Xem nhanh: Ngày 196 chiến dịch quân sự, Ukraine đẩy mạnh phản công toàn tuyến, Tổng thống Putin vẫn cứng cỏi

07/09/2022 23:37 GMT+7

Sau những ngày tạo cảm giác đang tập trung phản công ở miền nam, hôm nay một quan chức Ukraine chính thức tuyên bố quân đội nước này đã mở thêm hai mũi phản công ở miền đông và đông bắc, dồn ép lực lượng Nga trên toàn chiến tuyến.

Thông tin từ chiến trường cũng đã cho thấy rõ điều này, khi Kharkiv bất ngờ trở thành điểm nóng, với việc các lực lượng Ukraine tập trung tấn công và giành lại kiểm soát một số vùng từ tay Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay tuyên bố rằng Nga không phải là bên khơi mào các hoạt động quân sự tại Ukraine, mà chỉ đang tìm cách chấm dứt các hành động này. Ông Putin tiếp tục cáo buộc chính quyền Ukraine sau biến cố chính trị năm 2014 đã dùng quân sự chống lại người dân ở vùng Donbass. Những nội dung này được tổng thống Nga phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở thành phố Vladivostok (Nga). Trong lần phát biểu và trả lời phỏng vấn này, ông Putin cũng đã đề cập tới nhiều vấn đề quan trọng khác.

Cũng trong những phát biểu tại sự kiện này, ông Putin chỉ trích thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua biển Đen đã bị “gian lận” khi "hầu hết lượng ngũ cốc từ Ukraine đã được chuyển đến các nước Liên minh châu Âu chứ không phải các nước đang phát triển nghèo nhất”.

Tổng thống Nga cũng nói việc phương Tây dự tính áp giá trần lên dầu khí và các sản phẩm năng lượng khác của Nga là một hành động “ngốc nghếch”. Ông khẳng định Nga sẽ không thực hiện hợp đồng nếu việc áp giá trần được áp dụng.

Xuất khẩu năng lượng đã giúp Nga đạt được doanh thu rất lớn trong 6 tháng đầu của cuộc xung đột tại Ukraine. Và trớ trêu thay, xuất khẩu sang EU vẫn chiếm hơn một nửa tổng doanh thu này.

Ngày 6.9, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã công bố báo cáo về an toàn hạt nhân và tình hình an ninh tại nhà máy Zaporizhzhia. Như chúng ta đều biết thì nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu tọa lạc tại miền nam Ukraine này đã là mục tiêu cho nhiều trận pháo kích trong vài tuần qua mà cả Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau là thủ phạm. Sau rất nhiều khó khăn, IAEA mới có thể tổ chức được chuyến thanh sát đến nhà máy, vì vậy bản báo cáo kết quả chuyến đi là nội dung rất được mong đợi. Tuy nhiên, sau khi công bố thì không phải ai cũng hài lòng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 6.9 nói ông ủng hộ việc IAEA kêu gọi phi quân sự hóa khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ngược lại, phía Nga đã thể hiện sự thất vọng về kết luận của đoàn thanh sát viên IAEA vì không chỉ đích danh thủ phạm đã tiến hành các cuộc pháo kích vào nhà máy. Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cũng cho rằng đề xuất của IAEA về việc rút hết quân đội ra khỏi nhà máy Zaporizhzhia là “không nghiêm túc” vì binh sĩ Nga ở đây để đảm bảo an ninh cho nhà máy, và nếu rút đi thì quân Ukraine sẽ chiếm mất.

Chuyển sang một thông tin khác thì như quý vị có lẽ đều đã biết, nước Anh vừa có thủ tướng mới là bà Liz Truss. Sau khi nhậm chức, bà Truss và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết củng cố quan hệ song phương để đương đầu với Nga. Và điều đáng lưu ý là bà Truss gọi điện thoại cho ông Biden chỉ sau khi đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Dòng vũ khí, phương tiện quân sự và đạn dược mà Mỹ và các đồng minh châu Âu đổ vào Ukraine đã giúp quân đội nước này có để đương đầu với Nga. Giới chuyên gia phương Tây nhận định Ukraine phụ thuộc vào nguồn cung ổn định khí tài từ bên ngoài để duy trì năng lực kháng cự.

Tuy nhiên, phương Tây đang đối mặt với vấn đề ngày càng lớn vì sau hơn 6 tháng giao tranh khốc liệt ở Ukraine, nguồn dự trữ trong các kho chiến lược cạn dần. Và trước mắt, mùa đông đang đến đồng nghĩa với việc cần thêm trang bị mùa đông cho quân nhân. Lãnh đạo của Liên minh châu Âu và NATO mới đây đã phải lên tiếng về vấn đề này.

Cũng liên quan đến việc cung cấp vũ khí đạn dược cho các bên tham gia cuộc xung đột, hôm qua bản tin của truyền hình báo Thanh Niên đã có đề cập việc tình báo Mỹ cho rằng Nga đang mua một số lượng lớn đạn pháo và tên lửa từ Triều Tiên để sử dụng tại Ukraine. Sau đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đã lên tiếng bác bỏ thông tin này và gọi đây là “tin giả”.

Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc chưa phản hồi về thông tin.

Trong khi đó, ông John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ngày 6.9 cho biết chưa có dấu hiệu Nga mua hoặc chuyển đạn pháo và tên lửa Triều Tiên tới Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.