Xem nhanh 20h ngày 29.8: Bão Saola sắp đi vào Biển Đông | Nghề lạ tiền triệu ít ai làm ở miền Tây

Xem nhanh 20h ngày 29.8: Bão Saola sắp đi vào Biển Đông | Nghề lạ tiền triệu ít ai làm ở miền Tây

29/08/2023 20:00 GMT+7

Xem nhanh 20h ngày 29.8 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về đường đi của bão Saola, nghề lạ ở miền Tây và biến thể Covid-19 mới trên thế giới,...

Bản tin Xem nhanh 20h ngày 29.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bão Sao La mạnh cấp 14, vào Biển Đông trong 2 ngày tới

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 13 giờ ngày 29.8, vị trí tâm bão Saola ở vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 123,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (thuộc Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức khoảng 150 - 166 km/giờ), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km/giờ.

Dự báo lúc 13 giờ ngày 30.8, bão di chuyển theo hướng tây bắc, với tốc độ khoảng 10 km/giờ, vị trí tâm bão nằm ở phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 14 đến 15, giật trên cấp 17.

Xem nhanh 20h ngày 29.8: Bão Saola tiến gần Biển Đông | Nghề lạ tiền triệu ít ai làm ở miền Tây

Đến 13 giờ ngày 31.8, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, di chuyển vào Biển Đông.

Vị trí tâm bão nằm ở phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp ấp 14, giật cấp 17.

Nghề lạ miền Tây: Vớt đất mưu sinh dưới đáy sông

Vừa phải biết nhảy, vừa phải biết lặn và vừa phải có sức khỏe dẻo dai, chịu lạnh tốt - đây là những yêu cầu của nghề lặn lấy đất thuê (hay còn gọi là xắn đất thùng) của người miền Tây.

Ở huyện Vĩnh Thạnh (thành phố Cần Thơ), vẫn còn nhiều người làm nghề xắn đất thùng này. Hằng ngày, những người làm nghề này phía sau niềng thùng xắn đất, đi rảo quanh các con đường ven kênh rạch, vườn cây ăn trái,… coi có ai kêu xắn đất mướn thì làm.

Nghề lạ miền Tây: Vớt đất mưu sinh dưới đáy sông

Nhóm lặn đất thùng của ông Trương Văn Bê có 5 thành viên từ 40 đến hơn 50 tuổi, hầu hết đều không ruộng đất canh tác và có tuổi không kiếm được công việc khác nên gắn bó với nghề.

Hằng ngày, đội tập trung lại từ sớm, sau đó đem theo đồ nghề là thùng múc đất cột phía sau xe để chạy đi xắn đất ở sông hoặc tại những mương nước ở những vườn trái cây. Những chiếc thùng nhỏ được thợ xắn đất đặt dưới chân rồi ra sức nhún nhảy để nhấn thùng xuống đáy sâu hơn, lấy được nhiều đất hơn. Nhún xong thì lặn xuống kéo thùng lên và chuyển cho người đang đứng đợi phía trên đưa về điểm tập kết thùng rồi người phụ trách khiêng thùng sẽ mang đi đắp đất nơi người thuê chỉ định.

Bản tin Xem nhanh 20h sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.