Y tế cơ sở tại Cần Thơ chưa tạo được lòng tin với người dân

23/08/2023 19:48 GMT+7

Theo Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu, có một thực tế phải nhìn nhận và khắc phục là công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế cơ sở hiện chưa thật sự tạo được lòng tin trong nhân dân.

Ngày 23.8, TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 06/2002 của Ban Bí thư khóa 9 về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ, thông tin sự thay đổi đáng kể của y tế Cần Thơ là nếu như giai đoạn 1998 - 2004, mỗi quận, huyện chỉ có 1 đơn vị sự nghiệp y tế duy nhất là trung tâm y tế (TTYT) trên cơ sở hợp nhất phòng y tế và bệnh viện quận, huyện, thì nay, hệ thống y tế quận, huyện có đến 12 đơn vị (gồm 3 bệnh viện đa khoa hạng 2, 4 TTYT đa chức năng và 5 TTYT một chức năng).

Cần Thơ: Y tế cơ sở chưa tạo được lòng tin với người dân  - Ảnh 1.

Y tế cơ sở tại Cần Thơ những năm qua đã có bước phát triển đáng kể, nhưng vẫn chưa thực sự tạo được lòng tin trong nhân dân

T.D

Y tế tuyến xã, phường ghi dấu ấn rõ rệt với việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế. Trong vòng 12 năm (2010 - 2022), tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội đã tăng trưởng mạnh từ 44,7% lên 92%. Hiện, 100% cơ sở trạm y tế xã đã đủ khả năng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chia sẻ đến hơn 35% lượt khám bệnh của thành phố.

Ngoài ra, tính từ năm 2013 đến nay, đã có 14 trạm y tế xã và 5 bệnh viện đa khoa được xây mới tại Cái Răng, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Phong Điền. HĐND TP.Cần Thơ cũng đã phê duyệt chủ trương dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 9 TTYT tuyến huyện với kinh phí dự kiến hơn 135,6 tỉ đồng. 100% TTYT, trạm y tế đã triển khai hoạt động phòng, chống và quản lý các bệnh không lây nhiễm.

Vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị 06 nói trên, trong 20 năm qua tại Cần Thơ vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập. Đáng kể là chương trình phát triển y tế cơ sở nhiều nhưng thiếu liên kết, trình độ nhân lực y tế dự phòng còn thiếu và yếu, biên chế các trạm y tế chưa đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ trong tình hình mới, thu nhập của nhân viên trạm y tế thấp vì chỉ có lương. Trong đó, khó khăn được ghi nhận nhiều nhất tại các địa phương là trang thiết bị và danh mục thuốc chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phục vụ người bệnh tại tuyến xã.

Theo ông Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, có một thực tế phải nhìn nhận là công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế cơ sở hiện nay chưa thật sự tạo được lòng tin trong nhân dân. Hiện, vấn đề dư luận xã hội quan tâm nhiều là y đức. Sau dịch Covid-19, nhiều tiêu cực có liên quan đến y tế đã phần nào làm giảm lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với ngành y tế. Điều này đòi hỏi phải tập trung nghiên cứu, tìm giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng y tế cơ sở để lấy lại niềm tin của người dân.

Tại hội nghị, có 6 nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra cho ngành y tế Cần Thơ; trong đó phải chú trọng vào công tác xây dựng hệ thống y tế cơ sở theo hướng tinh gọn, chỉ đạo thống nhất về chuyên môn; nâng chất lượng y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; ưu tiên phân bổ ngân sách nhà nước cho y tế cơ sở.

Bên cạnh đó, thành phố cũng cần đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế có chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt là phải quan tâm đến chính sách đãi ngộ, hỗ trợ để thu hút người có trình độ đại học trở lên công tác tại tuyến y tế cơ sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.