Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga bước sang tháng thứ 3, chưa có hi vọng chấm dứt xung đột

24/04/2022 23:20 GMT+7

Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố đã tấn công 17 mục tiêu trên không trong ngày 23.4, trong khi Bộ Quốc phòng Nga nói đã dùng tên lửa chính xác cao phá hủy ga hậu cần cất giữ vũ khí do Mỹ và các nước khác cung cấp cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đến thăm thủ đô Kyiv trong hôm nay. Đây sẽ là chuyến thăm Ukraine cấp cao đầu tiên của quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.

Trong những tuần gần đây phương Tây đã dồn dập cung cấp quân sự cho Ukraine, trong bối cảnh Kyiv nói Nga đang tập trung củng cố lực lượng cho điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là “trận chiến Donbass”.

Giữa lúc giao tranh diễn ra ác liệt tại nhiều nơi ở miền đông Ukraine, quá trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra nhưng rất gập ghềnh, chưa có nhiều hứa hẹn.

Tại Đức, Viện Pilecki - nơi có kinh nghiệm nghiên cứu lịch sử trong thế kỷ 20, bao gồm thời kỳ Thế chiến thứ 2 với tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã, đang tổ chức thu thập thông tin về khả năng đã xảy ra tội ác chiến tranh ở Ukraine.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 24.4.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.