Xem nhanh 20h ngày 27.4: 4 nữ tiếp viên bị lợi dụng thế nào? | Ngày mai xử phúc thẩm vụ bé gái 8 tuổi

Xem nhanh 20h ngày 27.4: 4 nữ tiếp viên bị lợi dụng thế nào? | Ngày mai xử phúc thẩm vụ bé gái 8 tuổi

27/04/2023 20:00 GMT+7

"Xem nhanh 20h" ngày 27.4 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý như: chiêu thức lợi dụng người nhẹ dạ cả tin xách hàng cấm, phiên tòa phúc thẩm vụ "bé gái 8 tuổi", tháo dỡ du thuyền bỏ hoang ở hồ Tây,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 27.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Gần 600 kg ma túy được vận chuyển qua sân bay Nội Bài trong 3 tháng

Sau 30 ngày, Công an TP.HCM và các đơn vị phối hợp đã làm rõ chuyến hàng phát hiện ngày 16.3 do các nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Đồng thời, xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp, sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng…; lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua Sân bay quốc tế Nội Bài.

Xem nhanh 20h ngày 27.4: 4 nữ tiếp viên bị lợi dụng thế nào? | Ngày mai xử phúc thẩm vụ bé gái 8 tuổi

Theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, từ năm 2020 đến tháng 3.2023, lực lượng công an và hải quan đã phá nhiều chuyên án, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ.

Ba tháng, gần 600 kg được vận chuyển qua sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

Ma túy do 4 nữ tiếp viên hàng không xách từ Pháp về Việt Nam

ĐÀM HUY

Cụ thể, các lực lượng đã bắt 276 vụ, 110 đối tượng; thu giữ 1.359 kg ma túy tổng hợp, gần 18 kg ketamin, gần 30 kg heroin, 61 kg ma túy đá, gần 14 kg cocain, gần 376 kg cần sa, 11 kg cỏ mỹ, 1 khẩu súng, 150 viên đạn và nhiều tài liệu có liên quan.

Đặc biệt, chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng đã phát hiện 10 vụ vận chuyển ma túy qua sân bay quốc tế Nội Bài, bắt 21 đối tượng và thu giữ tới 592 kg ma túy tổng hợp.

Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ "bé gái 8 tuổi"

Sáng mai 28.4, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi) và Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) hành hạ bé V.A tử vong trong một chung cư ở Q.Bình Thạnh.

Phiên tòa được mở ra theo đơn kháng cáo của luật sư bảo vệ cho gia đình bé V.A đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé V.A) đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người.

Bởi theo luật sư, mức hình phạt 8 năm tù đối với Thái về hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và không đúng với bản chất hành vi phạm tội.

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình

Đồng thời, tòa còn xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình của Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Tuy nhiên, bất ngờ hôm 20.4, từ trại tạm giam, Trang đã viết đơn xin rút kháng cáo với lý do: "Nhận thấy đến giai đoạn xét xử phúc thẩm tôi thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân nên tôi tự nguyện viết đơn này xin rút kháng cáo".

Hiện tòa đã nhận được đơn của Nguyễn Võ Quỳnh Trang nhưng vẫn triệu tập bị cáo đến tòa. Tòa có đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Trang hay không thì vẫn chưa được công bố.

Tháo dỡ, di dời du thuyền khủng bỏ hoang trên Hồ Tây

Sáng 27.4.2023, lực lượng chức năng Q.Tây Hồ đã cưỡng chế tháo dỡ, di dời du thuyền bỏ hoang tại khu vực tiếp giáp đầm Bẩy, của Công ty cổ phần Sông Potomac ra khỏi hồ Tây.

Theo cơ quan chức năng, có 143/147 phương tiện đã được di dời ra khỏi hồ Tây. Hiện còn lại 4 phương tiện có kích thước và tải trọng lớn chưa di dời. Lãnh đạo UBND P.Nhật Tân cho biết, chính quyền đã sử dụng 2 máy cẩu loại 80 tấn và 65 tấn, cùng với các thiết bị cắt, hàn hơi, sà lan và hàng chục nhân lực để di dời, trả lại sự thông thoáng, sạch sẽ cho hồ Tây.

Cận cảnh tháo dỡ, di dời du thuyền khủng bỏ hoang trên Hồ Tây

Trước đó, vào năm 2017, UBND TP.Hà Nội yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí, nuôi trồng, khai thác thủy sản trong phạm vi hồ Tây. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu di chuyển các tàu, thuyền, phương tiện nổi về một vị trí tập kết và xây dựng kế hoạch tháo dỡ. Tuy nhiên, do các chủ sở hữu không muốn tốn thêm chi phí tháo dỡ, di dời nên đến nay, một số du thuyền vẫn bị bỏ hoang trên hồ Tây.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.