Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 313, HIMARS gây thương vong lớn, Ukraine sẽ có cả thiết giáp M2 Bradley?

Tấn Cư - Thế Vinh - Cẩm Tú và 3 người khác
03/01/2023 23:53 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh, qua bản tin cập nhật tình hình chiến sự ở Ukraine, nhận định rằng các lực lượng Nga khó có khả năng sẽ đạt được bước đột phá đáng kể gần thị trấn Bakhmut ở vùng Donetsk thuộc miền đông Ukraine trong những tuần tới.

Báo cáo giải thích rằng điều này một phần là do Nga chỉ có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công ở quy mô nhỏ trong khu vực.

Tình báo Anh cho biết vào giữa tháng 12, quân đội Nga và các lực lượng ủy nhiệm của Wagner có thể đã tăng tần suất các cuộc tấn công bằng bộ binh xung quanh thị trấn Bakhmut của Donetsk. Tuy nhiên, nhiều hoạt động trong số này không được yểm trợ tốt.

Cũng theo báo cáo, Ukraine trong 10 ngày qua đã tăng cường lực lượng đáng kể để bảo vệ khu vực này và tần suất của các cuộc tấn công của Nga có thể đã giảm so với mức cao nhất vào giữa tháng 12. Bộ Quốc phòng Anh cho biết cả hai bên đều có số thương vong cao.

Cũng liên quan đến tình hình chiến sự, Nga mới đây đã lên tiếng thừa nhận hàng chục binh sĩ nước này đã thiệt mạng do cuộc tấn công nhắm vào một doanh trại ở vùng Donetsk. Thông tin này đã gây ra một làn sóng chỉ trích đến từ bên trong nước Nga.

Làn sóng phản đối trong dư luận nước Nga có thể sẽ dẫn đến những động thái từ giới lãnh đạo. Một ví dụ trước đây là sau khi lực lượng Nga để mất Kharkiv trong cuộc phản công thần tốc của quân đội Kyiv, một làn sóng chỉ trích giới lãnh đạo quân sự Nga đã buộc Moscow phải có nhiều thay đổi, bao gồm việc bổ nhiệm tư lệnh đầu tiên cho toàn bộ chiến dịch.

Trong bài phát biểu tối hôm 2.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công kéo dài bằng máy bay không người lái của Iran để làm kiệt con người, hệ thống phòng không và năng lượng của Ukraine. Ông Zelensky cũng cho biết các lực lượng Kyiv đã bắn hạ hơn 80 UAV kể từ đầu năm 2023.

Trong khi đó, đài CNN dẫn lời Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, hôm 2.1 cho biết Ukraine đã giành lại khoảng 40% lãnh thổ bị Nga kiểm soát sau ngày 24.2.2023.

Trong một bài đăng tổng kết năm 2022 trên ứng dụng Telegram, tướng Zaluzhny cũng cho biết chiến tuyến hiện tại dài 1.500 km.

Theo ông Zaluzhny, Lực lượng vũ trang Ukraine đã trải qua những khóa huấn luyện quân sự trên lãnh thổ của 17 quốc gia châu Âu.

Ông cũng cho biết trong năm 2022, hơn 600.000 người dân Ukraine phải sơ tán khỏi các khu vực giao tranh, Ukraine nhận hơn 2 triệu tấn hàng viện trợ nhân đạo. Ngoài ra, Kyiv cũng nhận khí tài, đạn dược, nguyên vật liệu.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, theo một số ý kiến từ bên thứ ba thì không hẳn chuyện gì ở Ukraine cũng đáng ngưỡng mộ. Vị cựu binh Mỹ sáng lập Nhóm Mozart trong một cuộc phỏng vấn gần đây tại quê hương đã có những chỉ trích gay gắt về những vấn đề ông nhận thấy ở Ukraine.

Trang tin Defense Express của Ukraine hồi cuối tuần qua dẫn lời ông Kyrylo Budanov, lãnh đạo Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, nói hiện trung bình mỗi ngày lực lượng Nga bắn khoảng 19.000-20.000 quả pháo, giảm mạnh so với 60.000 quả/ngày ở giai đoạn đầu xung đột.

Tuy tốc độ tiêu thụ đạn pháo của Nga giảm nhiều nhưng ông Budanov cho rằng năng lực sản xuất của Moscow cũng không thể đáp ứng mức độ sử dụng đó.

Ông Budanov cũng dự báo đến tháng 3/2023, lượng tiêu thụ đạn pháo của Nga sẽ giảm xuống còn 10.000-15.000 quả mỗi ngày, khi đó, dự trữ đạn pháo của Nga chỉ còn chưa đến 30%.

Trang Defense Express cũng đưa tin trong trận tập kích tên lửa hôm 29.12, quân đội Nga đã sử dụng các tên lửa hành trình Kh-101 được sản xuất vào quý 4/2022.

Theo một số chuyên gia, việc sử dụng các tên lửa mới được sản xuất để tập kích Ukraine cho thấy kho dự trữ tên lửa của quân đội Nga đã cạn dần. Điều này cũng trùng với dự báo của các cơ quan tình báo Ukraine và phương Tây, theo đó cho rằng Nga chỉ còn đủ tên lửa cho 2 đợt tập kích quy mô lớn nữa nhằm vào Ukraine.

Tuy nhiên, giới chức Nga đã nhiều lần bác bỏ thông tin quân đội nước này đang cạn kiệt kho dự trữ vũ khí, đạn dược. Moscow cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đang tiếp tục tăng cường năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Hãng tin Nga Tass hôm 2.1 dẫn lời ông Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga Rostec, nói "các nhà máy của Rostec tham gia thực hiện các hợp đồng nhà nước đang làm việc gần như suốt ngày đêm".

Ông Chemezov cũng cho biết nhiều nhà máy của Rostec đã chuyển sang sản xuất với tần suất 24/7, bao gồm sản xuất máy bay và xe tăng.

Trang tin Ukrainska Pravda của Ukraine mới đây dẫn lời ông Hans-Lothar Domröse, một sĩ quan quân đội Đức và là cựu tướng NATO, dự đoán Ukraine và Nga sẽ đạt một thỏa thuận ngừng bắn vào đầu mùa hè 2023, sau khi “cả hai bên nhận ra rằng họ không đạt được bước tiến đáng kể trong cuộc xung đột”.

Ông Domröse cho rằng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 nhiều khả năng sẽ là thời điểm bế tắc trên chiến trường, và vì vậy sẽ là lúc phù hợp để đàm phán ngừng bắn.

Tuy nhiên, viên cựu tướng lĩnh NATO nhấn mạnh lệnh ngừng bắn chỉ có ý nghĩa tạm dừng xung đột chứ chưa phải đem lại hòa bình.

Theo ông Domröse, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hoặc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là những nhân vật có thể đóng vai trò trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Trong một thông tin khác, Ukraine và Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Kyiv vào ngày 3.2 để thảo luận về hỗ trợ tài chính và quân sự, tờ The Guardian trích thông báo hôm 2.1 của văn phòng Tổng thống Zelensky cho hay.

Các bên đã thảo luận về kết quả dự kiến của hội nghị thượng đỉnh Ukraine-EU tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 3.2 tại Kyiv và thống nhất tăng cường công tác chuẩn bị, tuyên bố viết.

Tổng thống Zelensky cho biết ông cũng mong đợi đợt viện trợ tài chính vĩ mô đầu tiên của EU sẽ đến vào tháng 1 sau khi nói chuyện với người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm 2.1.

Ông cảm ơn bà Von der Leyen vì sự hỗ trợ của bà, đồng thời nhấn mạnh rằng khoản hỗ trợ tài chính trị giá 18 tỉ euro là cực kỳ quan trọng trong thời điểm này, trong bối cảnh Nga đang cố gắng tập hợp các lực lượng mới.

Cũng trong một diễn biến liên quan, chính phủ Mỹ - nhà tài trợ vũ khí hàng đầu của Ukraine - cho biết đang cân nhắc việc gửi xe thiết giáp bộ binh M2 Bradley cho Kyiv.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ước tính thiệt hại đối với hệ sinh thái Ukraine do cuộc xung đột là khoảng 35,3 tỉ USD, theo CNN.

Bộ Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Ukraine trong một bài đăng trên Facebook hôm 2.1 cho biết: "Chiến sự làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu, gây phát thải lượng khí carbon dioxide và các khí nhà kính khác đáng kể vào khí quyển".

Theo tính toán mới nhất của Bộ Môi trường Ukraine, chiến tranh đã trực tiếp thải ra 33 triệu tấn khí nhà kính. Dữ liệu này được tính toán dựa trên các cuộc giao tranh, sự di chuyển của người di tản trong nước và các vụ hỏa hoạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.