Xem nhanh 20h: Phụ huynh 'vây' Shark Thủy đòi trả học phí | Vì đâu hiệu trưởng đánh hiệu phó?

Xem nhanh 20h: Phụ huynh 'vây' Shark Thủy đòi trả học phí | Vì đâu hiệu trưởng đánh hiệu phó?

09/04/2023 19:58 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 9.4 có nhiều tin tức đáng chú ý về: vụ hiệu trưởng đánh hiệu phó, nóng bỏng cuộc họp giữa Apax Leaders và phụ huynh, nỗi khổ tiểu thương gần trung tâm đăng kiểm, Châu Âu căng thẳng trong biểu tình và đình công...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 9.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện vì cãi nhau chuyện cái cổng trường

Sáng 9.4, trả lời Thanh Niên, ông Phan Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc (H.Lệ Thủy, Quảng Bình), cho biết ông đã làm việc với cơ quan công an về việc ông đánh ông Lê Đức Huấn, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, làm ông Huấn bị thương ở mặt phải nhập viện. 

Theo ông Tuấn, nguyên nhân sâu xa của vụ việc là do việc đóng, mở cái cổng trường. 

Hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện vì cãi nhau chuyện cái cổng trường

Ông Tuấn cho hay sáng 6.4 (lúc 6 giờ 50), sau khi ông đi ăn sáng với ông Phúc (bảo vệ trường) trở về thì phát hiện cổng chính của trường bị khóa bằng một ổ khóa mới (không phải ổ khóa của trường). Theo ông Tuấn, các học sinh trực cờ đỏ ở cổng cho biết người khóa cổng trường bằng ổ khóa mới là ông Huấn. 

"Vì lúc này đang là giờ cao điểm vào trường của các em học sinh và các thầy cô giáo, nên tôi yêu cầu ông Phúc dùng búa để phá khóa, mở cổng cho mọi người vào trường. Sau đó tôi lái xe ô tô vào trường thì bị ông Huấn đứng chặn ở cổng không cho vào. Ông Huấn đập mạnh vào nắp ca pô xe của tôi, khi tôi xuống xe kiểm tra thì ông Huấn tiến tới dùng tay đánh tôi nhưng tôi tránh được. Vì quá bực tức, tôi dùng tay đánh mạnh một cái vào vùng mặt của ông Huấn", ông Tuấn kể lại.

Vụ hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện ở Quảng Bình: Nguyên nhân vì cái…cổng trường(?) - Ảnh 1.

Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc

THANH LỘC

Theo ông Tuấn, trước đó ông và ông Huấn không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, gần đây ông Huấn thường xuyên đi ô tô cá nhân đến trường khoảng sau 22 giờ, lúc này cổng chính đã khóa, nhưng ông Huấn không gọi cho bảo vệ, mà gọi cho ông Tuấn và các giáo viên khác ra mở cổng. 

"Ngày 4.4, ông Huấn có hỏi tôi tại sao lại ra lệnh cho ông Phúc bảo vệ không mở cổng cho ông ấy. Tôi đã trao đổi lại tôi không ra lệnh khóa cổng không cho ông Huấn vào trường, có gì thì cứ gọi điện cho ông Phúc mở cổng mà vào", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết ông rất buồn vì sự việc xảy ra. "Tôi là hiệu trưởng nhưng không giữ được bình tĩnh và có hành vi đánh ông Huấn là sai trái. Sự việc lại diễn ra trước sự chứng kiến của các em học sinh. Tôi nhận thấy rõ hành vi sai trái của mình, nhưng cũng mong các cơ quan chức năng xem xét. Tôi cũng đã gặp và xin lỗi ông Huấn về hành vi của mình, tôi cũng hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh của ông Huấn", ông Tuấn nói.

Trong khi đó, trao đổi với Thanh Niên vào sáng cùng ngày, ông Lê Đức Huấn cho biết ông đã ra viện, về nhà và sức khỏe đã hoàn toàn bình thường. Ông Huấn cũng cho biết không muốn nói gì thêm vì sự việc đã quá ồn ào. "Tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ cuộc sống đến công việc. Rất mệt mỏi!", ông Huấn nói.

Xem nhanh 20h ngày 9.4: Phụ huynh ‘vây’ Shark Thủy đòi trả học phí | Vì đâu hiệu trưởng đánh hiệu phó?

Apax Leaders tổ chức họp với phụ huynh TP.HCM

Chiều ngày 9.4.2023, Apax Leaders tổ chức họp với phụ huynh TP.HCM về tiến độ tái cấu trúc và lộ trình hoàn trả học phí.  Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, nhiều phụ huynh Apax Leaders ở TP.HCM cho biết đã nhận được thư mời họp vào chiều ngày 9.4 từ ban lãnh đạo công ty này trong 2 khung thời gian khác nhau, đợt 1 từ 14 giờ-16 giờ 15, đợt 2 từ 16 giờ 30-18 giờ. 

Nội dung buổi họp xoay quanh 3 vấn đề chính là chia sẻ thực trạng Apax và kế hoạch mở cửa trở lại, xác nhận học phí và kế hoạch thực hiện nghĩa vụ của Apax, cuối cùng là giải đáp thắc mắc của phụ huynh.

Shark Thủy gặp 600 phụ huynh của Apax Leaders, tiếp tục bàn chuyện hoàn trả học phí

Đến ghi nhận trực tiếp tại khu vực sự kiện, Apax Leaders cho biết vì đây là cuộc họp nội bộ với hàng trăm phụ huynh TP.HCM nên không cho phép phóng viên tham gia buổi họp. Ghi nhận thực tế tại sự kiện, nhiều phụ huynh cũng phải đăng ký tham dự từ trước mới được phép tham gia. Không khí trở nên gay gắt khi một số phụ huynh TP.HCM không đăng ký từ trước và không được nhân viên Apax Leaders cho tham gia.

Apax Leaders tổ chức 2 cuộc họp với phụ huynh TP.HCM, báo chí không được tác nghiệp - Ảnh 2.

Phụ huynh Apax Leaders tại cuộc họp chiều ngày 9.4

MỸ LINH

Apax Leaders tổ chức 2 cuộc họp với phụ huynh TP.HCM, báo chí không được tác nghiệp - Ảnh 4.

Ban lãnh đạo Apax Leaders gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Ngọc Thủy (đứng) và Tổng giám đốc điều hành Nguyễn Anh Tuấn phát biểu trước phụ huynh

VŨ ĐOAN


Họp với phụ huynh TP.HCM: Apax Leaders hứa 'sẽ xử lý đến cùng'! - Ảnh 7.

Phụ huynh vây quanh ông Thủy

NGUYỄN ANH

Cuộc họp đang diễn ra thì phía khách sạn thông báo ngưng không cho tổ chức họp do ngại không đảm bảo được an ninh trật tự. Hội trường đang rất hỗn loạn. Hàng loạt phụ huynh phản ứng gay gắt chất vấn ban lãnh đạo Apax.

Đến 16 giờ, nhân viên Apax Leaders thông tin với phóng viên Báo Thanh Niên rằng hội trường họp phụ huynh tại tầng 5 hiện đã bị cắt điện, phụ huynh chỉ còn phương án đi xuống chứ không thể lên tham dự cuộc họp nữa. Xác nhận với phóng viên, đại diện khách sạn Kỳ Hòa cũng cho biết đã cắt điện tầng 5 và đang điều động phụ huynh xuống dưới và ra ngoài khách sạn, không cho phép thêm người vào nữa.

Đúng giờ dự kiến họp đợt 2 lúc 16 giờ 30, Apax Leaders thông báo qua màn hình dưới sảnh hội trường khách sạn Kỳ Hòa sẽ hủy họp. Phụ huynh tham dự đợt 2 cũng không được phép tiến vào khuôn viên sự kiện bên trong. Nhiều người không giấu nổi bức xúc do mất thời gian dài đến họp nhưng "xôi hỏng bỏng không".

Tại hội trường tầng 5, cuộc họp bị tạm ngưng. Phụ huynh chia thành từng nhóm để trao đổi về học phí. Một số phụ huynh vẫn vây quanh ông Thủy và ông Tuấn Anh để hỏi về việc trả học phí.

Họp với phụ huynh TP.HCM: Apax Leaders hứa 'sẽ xử lý đến cùng'! - Ảnh 11.

Ông Thủy đọc lộ trình hoàn trả học phí

NGUYỄN ANH

Họp với phụ huynh TP.HCM: Apax Leaders hứa 'sẽ xử lý đến cùng'! - Ảnh 12.

MẠNH TÙNG

Họp với phụ huynh TP.HCM: Apax Leaders hứa 'sẽ xử lý đến cùng'! - Ảnh 13.

Phụ huynh vây quanh ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc điều hành Apax Leaders, nghe thông báo

NGỌC LONG

Ông Thủy đọc lộ trình hoàn trả học phí qua tài khoản ngân hàng nhưng nhiều phụ huynh không đồng ý. Lúc 16 giờ 45, 15 phút sau khi Apax Leaders thông báo hủy họp đợt 2, gần trăm phụ huynh vẫn quyết nán lại chờ đối thoại trực tiếp với ban lãnh đạo Apax Leaders. Ngay lúc này, ông Tuấn đã có mặt để giải thích việc hủy họp là sự cố không thể lường trước, đồng thời xin lỗi phụ huynh.


Grab nói gì về bản đồ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông?

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối ngày 8.4, nhiều người dùng đã phản ánh tình trạng sai lệch thông tin nghiêm trọng về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên bản đồ của ứng dụng Grab. Cụ thể, đối với khu vực quần đảo Trường Sa, ngoài một số ít tên thực thể như Sơn Ca, Sinh Tồn… được thể hiện bằng tiếng Việt, thì tên các thực thể khác đều được thể hiện bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Nhiều thực thể trong số này ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Grab lí giải thế nào về bản đồ vi phạm nghiêmtrọng chủ quyền VN ở Biển Đông? - Ảnh 1.

Bản đồ Grab thể hiện bãi đá Chữ Thập của Việt Nam là cơ quan “huyện Nam Sa”

Ảnh chụp màn hình

Trong đó, bãi đá Vành Khăn thuộc chủ quyền Việt Nam không được thể hiện bằng tiếng Việt mà chỉ được thể hiện bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, tên gọi lại được thể hiện theo cách gọi phi pháp của Trung Quốc đối với bãi đá này là "đảo Mỹ Tế". Nghiêm trọng hơn, bản đồ của bãi đá này còn thể hiện rõ nội dung là "đảo Mỹ Tế - Tam Sa - Trung Quốc". TP.Tam Sa là chính quyền phi pháp do Trung Quốc lập ra để quản lý nhiều quần đảo, bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tương tự, bãi Xu Bi đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép cũng được thể hiện bằng tiếng Hoa.

Không những vậy, bản đồ của Grab còn thể hiện bãi Chữ Thập (cũng thuộc chủ quyền VN nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép) là "Nansha District" tức "huyện Nam Sa". "Huyện Nam Sa" do Trung Quốc tự đưa ra và đặt cơ quan hành chính tại bãi Chữ Thập để quản lý quần đảo Trường Sa.

Trao đổi với Thanh Niên trưa 9.4, đại diện Grab cho biết sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo Thanh Niên, phía công ty đã lập tức tổ chức cuộc họp với nhiều đơn vị cùng lãnh đạo cấp cao. Đồng thời, đang tích cực làm việc với đối tác cung cấp bản đồ (bên thứ ba) để xử lý sự việc này.

"Sự việc này hoàn toàn không liên quan đến sự tôn trọng của Grab đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Chúng tôi tiếp nhận các ý kiến đóng góp một cách rất nghiêm túc và chân thành xin lỗi về những quan ngại có thể phát sinh. Grab Việt Nam cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam và luôn mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước" - đại diện Grab Việt Nam khẳng định.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.