam, ê kíp của Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều tra dịch tễ và đánh giá có 3 chùm ca bệnh tổng cộng 10 người có khả năng bị ngộ độc Botulinum cao. Trong đó, 1 bệnh nhân tử vong, 4 bệnh nhân nhẹ hơn đang hồi phục và 5 bệnh nhân nặng.

Lương tiếp viên hàng không ở Việt Nam bao nhiêu một tháng?

Nhiều ngày qua, vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị bắt quả tang xách hơn 11 kg ma túy, thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam khiến dư luận rúng động. Vụ việc đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng từ phía cơ quan chức năng.

Lương tiếp viên hàng không ở Việt Nam bao nhiêu một tháng?

Từ vụ việc này, người ta lại càng quan tâm nhiều hơn đến nghề tiếp viên hàng không công việc mà nhiều người mơ ước. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, người muốn làm tiếp viên hàng không cần đạt được nhiều tiêu chuẩn từ ngoại hình, chiều cao, đến ngoại ngữ, khả năng giao tiếp tốt và đáp ứng các kỹ năng an toàn…

Từ những điều kiện khắt khe này, mức lương mỗi tháng của tiếp viên hàng không là vấn đề được nhiều người thắc mắc trên mạng xã hội.

Theo thông tin tổng hợp cơ bản từ các hãng, lương của các tiếp viên hàng không bình quân sẽ khởi điểm từ 4,5 triệu đồng/tháng. Đây là mức lương cơ bản, nếu cộng thêm hết các khoản phúc lợi, trợ cấp thì mức lương tiếp viên trung bình sẽ nằm trong khoảng 21 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, các tiếp viên sẽ có công tác phí từ 2 - 10 triệu một tháng tùy vào vị trí công việc, số lượng giờ bay và hãng bay.

Tại Việt Nam, Vietnam Airlines là hãng hàng không đang có mức chi trả lương cho tiếp viên cao nhất. Sau nhiều đợt điều chỉnh lớn về tiền lương cho nhóm lao động đặc thù từ 2008, thu nhập bình quân của tiếp viên Vietnam Airlines dao động từ 22 - 25,5 triệu đồng/tháng.

Năm 2019, thời kỳ bùng nổ hàng không và du lịch trước khi dịch Covid-19 bùng phát, lương tiếp viên hàng không Vietnam Airlines trung bình 28,8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo thông tin từ lãnh đạo Vietnam Airlines, do những tác động của dịch bệnh khiến hoạt động kinh doanh của công ty lao dốc nên năm 2020, thu nhập của cán bộ công nhân viên của hãng chỉ còn 60% so với năm 2019. Thu nhập bình quân của tiếp viên và lao động mặt đất theo báo cáo tài chính năm 2020 cũng giảm lần lượt còn 13,8 triệu đồng/tháng và 14 triệu đồng/tháng.

Mức lương của các hãng hàng không khác cũng tương đương. Đơn cử, lương tiếp viên của Vietjet Air giao động trong khoảng từ 19 - 25 triệu đồng/tháng; Bamboo Airways trả cho tiếp viên từ 16 - 26 triệu đồng/tháng; Jetstar Pacific trước khi tái cơ cấu trở thành một thành viên của Vietnam Airlines Group và đổi tên thành Pacific Airlines thì thông tin mức lương cho tiếp viên từ 18 - 20 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch và cuộc cạnh tranh giành nhân lực ngày càng "nóng", mức lương của phi công hay tiếp viên tại các hãng bay hiện nay có khá nhiều biến động.

Đơn cử đầu năm 2022, để phục vụ kế hoạch mở lại tất cả các chặng bay, hàng loạt các hãng hàng không Việt Nam như Bamboo Airways, Vietjet Air, Vietravel Airlines đồng loạt thông báo tuyển dụng phi công và tiếp viên. Thời điểm đó, Bamboo Airways thông báo tuyển dụng tiếp viên 5 sao với thu nhập lên đến đến 1.500 USD (tương đương khoảng 34 triệu đồng) và với vị trí tiếp viên trưởng là 3.000 USD (gần 70 triệu đồng).

Thuê nữ giúp việc qua Facebook, chủ nhà bị trộm gần 14.000 USD

Cơ quan chức năng ở thành phố Huế (tại tỉnh Thừa Thiên-Huế) vừa tiếp nhận vụ việc một phụ nữ đến trình báo chuyện nữ giúp việc chị vừa thuê qua mạng đã trộm gần 14.000 USD của chị rồi bỏ trốn.

Thuê nữ giúp việc qua Facebook, chủ nhà bị trộm gần 14.000 USD

Tối 19.3.2023, thông tin từ Công an thành phố Huế cho biết đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang làm rõ vụ việc.

Trước đó, chiều 9.3, một phụ nữ đã đến Công an phường Trường An (tại thành phố Huế) trình báo chị bị mất trộm tài sản gồm tiền và trang sức với tổng trị giá trên 300 triệu đồng.

Theo nội dung trình báo, cách đó 2 ngày (tức ngày 7.3), chị lên mạng xã hội Facebook thuê một nữ giúp việc nhưng không rõ tên tuổi, địa chỉ cư trú, chỉ liên lạc qua Facebook. Sau khi phát hiện số tài sản trong nhà bị mất cắp, nữ giúp việc cũng đã rời đi, không liên lạc được.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Huế đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra.

Sau thời gian đấu tranh, lực lượng công an xác định nghi phạm là một phụ nữ (29 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị). Nữ giúp việc đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng).

Bước đầu, nữ giúp việc khai nhận, khoảng 15 giờ ngày 9.3, khi đi lên phòng ngủ ở tầng 2 để lấy áo quần, chị này phát hiện có một túi xách đựng tiền và vàng để sơ hở trong thùng giấy. Nổi lòng tham, chị này đã lấy 13.900 USD và một lắc tay kim loại màu vàng của chủ nhà.

Sau khi lấy trộm, nữ giúp việc bỏ trốn vào thành phố Đà Nẵng rồi bán toàn bộ số USD lấy trộm. Hiện, Công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghi phạm theo quy định của pháp luật.

Tổng thống Putin bất ngờ tới Mariupol

Hãng thông tấn Nga TASS ngày 19.3 dẫn lại thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Mariupol, thành phố ở khu vực Donetsk mà Nga kiểm soát từ tháng 5.2022.

Tổng thống Putin tới Mariupol

Theo TASS, Tổng thống Putin đã bay tới Mariupol bằng trực thăng. Sau đó, nhà lãnh đạo Nga đã lái ô tô đi vòng quanh một số quận của thành phố và dừng lại để nói chuyện với một số người dân ở đây.

Cùng ngày 19.3, TASS cũng đưa tin Tổng thống Putin đã gặp Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, người chịu trách nhiệm về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, cùng các lãnh đạo quân sự cấp cao khác. Cuộc họp diễn ra tại sở chỉ huy ở Rostov-on-Don, miền nam nước Nga.

Trước đó, Đài RT đưa tin Tổng thống Putin đã bất ngờ đến Crimea trong ngày 18.3, đúng dịp 9 năm Nga sáp nhập bán đảo này.

Nhà lãnh đạo Nga đã tham quan trường học của trẻ em rồi khảo sát công trình xây dựng công viên lịch sử và khảo cổ Chersonesos.

Ông Mikhail Razvozhayev, lãnh đạo Sevastopol cho biết chính quyền thành phố dự kiến khánh thành trường nghệ thuật cho trẻ em trong ngày 18.3 và đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc gọi video với tổng thống. Tuy nhiên, ông Putin đã bất ngờ xuất hiện. "Cuối cùng, tổng thống đích thân đến nơi bằng xe hơi. Ông ấy là người cầm lái", ông Razvozhayev nói.

Lần gần nhất Tổng thống Putin đến Crimea là vào tháng 7.2020. Khi đó, ông dự lễ đặt ky của nhiều tàu chiến tại xưởng đóng tàu Zaliv tại thành phố Kerch. Hồi tháng 12 năm ngoái, nhà lãnh đạo đến cầu Crimea nối miền nam Nga với bán đảo Crimea, trong lúc cây cầu được sửa chữa sau vụ nổ vào tháng 10 cùng năm.

Cựu Tổng thống Trump nói mình sắp bị bắt, tỉ phú Musk dự đoán gì?

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18.3 nói ông sẽ bị bắt vào ngày 21.3 và kêu gọi những người ủng hộ ông biểu tình để "giành lại đất nước".

Cựu Tổng thống Trump nói mình sắp bị bắt, tỉ phú Musk nói gì?

Theo tờ The Washington Post, phát biểu được ông Trump tung ra khi các công tố viên New York đang xem xét các cáo buộc cho rằng ông đã chi tiền để "bịt miệng" những người phụ nữ bị nghi ngờ có quan hệ tình ái với ông.

Trên trang mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Trump nói các thông tin "rò rỉ bất hợp pháp" từ văn phòng công tố viên quận Manhattan chỉ ra rằng "ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa và cựu tổng thống Mỹ, sẽ bị bắt vào thứ ba tuần tới (ngày 21.3)".

Theo CNN, các quan chức thực thi pháp luật ở New York đang âm thầm thực hiện các bước đảm bảo an ninh nhằm ngăn bất ổn dân sự trong trường hợp ông Trump bị truy tố hoặc chịu bất kỳ hình thức trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ thông báo công khai nào về khung thời gian mà đại bồi thẩm đoàn ra phán quyết về khả năng truy tố ông Trump.

Sau đó, tỉ phú Elon Musk, ông chủ mạng xã hội Twitter, cho rằng ông Trump sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2024 nếu bị bắt vào tuần tới.

Trong một bình luận trên Twitter, ông Musk nói: "Nếu điều này xảy ra, ông Trump sẽ tái đắc cử trong một chiến thắng long trời lở đất".

Trước đó, đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã lắng nghe các nhân chứng, bao gồm ông Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump. Ông Cohen nói rằng vào năm 2016, cựu tổng thống đã dàn xếp các khoản tiền để đảm bảo hai phụ nữ từng có quan hệ tình ái với ông "giữ im lặng".

Theo ông Cohen, theo chỉ đạo của ông Trump, ông đã sắp xếp các khoản thanh toán tổng cộng 280.000 USD cho nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels và người mẫu Karen McDougal của tạp chí Playboy. Ông Cohen cho biết các khoản thanh toán này là để giữ hình ảnh của ông Trump trong lúc ông đang tranh cử tổng thống năm 2016.

Theo luật pháp Mỹ, các khoản chi trả không công khai nhằm che giấu những thông tin gây bất lợi cho một ứng viên chính trị có thể bị xem là vi phạm luật tài chính tranh cử của Mỹ.

Trước đây, chưa từng có vị tổng thống Mỹ nào phải đối mặt với các cáo buộc hình sự trong hoặc sau thời gian đương chức.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 21.3.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.