Xem nhanh 20h ngày 11.8: Nữ Thứ trưởng điều hành Bộ TN-MT | Đề xuất 4.800 tỉ xây cầu Thủ Thiêm 4

Xem nhanh 20h ngày 11.8: Nữ Thứ trưởng điều hành Bộ TN-MT | Đề xuất 4.800 tỉ xây cầu Thủ Thiêm 4

11/08/2024 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 11.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa được giao điều hành Bộ TN-MT; Thanh Hóa công bố dịch bạch hầu ở Mường Lát; đề xuất 4.800 tỉ xây cầu Thủ Thiêm 4 vượt sông Sài Gòn;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 11.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa được giao điều hành Bộ TN-MT

Theo quyết định, Thủ tướng giao bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ TN-MT điều hành hoạt động của bộ cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng TN-MT theo quy định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10.8.

Xem nhanh 20h ngày 11.8: Nữ Thứ trưởng điều hành Bộ TN-MT | Đề xuất 4.800 tỉ xây cầu Thủ Thiêm 4- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa được giao tạm điều hành Bộ TN-MT

VGP

Trước đó ngày 3.8, Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của một số lãnh đạo cơ quan T.Ư và địa phương. Trong số này có ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng TN-MT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang.

Ông Khánh, theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, đã vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Xem nhanh 20h ngày 11.8: Nữ Thứ trưởng điều hành Bộ TN-MT | Đề xuất 4.800 tỉ xây cầu Thủ Thiêm 4

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Khánh đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng cá nhân, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đồng ý cho ông Đặng Quốc Khánh thôi giữ chức Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII.

Hiện Bộ TN-MT có 4 thứ trưởng gồm bà Nguyễn Thị Phương Hoa, được giao phụ trách điều hành và các ông Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân.

Philippines, Thái Lan bồi dưỡng tài năng thế nào để giành HCV Olympic?

Tại Olympic Paris 2024, hầu như môn nào thể thao Việt Nam cũng tham gia, nhưng không đầu tư trọng điểm vào môn nào cả. Cứ có VĐV nào nổi lên, hé lộ chút thành tích nhỉnh hơn so với khu vực, thể thao Việt Nam thường chỉ tập trung vào khai thác VĐV đấy mà thiếu sự đầu tư mang tính kế thừa, có chiều sâu.

Philippines, Thái Lan bồi dưỡng tài năng thế nào để giành HCV Olympic?

Thế nên, khi các VĐV nói trên bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp, thành tích của thể thao Việt Nam cũng theo đó lụi tàn. Điều này, như đã nói, khác xa với thế mạnh truyền thống của các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, giúp Thái Lan, Malaysia, Philippines và Indonesia luôn cầm chắc huy chương mỗi khi bước ra đấu trường Olympic.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.