NATO cạn kiệt kho dự trữ vũ khí vì Ukraine

18/09/2022 21:09 GMT+7

Tổng thư ký NATO mới đây xác nhận phần lớn các nước thành viên của khối đã cạn kho dự trữ vũ khí sau khi cung cấp cho Ukraine.

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 15.9, ông Jens Stoltenberg kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng hỗ trợ bổ sung số vũ khí, trang thiết bị quân sự bị hao hụt.

Ông Stoltenberg ca ngợi việc các nước NATO "đoàn kết ủng hộ Ukraine ở mức độ chưa từng thấy". Tuy nhiên, do viện trợ quân sự cho Kyiv đến nay được "lấy từ kho có sẵn, nên hiện lượng dự trữ đang ở mức thấp".

Ưu tiên của NATO sẽ là "bổ sung nguồn dự trữ". Theo ông Stoltenberg, việc bổ sung đạn dược và vũ khí sẽ giúp duy trì mức độ hỗ trợ hiện tại đối với Ukraine và đảm bảo các quốc gia NATO vẫn có đủ công cụ "răn đe và phòng thủ" như ý muốn.

EU kêu gọi bổ sung kho vũ khí sau khi cung cấp cho Ukraine, NATO tìm nguồn quân phục mùa đông

Đây sẽ là vấn đề chính trong cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO vào tháng 10 sắp tới.

Phần lớn các nước NATO đã cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kyiv sau khi Nga tiến quân vào nước này vào cuối tháng 2.2022, trong đó Mỹ, Anh và Ba Lan là các nhà tài trợ hào phóng nhất.

Hồi đầu tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nhấn mạnh Berlin đã "gửi đi số lượng vũ khí rất lớn từ kho dự trữ của quân đội" cho Ukraine. Bà nói thêm Đức hiện đã "đạt giới hạn" về những gì có thể cung cấp.

Các quan chức cấp cao Ukraine, trong đó có quyền đại sứ ở Berlin Andrey Malnik, đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Đức vì sự thờ ơ của họ, cho rằng Berlin nên cung cấp thêm vũ khí hạng nặng, trong đó có các xe tăng chiến đấu hiện đại.

Đức tiếp tục từ chối cung cấp xe tăng cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.