Xem nhanh: Ngày 207 chiến dịch ở Ukraine, Nga mộ thêm quân, Tổng thống Mỹ tin Ukraine sẽ thắng lợi

19/09/2022 23:30 GMT+7

Hôm 18.9, quân đội Ukraine tuyên bố tiếp tục củng cố các lãnh thổ vừa giành lại từ tay Nga ở miền đông, trong khi Nga thông báo tiếp tục phá hủy vũ khí/khí tài của đối phương do phương Tây cung cấp.

Giữa bối cảnh chiến sự kéo dài và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức một cuộc thảo luận chung liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine và cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu trong tuần này.

Trước những diễn biến ở chiến trường Ukraine vào đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra dự đoán rằng Kyiv sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột này.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS, ông Biden nói: "Họ đang đánh bại Nga". Tổng thống Biden cũng tuyên bố rằng Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine "chừng nào còn có thể".

Ở một diễn biến liên quan, Ukraine cũng cho biết Mỹ đã thảo luận về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kyiv, loại vũ khí mà Washington lâu nay từ chối gửi cho Kyiv vì lo sợ leo thang căng thẳng với Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây tuyên bố sẽ không từ bỏ việc giành lại lãnh thổ vì Ukraine cho biết quân đội của họ đã vượt sông Oskil, chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào các lực lượng Nga ở khu vực phía đông Donbass.

Lực lượng vũ trang Ukraine cuối ngày 18.9 cho biết trên Telegram rằng quân đội Kyiv đã tràn qua Oskil và kiểm soát bờ phía đông kể từ một ngày trước đó.

Vượt sông Oskil là một dấu mốc quan trọng khác trong cuộc phản công của Ukraine ở khu vực đông bắc Kharkiv. Con sông này chảy về phía nam vào Siversky Donets, chảy qua Donbass, tâm điểm chính trong chiến dịch quân sự của Nga.

Xa hơn nữa là tỉnh Luhansk, nơi đã nổ ra phong trào ly khai kể từ năm 2014 và đã do các lực lượng Nga và ly khai kiểm soát kể từ tháng 7 sau nhiều trận giao tranh khốc liệt.

Sau khi Nga rút quân khỏi vùng Kharkiv, điều mà Ukraine và phương Tây xem là một thất bại của Moscow thì Điện Kremlin vẫn khẳng định sẽ không tổng động viên để huy động lực lượng. Tuy nhiên, trên thực tế, quân đội Nga vẫn đang tích cực mộ quân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley hôm 18.9 cảnh báo rằng không rõ Nga sẽ phản ứng thế nào trước những thất bại trên chiến trường ở Ukraine. Anh cũng cho biết các lực lượng Moscow đã mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và có khả năng mở rộng các mục tiêu của họ. Ông Milley tuyên bố rằng cuộc xung đột đã bước sang một giai đoạn mới khi Kyiv đã giành được thế chủ động chiến lược. Vì vậy, Mỹ và các đồng minh phương Tây "phải theo dõi thật chặt chẽ phản ứng của Nga".

Trong lúc đó, Nga vẫn tổ chức nhiều hoạt động diễn tập quân sự và thử nghiệm vũ khí hiện đại. Sau cuộc tập trận lớn vừa diễn ra ở vùng Viễn Đông, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo nước này vừa tổ chức bắn tên lửa diệt mục tiêu ở Bắc cực.

Công ty hạt nhân Ukraine Energoatom cho biết quân đội Nga đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Pivdennoukrainsk ở khu vực Mykolaiv, miền nam Ukraine vào đầu ngày 18.9. Vụ nổ gần các lò phản ứng đã làm hư hại các tòa nhà của nhà máy điện và một nhà máy thủy điện gần đó ngay sau nửa đêm.

Nga chưa có phản ứng trước cáo buộc này của Ukraine.

Trong những tuần gần đây, Nga đã liên tục tấn công tên lửa vào khu vực Mykolaiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.