Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 147, Ukraine sẵn sàng làm 'bãi thử' để có thêm vũ khí phản công

20/07/2022 23:28 GMT+7

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky , hiện Ukraine đã xác định được khoảng 650 trường hợp quan chức bị nghi ngờ phản quốc và tiếp tay cho Nga .

Ngày 20.7 là ngày thứ 147 diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Cả hai bên vẫn đang liên tục tấn công về phía đối phương nhằm giành thêm phần ưu thế.

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh, ngày 19.7 đã đưa ra tuyên bố tự tin, báo hiệu rằng Moscow đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để giành ưu thế trong cuộc xung đột.

Tuy nhiên, trước sự ủng hộ mạnh mẽ từ phương Tây cùng số lượng vũ khí được viện trợ khổng lồ, Ukraine vẫn giữ vững quan điểm đánh bại Nga. Theo Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Andrey Yermak, Ukraine phải giành chiến thắng trước mùa đông để nước này không có thời gian củng cố lực lượng.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 18.7 khi phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Brussels (Bỉ) đã kêu gọi các thành viên Liên minh châu Âu (EU) “ngừng phàn nàn, và đẩy mạnh cung cấp hỗ trợ cho Ukraine”. Ông cho rằng EU sẽ phải trả giá đắt hơn nhiều các hệ quả kinh tế hiện nay nếu dừng hỗ trợ Ukraine.

Theo Reuters, các dòng khí đốt của Nga qua đường ống Nord Stream 1 có thể sẽ khởi động lại đúng giờ vào ngày 21.7 sau khi hoàn thành bảo trì theo lịch trình nhưng ở mức thấp hơn công suất tối đa.

Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 20.7.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.