Xem nhanh 12h: “Những chú báo nhỏ” ăn năn | Thuốc lá lạ dạt vào bờ biển

Xem nhanh 12h: “Những chú báo nhỏ” ăn năn | Thuốc lá lạ dạt vào bờ biển

Thanh Niên
Đặng Sinh Tổ chức sản xuất | Yến Thi Biên tập - Đọc thuyết minh 2 tin | Vân Vân Dựng phim | Cẩm Tú Dẫn chương trình | Tuấn Anh Quay phim | Quỳnh Phương đọc thuyết minh 2 tin
09/02/2023 12:00 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 9.2.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

Thanh tra Chính phủ bốc thăm 67 cán bộ để xác minh tài sản

Ngày hôm qua 8.2,Thanh tra Chính phủ đã bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra Chính phủ năm 2023.

Đây là năm thứ hai Thanh tra Chính phủ cùng các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập triển khai việc xác minh tài sản, thu nhập theo quy định tại luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Xem nhanh 12h: “Những chú báo nhỏ” ăn năn | Thuốc lá lạ dạt vào bờ biển - Ảnh 1.

Thanh tra Chính phủ tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên, chọn ra cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

N.N

Bằng phương pháp ngẫu nhiên, Thanh tra Chính phủ lựa chọn 67 cán bộ tại 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập.

Trong đó, Bộ Công thương nhiều nhất với 17 người, Bộ GD-ĐT 16 người, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 11 người, Bộ GTVT 7 người, Bộ TT-TT 4 người, Thanh tra Chính phủ 3 người, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 3 người, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 3 người, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 3 người.

Theo kế hoạch được phê duyệt, thời điểm tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 67 cán bộ là từ quý 2 cho đến hết năm 2023. Nội dung xác minh gồm: tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai tài sản, thu nhập và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Trước đó, hồi tháng 10.2022, Thanh tra Chính phủ cũng triển khai bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ tại 7 cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Như vậy, cùng với việc hoàn thành xác minh tài sản, thu nhập đối với 30 cán bộ này, thời gian tới Thanh tra Chính phủ sẽ xác minh tài sản, thu nhập đối với 67 cán bộ vừa được đưa vào danh sách.

Không chỉ Thanh tra Chính phủ mà thời gian qua, nhiều địa phương đã lần lượt phê duyệt kế hoạch hoặc tổ chức bốc thăm để xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với cán bộ trên địa bàn, như: Hà Nội, Quảng Trị, Bình Thuận, Ninh Thuận…

Theo Nghị định 130 năm 2020, số lượng người được lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản, thu nhập phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh.

Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại điều 51 luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 2 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.

Khiển trách hai Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ngày 8.2, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kỷ luật hình thức khiển trách hai Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 Mai Hùng Dũng và Nguyễn Lộc Hà, thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 9.12.2022 theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Xem nhanh 12h: “Những chú báo nhỏ” ăn năn | Thuốc lá lạ dạt vào bờ biển - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng bị kỷ luật khiển trách

BÌNH DƯƠNG

Trước đó, đầu tháng 12.2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ông:

Mai Hùng Dũng, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh;

Ông Nguyễn Lộc Hà, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh;

Ông Hà Văn Út, là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương đã quyết liệt phòng, chống Covid-19, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

"Những chú báo nhỏ" khóc thút thít: Em có lỗi với ông bà, bố mẹ

Dạo gần đây, trên mạng xã hội, dân mạng sử dụng chữ “báo” dùng để chỉ những người hay mang rắc rối về cho gia đình, xã hội. Và đây là các thành viên trong nhóm "Những chú báo nhỏ" trên Facebook. Nhóm này kết nạp thành viên là các thanh niên sống buông thả, có tính bạo lực vào nhóm để đi "săn báo" tức là tìm những nhóm thanh niên khác đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số, tóc nhuộm,… để chặn lại, tấn công không cần lý do.

"Những chú báo nhỏ” khóc thút thít: Em có lỗi với ông bà, bố mẹ

Nhóm này do Nguyễn Quốc Toản (21 tuổi, ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) lập ra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Quốc Toản thường đi chơi đêm và bị một nhóm thanh niên đi xe máy phóng qua chửi bới nên nảy sinh ý định tìm để trả thù.

Khoảng 0 giờ ngày 2.2.2023, Nguyễn Quốc Toản và "những chú báo nhỏ" tập trung tại đường Hoàng Quốc Việt, thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Cả nhóm mang 1 bình xịt hơi cay, 1 dao bấm, 1 đao, 2 dao phóng lợn, 1 gậy sắt, sau đó chở nhau trên những xe máy không gắn biển số phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, rú ga và bấm còi ầm ĩ qua các tuyến phố Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Láng, Đê La Thành và các tuyến phố quanh Nhà hát lớn, hồ Hoàn Kiếm… để thị uy.

Đến khoảng 2 giờ 50 phút ngày 2.2, khi đến phố Tôn Đức Thắng, thuộc quận Đống Đa, "những chú báo nhỏ" thấy 3 xe máy do một nhóm thanh niên di chuyển phía trước nên hô to "báo, báo, báo". Sau đó, cả nhóm lao lên chặn lại tại trước số nhà 125 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình.

Tại đây, "những chú báo nhỏ" dùng bình xịt hơi cay, dùng chuôi dao phóng lợn vụt vào đầu, rồi đuổi chém các nạn nhân. Sau đó, cả nhóm tiếp tục đi dọc nhiều tuyến đường rồi giải tán. Vụ việc khiến 2 nạn nhân phải nhập viện điều trị. Trong đó, một người bị vết thương rách da dài 2 cm ở vùng đầu gối phải; vùng đầu gối trái bị một vết rách dài 4 cm, tạm thời đánh giá tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 3%. Một người khác bị sưng vùng mũi và thái dương trái.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Ba Đình đã huy động lực lượng, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Chiều 8.2.2023, thông tin từ Công an quận Ba Đình cho biết cơ quan này đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Toản và 11 nam thanh niên khác để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc liên quan đến nhóm “Những chú báo nhỏ” đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hơn 15.000 gói thuốc lá 'lạ' trôi dạt vào bờ biển Ninh Thuận

Ngày hôm 8.2, thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận cho biết khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Phước Dinh và người dân địa phương phát hiện hơn 15 ngàn gói thuốc lá "lạ" trôi dạt vào dọc bờ biển khu vực xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.

Xem nhanh 12h: “Những chú báo nhỏ” ăn năn | Thuốc lá lạ dạt vào bờ biển - Ảnh 4.

Các gói thuốc lá "lạ" có nhiều màu sắc

CTV

Qua kiểm tra sơ bộ bên ngoài, thông tin ghi trên bao bì các gói thuốc lá này là chữ Trung Quốc, không có tiếng Việt Nam, hầu hết hơn 15 ngàn gói thuốc lá này đã bị thấm nước hoàn toàn.

Đến 11 giờ 30 phút ngày 8.2, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận và người dân địa phương đã thu gom, kiểm đếm hơn 15 ngàn gói thuốc lá các loại, với nhiều màu sắc khác nhau.

Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục phối hợp các lực lượng liên quan và người dân thu gom, đồng thời thông báo rộng rãi cho ngư dân và người dân ở ven biển biết để kịp thời báo cho lực lượng chức năng nếu thấy những gói thuốc lá lạ trôi dạt vào bờ biển.

Hai bé 4 tuổi tử vong dưới hồ cá Koi ở Quảng Ninh

Ngày hôm qua 8.2, thông tin từ UBND thành phố Hạ Long (tại tỉnh Quảng Ninh) cho biết các cơ quan chức năng của địa phương này đang điều tra vụ hai cháu bé 4 tuổi tử vong dưới hồ cá Koi (tức cá chép Nhật Bản) của một gia đình khác sống trong cùng khu phố.

Hai bé 4 tuổi tử vong dưới hồ cá Koi ở Quảng Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, hai cháu bé 4 tuổi (trú tại tổ 5, khu 7, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long) rủ nhau đi chơi. Đến khoảng 18 giờ 30 phút, khi đã đến giờ cơm tối, gia đình không thấy hai bé về nên đi tìm.

30 phút sau, người đàn ông 29 tuổi (trú tại tổ 3, khu 7, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long) phát hiện 2 cháu bé nằm bất động dưới hồ cá Koi của gia đình mình.

Người này đã đưa hai bé lên và phối hợp với người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do ngạt nước lâu nên hai bé đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thành phố Hạ Long đã có mặt tại hiện trường phối hợp Viện KSND thành phố Hạ Long, cùng các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức điều tra vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một người dân sống gần hiện trường vụ việc cho biết hồ cá Koi không quá sâu. Tối 8.2, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để tổ chức khám nghiệm.

Cứu hộ chậm trễ, người dân tận lực cứu nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Quy mô khủng khiếp của trận động đất lịch sử ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Số người chết tiếp tục tăng lên hàng chục nghìn người và các nỗ lực cứu hộ ở nước này đang bị dàn mỏng ở một số khu vực và cho thấy giới hạn của họ.

Cứu hộ chậm trễ, người dân tận lực cứu nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Cả chính quyền và người dân đều đang đào bới bằng bất kỳ công cụ gì họ có thể tìm thấy: xin hàng xóm búa, dây thừng hoặc sử dụng tay không.

Tại thành phố Malatya, một người phụ nữ cho biết các cháu của chồng mình đang ở trong đống đổ nát và họ chưa thấy nhân viên cứu hộ nào đến.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh vào hôm 7.2 trong thời gian ít nhất 3 tháng. Giới chức cho biết 13,5 triệu người bị ảnh hưởng trên khoảng 450 km ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Có 12.000 đội tìm kiếm và cứu hộ và 9.000 binh sĩ ở nước này, cùng với nhiều người từ các quốc gia khác đến, nhưng các con đường đã bị tắc. Tại một sân bay, đội cứu hộ từ Đài Loan đã bị mắc kẹt hàng giờ do tắc nghẽn. Một nhân viên cứu hộ từ Istanbul nói rằng mọi người đang phàn nàn vì không có nhiều nỗ lực hỗ trợ. Anh cho biết giới chức đang nỗ lực hết sức và họ cần nhiều đội cứu hộ vì có ít nhất 10 thành phố bị ảnh hưởng.

Tình hình cũng tương tự ở các vùng ở Syria. Một nhóm hơn 20 người dân ở thành phố Jandaris đang làm hết khả năng có thể để hỗ trợ. "Không có thiết bị, không có máy xúc. Họ làm bằng tay không. Nhiều gia đình vẫn bị mắc kẹt dưới các tòa nhà".

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 10.2.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Ngoài bản tin này, Báo Thanh Niên còn có bản tin về giao tranh Nga - Ukraine được phát vào 6 giờ 30 phút mỗi sáng; và bản tin Xem Nhanh 20h

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.