Xem nhanh 12h: Tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng | Thủ đoạn những kẻ vẽ bậy lên tàu metro

05/05/2023 11:58 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 5.5.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế: Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam; Việt Nam phản đối đồng xu của Úc có hình ảnh 'cờ vàng'; Cứu cá voi mắc cạn ở biển La Gi; Dự báo dịch Covid-19 tại TP.HCM có thể tăng sau kỳ nghỉ lễ;...

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 2 tháng

Sáng 5.5.2023, nguồn tin của PV Báo Thanh Niên cho biết lãnh đạo TAND TP.HCM đã ra quyết định tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, ngụ TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) thêm 2 tháng để chờ xét xử.

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 2 tháng

Theo lãnh đạo TAND TP.HCM, bị can Nguyễn Phương Hằng bị truy tố ở khoản 2 điều 331, tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù, thuộc trường hợp tội phạm nghiêm trọng nên thời hạn chuẩn bị xét xử của toà sẽ là 2 tháng.

Đồng thời, hiện TAND TP.HCM cũng đã phân công thẩm phán thụ lý xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm.

Việt Nam phản đối đồng xu của Úc có hình ảnh 'cờ vàng'

Ngày 4.5.2023, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc một số vật phẩm phát hành tại Úc có hình ảnh “cờ vàng”, bà Phạm Thu Hằng - là phó phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc Công ty Royal Australian Mint và Bưu chính Úc đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh 'cờ vàng', vì đây là cờ của một chế độ đã không còn tồn tại.

Người dân hợp sức cứu cá voi mắc cạn ở biển La Gi

Sự việc xảy ra vào chiều 4.5.2023, du khách và người dân địa phương phát hiện một con cá voi mắc cạn tại bãi biển thuộc xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Con cá voi này có chiều dài khoảng 4 mét, nặng hơn 300 kg. Mực nước ở vị trí mắc cạn chỉ ngang nửa thân nên cá voi khó có thể bơi trở lại biển.

Người dân hợp sức cứu cá voi mắc cạn ở biển La Gi

Những kẻ vẽ bậy lên tàu metro lợi dụng lúc rạng sáng để phá hoại

Chiều 4.5.2023, ông Hoàng Mai Tùng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án 1 (thuộc Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM), đã thông tin về vụ việc một đoàn tàu của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) bị vẽ bậy vào ngày 30.4.2023.

Những kẻ vẽ bậy lên tàu metro lợi dụng lúc rạng sáng để phá hoại

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thăm đoàn thể thao Việt Nam tại làng VĐV SEA Games 32

Ngay trước ngày diễn ra khai mạc SEA Games 32, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến làng vận động viên tại nước chủ nhà (Campuchia) để thăm hỏi, động viên tinh thần Đoàn thể thao Việt Nam. 

Đi cùng Phó Thủ tướng trong chuyến công tác có ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch ủy ban Olympic Việt Nam; ông Nguyễn Huy Tăng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia và bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

HCDC dự báo dịch Covid-19 tại TP.HCM có thể tăng sau kỳ nghỉ lễ

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ 29.4 đến 3.5.2023 trung bình mỗi ngày thành phố phát hiện 101 ca mắc mới. Số ca nhập viện vì Covid-19 là 84 ca/ngày. Số ca mắc mới và nhập giảm nhẹ so với 5 ngày trước lễ.

Xem nhanh 12h: Tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng |  - Ảnh 4.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM

HCDC

Giám đốc HCDC cũng quán triệt tinh thần không hoang mang quá mức, nhưng cũng không chủ quan lơ là trong bối cảnh hiện nay.

Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã sống sót thế nào trong xung đột?

Ukroboronprom là nhà sản xuất vũ khí lớn nhất Ukraine. Đơn vị này cho biết họ đã cung cấp cho quân đội Ukraine số vũ khí nhiều hơn 8 lần so với năm trước kể từ khi cuộc xung đột diễn ra. Dù gặp nhiều khó khăn, các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine vẫn tìm ra cách để tăng cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang nước này.

Xem nhanh 12h: Tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng |  - Ảnh 5.

Một quân nhân Ukraine kiểm tra súng máy của xe tăng sau khi nạp đạn trong một cuộc huấn luyện quân sự gần tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia ngày 29.3

REUTERS

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 6.5.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.