Xem nhanh 12h ngày: Diễn biến mới vụ ‘4 tiếp viên’ | Xét xử vụ án sát hại Quân ‘xa lộ’

Thanh Niên
Đỗ Hùng: Tổ chức sản xuất Yến Thi: Biên tập - Đọc thuyết minh 1 tin Thanh Nguyên: Dựng phim Cẩm Tú: Dẫn chương trình Thanh Hải: Quay phim
21/03/2023 12:34 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 21.3.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

Diễn biến mới nhất vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam

Liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, ngày 21.3.2023, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đơn vị vẫn đang làm việc, lấy lời khai 4 nữ tiếp viên hàng không để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện 4 nữ tiếp viên này chưa bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Diễn biến mới nhất vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam

Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an đã khám xét nhà 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines nhưng không phát hiện thêm ma túy. Các tiếp viên khai đã nhận mang hàng hóa xách tay từ Pháp về Việt Nam thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng.

Qua người đồng nghiệp này, một trong số bốn nữ tiếp viên đã trao đổi, thỏa thuận tiền công, chia nhau xách lô hàng "kem đánh răng" nặng 60 kg về sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo nguồn tin, công an đã làm việc với người giới thiệu số "hàng hóa" cho 4 nữ tiếp viên xách về Việt Nam.

Cũng theo thông tin ban đầu, 4 nữ tiếp viên chỉ cung cấp được tin nhắn trao đổi, thỏa thuận giá với "người giao hàng" tại Pháp với nội dung được trả tiền công hơn 10 triệu đồng cho tổng cộng 60 kg hàng hóa.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đang phối hợp lực lượng nghiệp vụ khác điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Hot girl Dương Thu Thảo bị vạ lây sau vụ 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines

Dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị bắt quả tang xách hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bên cạnh những người trong cuộc đang gặp phải nhiều rắc rối thì một số người không liên quan bỗng nhiên cũng bị gọi tên.

Mới đây, tiếp viên hàng không Dương Thu Thảo, người được nhiều người dùng mạng xã hội gọi với danh xưng “hoa khôi tiếp viên hàng không" đã có những chia sẻ trên fanpage về việc hình ảnh bị sử dụng để đăng tin sai lệch, bị gán ghép vụ 4 nữ tiếp viên xách ma túy.

Hot girl Dương Thu Thảo bị vạ lây sau vụ 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines

Cụ thể, trên fanpage có hơn 250.000 lượt theo dõi, Dương Thu Thảo đăng tải dòng trạng thái không hài lòng về việc hình ảnh bị sử dụng để đăng tin sai lệch.

Cô bày tỏ: “Hiện nay nhiều đối tượng sử dụng hình ảnh của em đăng tải thông tin sai sự thật nhằm câu like, câu view. Em hy vọng cả nhà yêu thương nếu có thấy thì report (báo cáo) giúp em".

Theo ghi nhận, một số tài khoản mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh của Dương Thu Thảo để gán ghép vào vụ ồn ào của 4 tiếp viên hàng không những ngày qua.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, Dương Thu Thảo cho biết những ngày qua, cô buồn và căng thẳng vì nhiều trang tin, fanpage hay nhiều đối tượng cố ý đăng thông tin sai lệch về mình với mục đích câu view. Cô cho rằng điều này đã gây hiểu lầm lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân và gia đình.

Nói về giải pháp xử lý triệt để những thông tin sai lệch, Dương Thu Thảo cho biết vì các tài khoản này đều không có tên tuổi chính chủ nên cô chỉ có thể kêu gọi mọi người chung tay báo cáo để hệ thống xử lý.

Dương Thu Thảo sinh năm 1992, quê TP.HCM. Ngoài vai trò một tiếp viên hàng không, cô còn hoạt động như một influencer (tức là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, có thể kiếm tiền từ việc hợp tác trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ…). Thỉnh thoảng, Dương Thu Thảo còn tham gia gameshow, làm người mẫu ảnh.

Xét xử bà trùm từng giảm 50 kg sau vụ sát hại trùm giang hồ Quân ‘xa lộ’

Sau hơn 1 năm 3 tháng được trả hồ sơ đề điều tra bổ sung, ngày 21.3.2023, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án sát hại Mai Văn Quân (còn có biệt danh Quân "khùng" hay Quân "xa lộ"). Ông Quân còn được biết là giang hồ có "số má" tại khu vực giáp ranh thành phố Thủ Đức, TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Xét xử bà trùm từng giảm 50 kg sau vụ sát hại trùm giang hồ Quân ‘xa lộ’

Trong vụ án này, bị cáo Võ Thùy Linh (32 tuổi, là cựu du học sinh Úc) cùng 12 bị cáo bị truy tố về tội “giết người” thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, có tổ chức với khung hình phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Riêng bị cáo Hồ Thành Đạt có thêm tình tiết tăng nặng tái phạm nguy hiểm.

3 bị cáo còn lại gồm Lê Thị Tuyết, Phạm Nhật Nam (là con của bị cáo Tuyết) và Lê Tuấn Vũ bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội "che giấu tội phạm", khung hình phạt cao nhất đến 5 năm tù.

Theo cáo trạng, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mua bán nhà 100 tỉ đồng (tại quận 1) giữa bị cáo Lê Thị Tuyết và bà Trần Ngọc Thủy. Bà Tuyết đã nhờ Võ Thùy Linh đứng ra giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 4.11.2019, Võ Thùy Linh đã đến gặp và yêu cầu bà Thủy gỡ các bài viết, hình ảnh nói xấu bà Lê Thị Tuyết đã đăng trên mạng xã hội nhưng không được đồng ý mà còn bị đuổi về. Vợ chồng bà Thủy không đồng ý và đuổi Linh về.

Bị cáo Võ Thùy Linh cùng đồng phạm là Hồ Thanh Phương đã nhờ một đại ca giang hồ can thiệp nhưng chồng bà Thủy vẫn không chấp nhận.

Quân “xa lộ” đến nhà bà Thủy chơi và được chồng bà Thủy kể lại câu chuyện. Sau đó, các bên bất ngờ gặp nhau tại quán cà phê rồi “gây chiến”, thách thức và hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn.

Khuya 4.11.2019, nhóm của Võ Thùy Linh có Lý Văn Tư, Hồ Thanh Phương cùng 5 người, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên tập hợp tại ngã tư Bình Thái, thành phố Thủ Đức. Võ Thùy Linh chỉ đạo đến tìm Quân “xa lộ” ở số 28 đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức.

Lý Văn Tư nói thêm rằng “nếu có chết cũng không có chuyện gì”.

Sau khi nghe Võ Thùy Linh và Lý Văn Tư chỉ đạo, cả nhóm gọi thêm người cầm hung khí đến tìm Quân “xa lộ”.

Khi thấy Quân “xa lộ” đang đứng, nhóm này liền xông vào đuổi đánh và chém. Quân “xa lộ” được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào ngày 7.11.2019.

Sau khi chém Quân “xa lộ”, Võ Thùy Linh đã tổ chức xe cho cả nhóm xuống Vũng Tàu ăn chơi và chia nhau bỏ trốn. Võ Thùy Linh cũng tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài, nhưng bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Sau khi biết Quận “xa lộ” chết, bị cáo Lê Thị Tuyết thông báo và yêu cầu Lý Văn Tư bỏ trốn. Đồng thời, bị cáo Tuyết còn chỉ đạo người chuyển hơn 200 triệu đồng để bị cáo Lý Văn Tư bỏ trốn sang Campuchia. Bị cáo Lý Văn Tư đã bị bắt theo quyết định truy nã ngày 24.12.2021.

Quá trình điều tra, bị cáo Võ Thùy Linh không thừa nhận việc nhờ gọi người tới chém Quân “xa lộ”, không thừa nhận việc hứa hẹn sẽ lo nếu có chuyện gì xảy ra.

Bên cạnh đó, bị cáo Hồ Thành Đạt không thừa nhận hành vi chém Quân “xa lộ”.

Bị cáo Lê Thị Tuyết không thừa nhận hành vi cung cấp tiền cho Lý Văn Tư cũng như không liên quan đến việc mua bán, thế chấp căn nhà giá 100 tỉ đồng.

Vụ án sát hại Quân "xa lộ" từng được Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, thuộc TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vào ngày 14.12.2021. Quá trình xét hỏi, bị cáo Võ Thùy Linh phủ nhận vai trò chủ mưu.

Tại phiên tòa tháng 12.2021, bị cáo Võ Thùy Linh cũng đề nghị hoãn phiên xử vì lý do sức khỏe đã giảm sút nhiều sau khi bị nhiễm Covid-19. Luật sư của bị cáo cũng cho biết thân chủ đã sụt gần 50 kg so với ngày bị bắt.

Đồng thời, vì phát sinh tình tiết mới liên quan đến bị cáo Lê Thị Tuyết nên thời điểm đó, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trong vụ án này, Viện KSND TP.HCM đã nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ hành vi "che giấu tội phạm" của bà Lê Thị Tuyết.

Đến ngày 21.9.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Tuyết về tội "che giấu tội phạm".

Bắt anh vợ của trùm giang hồ Đường 'Nhuệ'

Ngày 20.3, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan này đã phê chuẩn lệnh tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Nguyễn Văn Bình (47 tuổi, trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và nghi phạm Phạm Văn Tuân (32 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Nghi phạm Nguyễn Văn Bình là anh trai của bà Nguyễn Thị Dương - vợ của ông Nguyễn Xuân Đường (còn được biết đến là trùm giang hồ Đường "Nhuệ").

Bắt anh vợ của trùm giang hồ Đường 'Nhuệ'

Trước đó, vào 23 giờ ngày 15.3.2023, thông qua công tác nghiệp vụ, cán bộ trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thái Bình) đã bắt quả tang nghi phạm Nguyễn Văn Bình và nghi phạm Phạm Văn Tuân đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà riêng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 1.4 gam methamphetamin. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện ông Nguyễn Xuân Đường đang chấp hành bản án 22 năm tù, còn bà Nguyễn Thị Dương cũng đang phải chấp hành án 12 năm 6 tháng tù.

Thủ tướng phê chuẩn bãi nhiệm ông Chử Xuân Dũng

Ngày 20.3.2023, Thủ tướng đã có quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chử Xuân Dũng.

Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chử Xuân Dũng.

Thủ tướng phê chuẩn bãi nhiệm ông Chử Xuân Dũng

Tháng 1.2023, Ban Bí thư đã họp và kết luận ông Chử Xuân Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận hối lộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Chử Xuân Dũng còn thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm, tiêu cực, tham nhũng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước; vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Vi phạm của ông Chử Xuân Dũng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.

Cũng trong ngày 20.3, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) cách đây hơn 1 tuần, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu bà Vũ Thu Hà giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bà Vũ Thu Hà (51 tuổi), từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND quận Long Biên, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội.

Nam Phi, Campuchia nói gì về lệnh của tòa quốc tế liên quan Tổng thống Putin?

Ngày 17.3, Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) công bố lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc liên quan cuộc xung đột tại Ukraine.

Nam Phi, Campuchia nói gì về lệnh của tòa quốc tế liên quan Tổng thống Putin?

Động thái của ICC sẽ buộc 123 quốc gia thành viên của tòa phải bắt giữ ông Putin nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ, và chuyển nhà lãnh đạo tới trụ sở của tòa án ở The Hague (Hà Lan) để xét xử.

Với tư cách thành viên của ICC, Nam Phi nói rằng nước này nhận thức được nghĩa vụ pháp lý của mình trong bối cảnh Tổng thống Putin có thể đến Nam Phi để dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS (Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Nga và Trung Quốc) vào tháng 8.

Ngày 19.3, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Vincent Magwenya của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nói rằng “Chúng tôi, với tư cách là một chính phủ, nhận thức được nghĩa vụ pháp lý của mình. Tuy nhiên, từ nay đến hội nghị, chúng tôi sẽ giữ liên lạc với các bên liên quan”.

Hiện chưa có xác nhận chính thức về khả năng Tổng thống Putin sẽ đến Nam Phi để dự hội nghị. Tuy nhiên, nếu chuyến đi diễn ra, chính quyền Nam Phi được cho là sẽ rơi vào thế khó xử.

Trong khi đó, một nước thành viên ICC khác là Campuchia cũng cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột nếu ICC bắt ông Putin.

 Xem nhanh 12h ngày: Diễn biến vụ ‘4 tiếp viên’ - Ảnh 7.

Chiếc xe thuộc đoàn xe chở các thành viên của phái đoàn Trung Quốc, bao gồm cả Chủ tịch Tập Cận Bình, khi đến Moscow (Nga), ngày 20.3.2023

REUTERS

Ngày 19.3, tờ Khmer Times dẫn lời Thủ tướng Hun Sen rằng, “Lệnh bắt ông Putin của ICC sẽ làm phức tạp nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, đặc biệt là trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Moscow, trong đó ông ấy dự kiến làm trung gian vì hòa bình”.

Lãnh đạo Campuchia kêu gọi các bên liên quan tìm giải pháp chấm dứt xung đột và không đưa ra thêm những lời đe dọa làm leo thang căng thẳng, có thể dẫn tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Điện Kremlin ngày 18.3 đã lên tiếng chỉ trích việc ICC ra trát bắt giữ Tổng thống Putin và tuyên bố Nga, cũng như một số quốc gia khác, không công nhận thẩm quyền của tòa án này nên bất kỳ quyết định nào như vậy đều vô hiệu đối với Nga về mặt pháp lý.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 22.3.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.