Xem nhanh 20h ngày 7.3: Lại bẫy lừa ‘con đang cấp cứu’ | Động đất liên tiếp ở Kon Tum

Xem nhanh 20h ngày 7.3: Lại bẫy lừa ‘con đang cấp cứu’ | Động đất liên tiếp ở Kon Tum

07/03/2023 19:58 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 7.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: bẫy lừa "con đang cấp cứu", động đất ở Kon Tum, nữ phi công Vũ Khánh Ly, tàu 5 sao Resort World One...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 7.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Thế Giới Di Động chỉ làm 'trung gian' cho F88?

Từ cuối năm 2021, hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động công bố hợp tác cung cấp dịch vụ vay tiền mặt cho khách hàng có nhu cầu. Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra và bắt giữ tại nhiều chi nhánh F88, đại diện Thế Giới Di Động đã lên tiếng về mối quan hệ này.

Thế Giới Di Động chỉ làm "trung gian" cho F88? - Ảnh 1.

Hệ thống điện máy Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đã bắt tay hợp tác với F88 từ cuối năm 2021

T.T

Chiều 7.3, trả lời Thanh Niên về quan hệ hợp tác với chuỗi cầm đồ F88, đại diện hệ thống kinh doanh thiết bị di động Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh (gọi tắt là TGDĐ) cho biết: "Hợp tác của TGDĐ với F88 xuất phát từ mong muốn khách hàng không đủ tiêu chuẩn vay ngân hàng có thể tiếp cận với nguồn vay chính thống. Tuy nhiên, chúng tôi luôn mong muốn đối tác phải tuân thủ đúng pháp luật. Hiện, chúng tôi đã gửi yêu cầu giải thích chuyện gì đang xảy ra, đồng thời tạm thời ngưng hợp tác với F88. Trong hợp tác này, TGDĐ chỉ làm trung gian kết nối giữa F88 và người có nhu cầu vay. Các thủ tục vay, xét duyệt, lãi suất, thời hạn trả nợ đều do phía F88 thực hiện".

Thế Giới Di Động chỉ làm 'trung gian' cho F88?

Trước đó, vào cuối năm 2021, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) công bố chính thức trở thành đối tác của Công ty CP Kinh doanh F88 (chủ sở hữu chuỗi cầm đồ F88). Theo đó, 2 bên sẽ hợp tác để cung cấp dịch vụ cho vay tiền mặt tại các cửa hàng Thegioididong.com và Điện Máy Xanh. Hạn mức vay tối đa cho dịch vụ này là 10 triệu đồng/giao dịch, tiền gốc và chi phí vay được trả đều trong vòng 12 tháng với chi phí vay 7,5%/tháng, phí phạt tất toán sớm trước hạn là 5% nhân số tiền gốc còn lại. Phí phạt quá hạn là 50.000 đồng mỗi ngày và tối đa không quá 150.000 đồng trên 1 kỳ quá hạn.

Tuy nhiên, phía TGDĐ đã phủ nhận các thông tin trên và cho rằng ở thời điểm đó chưa có đại diện nào của TGDĐ phát biểu như vậy. Liên quan đến con số thống kê số lượng khách hàng đã được trung gian môi giới thành công trong thời gian qua, TGDĐ cũng từ chối trả lời vì "không muốn tạo thêm ồn ào khi mọi thứ đều chưa rõ ràng trong lúc này"

Xem nhanh 20h ngày 7.3: Lại bẫy lừa ‘con đang cấp cứu’ | Động đất liên tiếp ở Kon Tum

Gọi lừa phụ huynh chuyển tiền vì có 'con đang cấp cứu' ở Bệnh viện Nhi đồng 1

Ngày 7.3, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã tiếp nhận các cuộc gọi của phụ huynh để xác nhận con của họ có đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 hay không?

Vụ việc tương tự xảy ra ở Bệnh viện Chợ Rẫy trước đó đã khiến nhiều phụ huynh bị lừa và đã chuyển khoản hàng trăm triệu đồng.

Gọi lừa phụ huynh chuyển tiền vì có 'con đang cấp cứu' ở Bệnh viện Nhi đồng 1

Theo đó, từ 15 - 16 giờ ngày 6.3, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 nhận liên tiếp 2 cuộc gọi từ phụ huynh của 3 em học sinh các trường phổ thông quốc tế trên địa bàn TP.HCM để xác nhận thông tin có phải con, cháu của họ đang điều trị tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 hay không?

Trường hợp đầu tiên liên quan đến cháu P., người nhà nhận được cuộc gọi từ số 0703960xxx thông báo cháu P. bị té cầu thang và hiện đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bị tụ máu não cần mổ cấp cứu gấp.

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi, người nhà học sinh này đã gọi ngay cho một bác sĩ (người thân trong gia đình). Bác sĩ của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đây là thông tin không có thật.

Trường hợp thứ 2 và thứ 3 là hai anh em sinh đôi học cùng lớp ở một trường quốc tế tại Q.Bình Thạnh. Sau khi biết không thể lừa được ba cháu, kẻ gian giả danh là nhân viên của nhà trường gọi điện thoại cho mẹ học sinh kêu chuyển tiền gấp vì 2 cháu đang phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Rất may, người mẹ đã cảnh giác nên liên hệ với bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 1 mới biết đây là cuộc gọi lừa đảo.

Bệnh viện Nhi đồng 1 khuyến cáo các bậc phụ huynh cần lưu ý, khi nhận được những cuộc gọi tương tự, phụ huynh nên liên lạc với nhà trường hoặc bệnh viện qua các đường dây nóng để kiểm định tính xác thật của thông tin.

Riêng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 tuyệt đối không bao giờ có chuyện yêu cầu bệnh nhân hoặc gia đình phải đóng tiền trước rồi mới cấp cứu.

Bệnh viện Nhi đồng 1 khẳng định luôn đặt tính mạng người bệnh lên trên hết, trước hết. Vì vậy, người bệnh bao giờ cũng được điều trị cấp cứu trước tiên, việc đóng tiền viện phí tính sau. Đặc biệt, trong trường hợp bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ xem xét miễn hoặc giảm viện phí từ nguồn trợ giúp xã hội hoặc các quỹ từ thiện.

Kon Tum lại xảy ra liên tiếp 3 trận động đất

Ngày 7.3, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết trên địa bàn tỉnh Kon Tum vừa ghi nhận 3 trận động đất.

Theo đó, trận động đất thứ nhất xảy ra lúc 9 giờ 14 phút 52 giây ngày 7.3 với độ lớn 2,8 độ Richter trên địa bàn H.Kon Plông. 2 tiếng sau, trận động đất thứ 2 được ghi nhận tại H.Kon Plông với độ lớn 2,6 độ Richter. Đến 12 giờ 21 phút cùng ngày, trận động đất thứ 3 mạnh 3 độ Richter tiếp tục xảy ra ở khu vực này.

Kon Tum lại xảy ra liên tiếp 3 trận động đất

Đây đều là trận động đất nhỏ với rủi ro thiên tai ở cấp 0. Từ đầu tháng 2 đến nay, động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Kon Plông. Có những ngày xuất hiện 2 - 3 trận động đất, thậm chí có ngày xảy ra liên tiếp 5 trận động đất. Phần lớn là các trận động đất có độ lớn dưới 3,5 độ Richter, ít khả năng gây rung chấn.

Theo thống kê của Sở Công thương tỉnh Kon Tum, tính từ ngày 1.1 đến nay, trên địa bàn H.Kon Plông xảy ra trên 30 trận động đất, trận lớn nhất 3,6 độ Richter (cấp rủi ro thiên tai là 0). Năm 2021, trên địa bàn H.Kon Plông xảy ra 187 trận động đất, năm 2022 xảy ra 250 trận.

Trước tình trạng động đất xảy ra liên tục, UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn gửi các đơn vị về việc theo dõi nhanh, chính xác tình hình động đất ở H.Kon Plông. Công văn này yêu cầu chủ đầu tư các công trình thủy điện lắp đặt thêm 5 trạm quan sát động đất theo kiến nghị của đoàn kiểm tra thuộc Viện Vật lý địa cầu. Đến nay cả 5 trạm quan sát động đất đã được chủ đầu tư các công trình thủy điện hoàn tất việc lắp đặt.

Nữ tiếp viên hàng không 5 sao thành phi công: Tự hào 'làm chủ bầu trời'

Đang là tiếp viên của hãng hàng không 5 sao lớn nhất ở Trung Đông Emirates Airlines với cuộc sống tại Dubai sang chảnh, cô gái xinh đẹp Vũ Khánh Ly (30 tuổi) quyết định đi học phi công, về Việt Nam làm việc.

Nữ tiếp viên hàng không 5 sao thành phi công: Tự hào 'làm chủ bầu trời'

Cao ráo, năng động, Khánh Ly luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung. Từ bỏ cuộc sống sang chảnh ở thành phố với những tòa nhà cao chọc trời, ngày ngày lái xe hơi đi làm, cô gái cao 1m72 về nước, mỗi ngày chạy chiếc xe số màu ngả bạc từ Q.12 đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Nữ phi công hài hước đúc kết: "Nhìn lựa chọn của tôi có thể người ta ví "lên voi xuống chó", nhưng về Việt Nam được hít thở không khí với nhiều cây xanh, xung quanh toàn người Việt, dù có đang sống một mình tôi vẫn không thấy cô đơn".

Nữ phi công xinh đẹp: Tự hào “làm chủ bầu trời” - Ảnh 2.

Khánh Lý khẳng định lý do chính đưa mình gắn bó với ngành hàng không là "duyên"

Độc Lập

Xác định làm phi công, Khánh Ly không cho phép bản thân được yểu điệu, thướt tha, thậm chí bản thân cô cũng đôi lần quên luôn mình là phụ nữ vì làm việc trong môi trường hầu như đa số là đồng nghiệp nam.

Với công việc đi sớm, về khuya, đặc thù đi làm kín lịch vào ngày lễ, tết, nữ cơ phó cho rằng cũng rất khó tìm được "một nửa của mình". 6 tháng một lần, phi công phải vượt qua những bài huấn luyện và kiểm tra trong tình huống khẩn nguy, người trong nghề gọi đây là công việc buộc phải học cả đời, sức khỏe bền bỉ.

Nhìn lại chặng đường gần 4 năm từ khi có ý định học phi công đến hôm nay, Khánh Ly luôn tự hào vì chưa bao giờ bỏ cuộc, tự hào vì vượt qua được những điều mà bản thân từng tưởng chừng như không thể.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.