Xem nhanh 20H ngày 28 tết: Nỗ lực đưa Hạo Nam về nhà trước tết | Linh vật mèo ở Đà Nẵng bị tháo dỡ

19/01/2023 20:00 GMT+7

Đã xác định vị trí bé Hạo Nam mắc kẹt. Chợ Bình Định cháy lớn đêm giáp tết, thiêu rụi nhiều gian hàng. Đà Nẵng tháo dỡ linh vật mèo mô phỏng tác phẩm của nhà thiết kế Hàn Quốc. Khám phá đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão. Đức ra điều kiện với Mỹ để giao xe tăng Leopard cho Ukraine…Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 19.1 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website Thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 28 tết âm lịch của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Đã xác định vị trí bé Hạo Nam mắc kẹt

Đến nay, bé Hạo Nam đã mắc kẹt dưới cọc bê tông sâu 35 mét dưới lòng đất (ở công trình cầu Rọc Sen tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) hơn 19 ngày.

Trụ bê tông nơi bé mắc kẹt được nối với nhau bởi 3 đoạn cọc có đường kính khoảng 25 cm, mỗi đoạn cọc dài khoảng 12 mét.

Trước đó, vào ngày 17.1, lực lượng đã nhổ được đoạn đầu tiên trong số 3 cọc bê tông nối với nhau. Đến tối 18.1, các lực lượng đã xác định được Hạo Nam bị kẹt ở mối nối thứ hai.

Đã xác định được vị trí bé Hạo Nam mắc kẹt trong cọc bê tông

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết hiện ống vách thép đã gần tiếp cận được vị trí mối nối giữa 2 cọc bê tông nơi Hạo Nam mắc kẹt và các lực lượng vẫn đang tiếp tục làm sạch đất bên trong lòng ống.

Ngày 18.1, lực lượng gặp sự cố khi một phần đất trong vách thép bị sụt lún khiến công việc bị gián đoạn, kéo dài lâu hơn dự kiến. Tuy nhiên, các lực lượng sẽ cố gắng hết sức, làm việc xoay ca liên tục để cố gắng đưa được bé Hạo Nam lên sớm nhất.

Xem nhanh 20H ngày 28 tết: Nỗ lực đưa Hạo Nam về nhà trước tết | Linh vật mèo ở Đà Nẵng bị tháo dỡ

Chợ Bình Định cháy lớn đêm giáp tết, thiêu rụi nhiều gian hàng

Khoảng 1 giờ ngày 19.1 (28 tháng chạp), người dân phát hiện xảy ra cháy tại các gian hàng bán vải và đồ mỹ phẩm tại khu vực chợ Bình Định (thuộc P.Bình Định, TX.An Nhơn, Bình Định), liền hô hoán chữa cháy và gọi điện báo với các cơ quan chức năng.

Chợ Bình Định cháy lớn đêm giáp tết, thiêu rụi nhiều gian hàng

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Bình Định đã cử Đội Cảnh sát PCCC-CNCH số 5 (đóng tại TX.An Nhơn) đến hiện trường để chữa cháy.

Lãnh đạo TX.An Nhơn cũng có mặt tại hiện trường để huy động các lực lượng của địa phương phối hợp chữa cháy.

Tuy nhiên, do gió to, các gian hàng chứa nhiều mặt hàng dễ dẫn lửa như: vải, mỹ phẩm... nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, ngọn lửa có nguy cơ lan rộng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại chợ Bình Định

ĐÌNH VŨ

Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Định đã huy động thêm lực lượng từ các Đội Cảnh sát PCCC-CNCH ở TP.Quy Nhơn, Khu công nghiệp Phú Tài, Khu kinh tế Nhơn Hội... đến tiếp ứng dập lửa.

Đến 2 giờ 30 ngày 19.1, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy đã thiêu rụi 10 gian hàng bán vải, đồ mỹ phẩm của tiểu thương tại chợ Bình Định.

10 gian hàng tại chợ Bình Định bị ngọn lửa thiêu rụi

ĐÌNH VŨ

Chủ tịch UBND TX.An Nhơn Lê Thanh Tùng chỉ đạo UBND P.Bình Định và các đơn vị liên quan huy động lực lượng dân quân ngay trong đêm phải dọn dẹp khu vực cháy để tạo điều kiện cho người dân tiếp tục mua bán vào dịp giáp Tết Quý Mão 2023.

Mức độ thiệt hại, nguyên nhân vụ cháy đang được ngành chức năng thống kê. Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND P.Bình Định, vụ cháy tại chợ Bình Định gây ra nhiều thiệt hại vì các tiểu thương trữ nhiều hàng hóa để phục vụ dịp Tết Quý Mão 2023.

Đà Nẵng tháo dỡ linh vật mèo mô phỏng tác phẩm của nhà thiết kế Hàn Quốc

Ngày 19.1, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết đã di dời linh vật mèo trang trí ở cụm hoa xuân khu vực cầu Rồng trước thông tin cho rằng tác phẩm này "sao chép ý tưởng" của tác giả nước ngoài.

Trước đó, trên mạng xuất hiện thông tin một nhà thiết kế người Hàn Quốc đề nghị gỡ bỏ tác phẩm trang trí linh vật mèo trong cụm trang trí hoa xuân khu vực phía đông cầu Rồng (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Thông tin cho rằng nhà thiết kế này chưa cho phép sử dụng thiết kế cách điệu về mèo của ông.

Linh vật mèo ở Đà Nẵng trước khi tháo dỡ

NGUYỄN TÚ

Sau khi xuất hiện một linh vật mèo với phong cách khác lạ, sáng tạo tại điểm trang trí hoa xuân khu vực cầu Rồng, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng đây là tác phẩm dựa trên thiết kế của một nhà thiết kế người Hàn Quốc.

Đà Nẵng tháo dỡ linh vật mèo mô phỏng tác phẩm của nhà thiết kế Hàn Quốc

Theo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, tổng kinh phí trang trí hoa, điện chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão là hơn 17,38 tỉ đồng, trong đó 14,58 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách và 2,8 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Tượng đã được di dời ngày 18.1

NGUYỄN TÚ

Các cụm trang trí hoa, điện chiếu sáng gồm 9 điểm chính, tập trung chủ yếu hai bên sông Hàn.

Phương án trang trí dựa trên ý tưởng từ cuộc thi các phương án trang trí hoa và điện chiếu sáng dịp tết.

Theo Sở Xây dựng, các điểm nhấn trang trí có dựa trên một số hình ảnh linh vật đẹp để tham khảo. Đối với tác phẩm "Cat with a ball" của tác giả Lee Sangsoo, ngay tại vị trí trưng bày có đặt bảng tên tác giả và tác phẩm để dẫn nguồn.

Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh của dư luận, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị thi công và liên quan tháo dỡ, khắc phục. Trong ngày 18.1, các đơn vị đã tháo dỡ, di dời linh vật mèo này.

Được biết, sau khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đơn vị thi công đã liên hệ với tác giả Lee Sangsoo và thông tin cho ông Lee về phương án xử lý và được ông này chấp nhận.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 29 tết âm lịch với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.