XEM NHANH 20H 15.2: Vé máy bay sau tết vừa đắt vừa hiếm | Giải quyết vụ khách vượt cao tốc đi vệ sinh

XEM NHANH 20H 15.2: Vé máy bay sau tết vừa đắt vừa hiếm | Giải quyết vụ khách vượt cao tốc đi vệ sinh

15/02/2024 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 15.2 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Giải quyết vụ khách vượt hàng rào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi vệ sinh; giá vé máy bay sau tết vừa đắt vừa hiếm; độc lạ phiên chợ ném cà chua ở Thanh Hóa;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 15.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Giải quyết vụ khách vượt hàng rào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi vệ sinh

Tết Nguyên đán 2024 vừa qua, nhiều nhà vệ sinh “0 đồng” tự phát xuất hiện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, kèm theo đó là những đoạn hàng rào bị tách hay thậm chí là có hộ dân lắp đặt cả cầu thang kim loại để tạo lối đi cho khách.

Hai tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đi qua Bình Thuận) và Phan Thiết - Dầu Giây (đi qua 2 tỉnh Bình ThuậnĐồng Nai) dài gần 200 km, đưa vào vận hành, khai thác gần 1 năm nay. Những ngày cao điểm tết, lưu lượng xe cao gây ùn ứ, kẹt nghiêm trọng ở các điểm giao và lối ra vào. Tuy nhiên, tuyến cao tốc không có trạm dừng chân, không có nhà vệ sinh.

XEM NHANH 20H 15.2: Vé máy bay sau tết vừa đắt vừa hiếm | Giải quyết vụ khách vượt cao tốc đi vệ sinh

Chiều 15.2.2024, UBND huyện Hàm Thuận Bắc (tại tỉnh Bình Thuận) và Ban 7 (thuộc Bộ GTVT) đã họp giải quyết vụ việc khách lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết leo qua hàng rào cao tốc để đi vệ sinh, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cuộc họp do ông Trần Ngọc Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, chủ trì, các đơn vị liên quan tham dự có Ban 7 - Bộ GTVT (chủ đầu tư cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết); đại diện liên danh nhà thầu gói thầu XL04, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, chính quyền xã Hàm Hiệp và Hàm Đức, nơi có các hộ dân buôn bán ven cao tốc và tự phát làm nhà vệ sinh cho khách vượt hàng rào vào đi vệ sinh.

Độc lạ phiên chợ ném cà chua ở Thanh Hóa: Ném càng nhiều càng may mắn

Cứ vào mùng 6 tháng giêng hằng năm, hàng ngàn người dân và du khách thập phương lại về bãi đất trống bên cạnh sông Hoàng (thuộc làng Giang, xã Đông Phiên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để họp chợ.

Độc lạ phiên chợ ném cà chua ở Thanh Hóa: Ném càng nhiều càng may mắn

Chợ thường bán các loại nông sản mang đặc trưng vùng nông thôn như: rau củ quả, gà vịt cùng những món ăn dân dã truyền thống như bánh cuốn, bánh đa, bỏng ngô. Nhưng được bán nhiều nhất và cũng được ưa chuộng nhất là cà chua.

XEM NHANH 20H 15.2: Vé máy bay sau tết vừa đắt vừa hiếm | Giải quyết vụ khách vượt cao tốc đi vệ sinh- Ảnh 1.

Ai cũng cầm một túi cà chua để chuẩn bị ném

Minh Hải

Người ta đến chợ không mua cà chua về để ăn mà chủ yếu để ném nhau ngay tại phiên chợ.

Việc ném cà chua tượng trưng cho cầu may ở chợ Chuộng. Khi đã vào chợ, các nam thanh nữ tú bất kể là ai đều mua cà chua và chia thành từng nhóm ném vào nhau mà không cần lý do. Những thiếu nữ càng xinh đẹp, càng mặc các bộ quần áo sặc sỡ thì càng bị ném cà chua nhiều hơn.

XEM NHANH 20H 15.2: Vé máy bay sau tết vừa đắt vừa hiếm | Giải quyết vụ khách vượt cao tốc đi vệ sinh- Ảnh 2.

Ném càng nhiều cà chua được cho là càng may mắn

Người dân còn quan niệm rằng năm nào ở chợ càng nhiều người ném cà chua thì càng gặp nhiều may mắn.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.