Xem nhanh: Ngày 310 chiến dịch, Ukraine nói có bước tiến ở Donbass, Nga đe dọa đánh giao thông cắt dòng vũ khí

31/12/2022 23:59 GMT+7

Trong thông điệp khuya 30.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine giữ vững thế trận trước quân đội Nga tại Donbass và thậm chí còn đạt được tiến bộ ở một số khu vực.

Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko cùng ngày thông báo trên Telegram rằng lực lượng nước này đã giành lại kiểm soát 1.884 thị trấn, làng mạc kể từ khi xung đột nổ ra hôm 24.2.

Còn trong thông điệp năm mới, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố chiến thắng của Nga là “không thể tránh khỏi". Ông thừa nhận tình hình ở tiền tuyến vẫn khó khăn, và lên án Ukraine cũng phương Tây đang nỗ lực cô lập Nga.

Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24.2.2022, tức đến nay đã bước qua tháng thứ 10. Sức kháng cự mãnh liệt của Ukraine cùng hàng chục tỉ USD vũ khí viện trợ từ phương Tây đã giúp Kyiv đứng vững và giành lại ưu thế với những chiến dịch phản công rất ấn tượng. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, Tổng thư ký NATO hôm 30.12 cho rằng Moscow vẫn chưa thay đổi “mục tiêu tổng thể” ở Ukraine và không thể đánh giá thấp Nga.

Khi xung đột ở Ukraine đang ở tháng thứ 11, Mỹ và các đồng minh NATO không che giấu việc cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự, huấn luyện và thông tin tình báo cho các lực lượng Kyiv. Tuy nhiên, điều mà NATO luôn nhất quán từ chối thực hiện là đưa quân nhân can dự trực tiếp vào cuộc xung đột. Kể cả khi Washington mới đây thông báo sẽ cung cấp một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine thì phía Mỹ, qua các kênh ngoại giao, cũng trấn an Nga là cố vấn Mỹ sẽ không đến Ukraine để tổ chức huấn luyện, mà công tác này sẽ được tổ chức bên ngoài Ukraine.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đưa ra cáo buộc là có thể có đến hàng trăm quân nhân Mỹ, bao gồm cố vấn quân sự, sĩ quan tình báo, đã được triển khai tới Ukraine, "trực tiếp tham gia vào xung đột từ lâu".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Channel One của Nga ngày 28.12, ông Lavrov nói, dù không đưa ra bằng chứng, rằng "nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sử dụng ít nhất một tầng tại trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine (SBU)".

Theo ngoại trưởng Nga, tùy viên quân sự Mỹ tại Kyiv cũng đã đưa những lời khuyên quan trọng cho chính quyền Ukraine.

Washington chưa đưa ra bình luận về cáo buộc của ông Lavrov.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, dù Nga lâu nay duy trì mô hình tiến hành một loạt các cuộc tấn công tầm xa trên khắp Ukraine cứ sau 7-10 ngày, nhưng có khả năng sẽ phá vỡ mô hình này trong kỳ nghỉ đông.

Trong bản cập nhật hằng ngày được đăng ngày 31.12, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng có “khả năng thực tế” là Nga sẽ tấn công một lần nữa trong những ngày tới "để làm suy yếu tinh thần của người dân Ukraine trong kỳ nghỉ lễ năm mới".

Thưa quý vị, như Truyền hình báo Thanh Niên đã đưa tin trong các bản tin trước, cách đây 2 ngày một tên lửa Ukraine đã bay sang lãnh thổ nước láng giềng phía bắc là Belarus, và bị lực lượng phòng không tại đây bắn hạ. Hôm 30.12, trong lần đầu tiên lên tiếng về việc tên lửa Ukraine bay vào lãnh thổ Belarus, Điện Kremlin nói “đây là sự việc gây lo ngại đặc biệt".

Bên cạnh Belarus, Nga cũng đang tìm cách xây dựng và củng cố quan hệ với nhiều đối tác khác để đương đầu với nỗ lực cấm vận và cô lập mạnh mẽ từ phương Tây. Và Trung Quốc chắc chắn xếp hàng đầu trong các ưu tiên ngoại giao của Nga. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc nói chuyện này, Tổng thống Putin đã ca ngợi những nỗ lực của Nga và Trung Quốc nhằm đối phó "những áp lực và khiêu khích chưa từng có của phương Tây" và bảo vệ lập trường và lợi ích của hai nước. Tổng thống Nga cũng tuyên bố Moscow mong đợi được chào đón ông Tập trong chuyến thăm cấp nhà nước vào mùa xuân tới.

Giới chuyên gia nhận định Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau hơn trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây ngày càng dân cao. Nhiều quan chức phương Tây cho rằng quan hệ đối tác với Trung Quốc là một trong những yếu tố quan trọng giúp Nga đứng vững trước hàng loạt biện pháp cấm vận khắc nghiệt chưa từng có.

Số liệu từ Trung Quốc cho thấy kim ngạch thương mại Nga - Trung đã tăng từ 95,3 tỉ USD năm 2014 lên 146,9 tỉ USD vào năm ngoái, và có thể sẽ đạt mức kỷ lục 200 tỉ USD trong năm nay.

Trở lại với tình hình tại Ukraine thì liên quan đến các đợt tập kích đường không trong ngày 29.12, Bộ Quốc phòng Nga hôm 30.12 thông báo rằng các tên lửa hành trình đã bắn trúng hàng loạt sở chỉ huy, nhà máy sửa thiết bị quân sự và tuyến cung cấp vũ khí của Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói cuộc tập kích khiến “quá trình sản xuất, sửa chữa vũ khí và đạn dược, cũng như tái triển khai lực lượng dự bị của Ukraine từ các khu vực phía tây".

Tướng Konashenkov cũng nói rằng hệ thống đường sắt bị hư hại khiến nhiều lô vũ khí do nước ngoài viện trợ cho Ukraine không thể được đưa ra tiền tuyến.

Về trận tập kích này thì chúng ta cũng biết rằng phía Ukraine tuyên bố bắn hạ 54 trong số 69 tên lửa của Nga, trong đó có nhiều tên lửa bắn vào vùng thủ đô Kyiv.

Thưa quý vị, cuộc xung đột nổ ra trong năm nay giữa hai nước láng giềng đã dẫn đến một cuộc chiến mới trên mặt trận ẩm thực. Theo hãng tin AFP, khi đất nước Ukraine đón năm mới, đã có sự thay đổi lớn trong thực đơn truyền thống. Những món ăn kinh điển của ẩm thực Nga, chẳng hạn như shuba, tức món salad cá trích ngâm chua và rau củ, và món salad khoai tây Olivier, đã bị tẩy chay. Điều này buộc nhiều chủ nhà hàng phải tìm món thay thế cho một trong những ngày lễ trọng đại nhất trong năm.

Trong khi đó, tại thủ đô Nga Moscow, không khí đón mừng năm mới cũng đang tràn ngập khắp nơi. Tuy nhiên, trong năm nay, tác động của cuộc xung đột ở Ukraine cũng đang len lỏi vào đời sống của người dân thủ đô Nga, và những biểu tượng của chiến dịch quân sự xuất hiện trước công viên Gorky như lời nhắc nhở rằng mọi chuyện không còn như trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.