Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày thứ 33 có gì?

28/03/2022 23:00 GMT+7

Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) trong báo cáo mới nhất cho rằng Nga chưa từ bỏ nỗ lực tái tập hợp lực lượng ở tây bắc Kyiv nhằm khôi phục chiến dịch tấn công lớn do tư lệnh quân khu miền đông của Nga Alexander Chaiko đích thân chỉ huy.

Ngày 27.3, trả lời phỏng vấn giới nhà báo Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẵn sàng đàm phán về tình trạng trung lập, những đảm bảo an ninh, tình trạng phi hạt nhân của Ukraine.

Tuy nhiên, không lâu sau tuyên bố như trên, ông Zelensky lại nói rằng nhu cầu về toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là điều “chắc chắn phải đảm bảo” như một ưu tiên hàng đầu trong các vòng đàm phán sắp tới.

Trong chuyến công du châu Âu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một số phát ngôn khiến nhiều người phải vò đầu bứt tai suy đoán ý nghĩa. Ngay sau đó, ông Biden trong một bài phát biểu tại Ba Lan hôm 26.3 lại bất ngờ nói ra một câu khiến nhiều người hình dung đến khả năng Mỹ đang muốn thay đổi chế độ tại Nga.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 28.3.2022 để biết thêm thông tin chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.