Xem nhanh 20h ngày 13.12: Thảm kịch sập nhà đang xây ở Thái Bình | Nhà vườn dè dặt trồng hoa tết

Xem nhanh 20h ngày 13.12: Thảm kịch sập nhà đang xây ở Thái Bình | Nhà vườn dè dặt trồng hoa tết

13/12/2023 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 13.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Vụ sập nhà đang thi công ở Thái Bình; Nông dân lo lắng vụ hoa tết; Lung linh tiệc ánh sáng Huế by light; 'Giáng sinh tồi tệ nhất' tại Bethlehem;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 13.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ sập nhà đang thi công ở Thái Bình khiến 3 người tử vong

Ngày 13.12, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Lê Xuân Quy, Chủ tịch UBND TT.Diêm Điền (H.Thái Thụy, Thái Bình), cho biết công tác cứu hộ vụ sập nhà đã hoàn tất.

Lực lượng chức năng xác định, nạn nhân mất tích do bị vùi lấp trong đống đổ nát là ông V.Đ.T (49 tuổi, trú tại xã Thụy Văn, H.Thái Thụy) và thi thể đã được tìm thấy.

Ngoài ra, vụ sập nhà đã khiến 2 công nhân khác tử vong là ông Đ.V.Nh (63 tuổi, trú tại xã Thụy Sơn) và bà N.T.C (42 tuổi, trú tại xã Thụy Bình, cùng H.Thái Thụy).

Lực lượng chức năng hiện đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. 5 nạn nhân khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Xem nhanh 20h: Sập nhà đang thi công khiến 3 người tử vong ở Thái Bình

Chiều hôm qua 12.12, sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra, UBND H.Thái Thụy đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thái Bình và Công an tỉnh Thái Bình về vụ việc này.

Nhà vườn giảm số lượng hoa trồng, hồi hộp chờ thương lái chốt giá

Còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các nhà vườn trồng hoa tết ở phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM đang luôn tay chuẩn bị, chăm sóc cho vụ hoa tết - vụ hoa lớn nhất trong năm.

Lo lắng mùa hoa tết: Nông dân giảm số lượng trồng, hồi hộp chờ thương lái chốt giá

Theo các chủ vườn, dự báo người dân sẽ mua sắm tết tiết kiệm nên đã giảm số lượng giống gieo trồng, số chậu và cắt giảm nhân công so với các năm trước trước. Thậm chí, phải vay vốn để bám trụ với nghề trồng hoa tết.

Gắn với nghề trồng hoa 20 năm nay, ông Lê Văn Tuấn chia sẻ do năm nay kinh tế khó khăn nên hầu hết các nhà vườn tại đây không dám trồng nhiều hoa. Riêng đối với vườn của ông, số lượng các loại hoa cũng giảm so với các năm trước. Cụ thể ông kết hợp cùng các anh chị em trong gia đình trồng bông giảm số lượng xuống còn 130.000 – 140.000 chậu bông, để tiết kiệm nhất các chi phí đầu vào như phân bón, tiền giống, vật tư, tiền thuê đất, …

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.