Xem nhanh 20h ngày 1.3: Cô giáo bị tố bạo hành trẻ tự kỷ ở Đà Nẵng | Ly kỳ tảng đá bỗng 'nở hoa'

Xem nhanh 20h ngày 1.3: Cô giáo bị tố bạo hành trẻ tự kỷ ở Đà Nẵng | Ly kỳ tảng đá bỗng 'nở hoa'

01/03/2024 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 1.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Diễn biến phiên tòa xét xử sơ thẩm bà Đặng Thị Hàn Ni; Vụ cô giáo bị tố bạo hành trẻ tự kỷ ở Đà Nẵng; Ly kỳ chuyện đá ‘nở hoa’ ở Quảng Nam;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 1.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Hàn Ni bị tuyên 18 tháng tù, Trần Văn Sỹ 2 năm tù

Sau một ngày xét xử, chiều 1.3, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni (47 tuổi, luật sư, nhà báo) 1 năm 6 tháng tù, Trần Văn Sỹ (67 tuổi, luật sư) 2 năm tù cùng về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Hai bị cáo bị tạm giam từ ngày 24.2.2023.

Hai bị cáo bị xét xử theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội", khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Xem nhanh 20h ngày 1.3: Cô giáo bị tố bạo hành trẻ tự kỷ ở Đà Nẵng | Ly kỳ tảng đá bỗng 'nở hoa'- Ảnh 1.

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ

NGỌC DƯƠNG

Xem nhanh 20h ngày 1.3

Theo HĐXX, tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp với cáo trạng, chứng cứ khác.

Theo đó, ông Trần Văn Sỹ sử dụng tài khoản YouTube "LS Trần Văn Sỹ" đăng 8 video vào các ngày 15.8.2021, 29.8.2021, 5.9.2021, 10.9.2021, 19.9.2021, 24.9.2021, 28.9.2021, 16.10.2021, có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam, vi phạm điều 16 luật An ninh mạng.

Đối với bị cáo Hàn Ni, ngày 3.9.2021, sử dụng tài khoản YouTube và Facebook "Nhà Báo Hàn Ni" để phát buổi livestream có tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?". Theo kết luận giám định, buổi livestream gồm 4 đoạn có phát ngôn mang nội dung thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của bà Hằng, vi phạm Điều 17 Luật An ninh mạng.

Ly kỳ chuyện đá ‘nở hoa’ ở Quảng Nam: Năm nào xuất hiện, năm đó khô hạn?

Gần 1 tuần nay, nhiều người dân tò tò trước cảnh một tảng đá dưới sông Trạm (một nhánh sông Tiên) ở thôn 2, xã Tiên An, H.Tiên Phước, Quảng Nam bất ngờ "nở hoa".

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 29.2, vị trí "hoa nở" nằm ngay mép tảng đá lớn hướng xuống dòng nước. Quan sát kỹ, đây giống như một lớp xốp bám dưới chân tảng đá với nhiều màu sắc.

Xem nhanh 20h ngày 1.3: Cô giáo bị tố bạo hành trẻ tự kỷ ở Đà Nẵng | Ly kỳ tảng đá bỗng 'nở hoa'- Ảnh 2.

Hiện tượng đá "nở hoa" với màu sắc sặc sỡ

BẢO DUY

Ly kỳ chuyện đá ‘nở hoa’ ở Quảng Nam: Năm nào xuất hiện, năm đó khô hạn

Ông Nguyễn Văn Chương (86 tuổi, ở thôn 5, xã Tiên An) cho biết theo lời kể từ các thế hệ đi trước, đây là hiện tượng tự nhiên xuất hiện cách đây cả trăm năm tại một tảng đá lớn.

Hiện tượng này thường xuất hiện vào tháng giêng, nhưng không phải năm nào cũng có. Có thể là 5 năm, 10 năm và thậm chí là 15 năm mới xuất hiện một lần. "Đá nở hoa"xuất hiện gần nhất vào năm 2018, nay mới xuất hiện lại. Từ khi xuất hiện cho đến khi mất đi chỉ trong vòng từ 10 - 15 ngày.

"Màu sắc trên hoa thay đổi liên tục. Khi vừa "nở" ra là màu đỏ, ít tiếng sau sẽ chuyển qua màu vàng, màu xanh, màu trắng… Nói chung màu nào cũng có. Năm nay, hoa "nở" nhỏ. Năm 2018 hoa "nở" rất lớn, đầy đủ màu sắc", ông Chương nói.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.