Xem nhanh: Ngày 228 chiến dịch, Nga bắn tên lửa ồ ạt vào Ukraine, Kyiv thề trả thù

10/10/2022 22:37 GMT+7

Tổng thống Nga vladimir Putin mới đây tuyên bố ông đã ra lệnh tiến hành một đợt tập kích lớn vào nhiều thành phố của Ukraine vào sáng 10.10.

Thủ đô Kyiv đã bị tấn công tên lửa, cùng với nhiều vùng xa tiền tuyến. Theo tổng thống Putin, tên lửa của Nga đã đánh vào hạ tầng năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine để đáp trả việc Ukraine gây ra vụ nổ gây hư hại cầu Kerch nối Nga với bản đảo Crimea.

Ông Putin cũng đe dọa sẽ có thêm những đòn đáp trả “cứng rắn” nếu Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu Nga.

Theo quân đội Ukraine, tính đến giữa buổi sáng 10.10( giờ Ukraine), 75 tên lửa đã được Nga phóng đi, trong đó 40 tên lửa bị đánh chặn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói rằng Nga sử dụng cả UAV tự sát để tấn công, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói 11 cơ sở hạ tầng ở 8 vùng và thủ đô Kyiv đã bị thiệt hại. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi phương Tây cung cấp các tổ hợp phòng không cao cấp.

Hội đồng châu Âu đã ngay lập tức lên án hành động bắn tên lửa vào các thành phố Ukraine của Nga.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng nhắc lại lập trường của Trung Quốc về tình hình ở Ukraine rằng Bắc Kinh luôn duy trì quan điểm phải tôn trọng “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước”.

Còn Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân Mỹ tìm nơi trú ẩn và rời Ukraine ngay lập tức bằng các phương tiện cá nhân sẵn có nếu xét thấy đủ an toàn để làm như vậy.

Reuters đưa tin Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết sẽ tìm cách báo thù sau khi tố Nga phóng tên lửa vào hàng loạt thành phố khắp Ukraine vào sáng cùng ngày.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 10.10.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.