Xem nhanh: Ngày 237 chiến dịch, tư lệnh Nga nói Kherson 'căng thẳng', Ukraine chưa khắc chế được UAV tự sát

19/10/2022 23:05 GMT+7

Ngày hôm nay, Nga tiếp tục đợt tập kích đường không đã kéo dài gần hai tuần bằng cách phóng tên lửa và các thiết bị bay mang chất nổ vào mục tiêu là cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Những trận tập kích sáng nay tiếp tục làm cho nhiều làng, thị trấn và thành phố của Ukraine bị mất điện, gây thêm nỗi lo khi mùa đông đang đến gần. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào khuya 18.10 đã lặp lại lời kêu gọi người dân nâng cao ý thức tiết kiệm điện, khi có đến 30 trạm điện trên cả nước đã bị thiệt hại trong các đợt tấn công của Nga.

Ngày hôm nay, pháo kích đã làm mất điện và nước ở một số khu vực thuộc Enerhodar. Thành phố này nằm ngay bên cạnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, một trong những điểm nóng đáng lo ngại nhất trong cuộc giao tranh.Moscow và Kyiv đã đổ lỗi cho nhau về việc pháo kích xảy ra trong khu vực nguy hiểm này.

Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay, một quan chức chính quyền thân Nga tại tỉnh Zaporizhzhia nói quân đặc nhiệm Ukraine đã mở một đợt tấn công lớn trong đêm qua nhằm giành lại nhà máy điện hạt nhân, nhưng đã bị Nga đẩy lùi.

Cụ thể, ông Vladimir Rogov, một thành viên thuộc Hội đồng chính quyền tỉnh Zaporizhzhia, nói rằng lính đặc nhiệm Ukraine đi trên khoảng 30 xuồng đổ bộ vào đêm 18.10 đã xuất phát từ phía nam thành phố Zaporizhzhia và nhiều hướng khác, đi đến nhà máy điện hạt nhân cùng tên nằm bên bờ sông Dnieper.

Ông Rogov nói sau đợt pháo kích lớn, đặc nhiệm Ukraine đã tìm cách đổ bộ lên bờ sông và tấn công lực lượng Nga đồn trú tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Theo lời ông Rogov, sau cuộc giao tranh kéo dài vài giờ, lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi.Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Tại một tỉnh khác ở miền nam Ukraine hiện do Nga kiểm soát là Kherson, chính quyền thân Nga hôm nay nói khoảng 50.000-60.000 dân thường sẽ được sơ tán đến Nga và tả ngạn sông Dnieper để "đảm bảo an toàn".

Ông Vladimir Saldo, lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, cho biết quá trình sơ tán dự kiến diễn ra trong 6 ngày. Ông Saldo trước đó cáo buộc Ukraine đang có kế hoạch phá đập thủy điện Kakhovskaya và xả nước từ các nhà máy điện ở thượng nguồn sông Dnieper, để làm ngập lụt các khu dân cư ở Kherson.

Quyết định sơ tán dân được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine đang đẩy mạnh chiến dịch phản công ở miền nam và ngày càng tiến sát thành phố Kherson. Lực lượng Nga ở Kherson đã phải rút lui khoảng 20-30 km trong vài tuần qua và có nguy cơ bị dồn sát bờ tây sông Dnieper.

Tướng Sergei Surovikin, tư lệnh chính thức đầu tiên của chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine, mới đây phải thừa nhận tình hình ở Kherson đang rất căng thẳng và quân đội Nga có thể buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn.

Các vùng Zaporizhzhia và Kherson ở miền nam Ukraine, cùng 2 vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông, là bốn vùng vừa được Nga sáp nhập sau các cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9. Ukraine và phương Tây không công nhận điều này, và đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mới đây cũng thông qua một nghị quyết phản đối. Tuy nhiên, sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ này thì nguy cơ cuộc xung đột ở Ukraine chuyển thành xung đột hạt nhân đã tăng lên, vì Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng Nga sẽ bảo vệ lãnh thổ bằng “mọi phương tiện sẵn có”, với hàm ý không loại trừ vũ khí hạt nhân. Và mới hôm qua 18.10, người phát ngôn điện Kremlin tiếp tục khẳng định 4 vùng vừa mới sáp nhập đang được Nga bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân của mình.

Đài Fox News của Mỹ hôm 18.10 dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh Phòng thủ Bắc Mỹ cho biết hai chiến đấu cơ của không quân Mỹ đã xuất kích để chặn đón hai oanh tạc cơ Nga trong không phận quốc tế gần Alaska.

Theo nguồn tin này thì hai chiếc máy bay Tu-95 của Nga đã bị “phát hiện, theo dõi, định danh và chặn đón” khi đang “đi vào và hoạt động trong Vùng Nhận dạng Phòng không Alaska”. Làm nhiệm vụ chặn đón là chiến đấu cơ F-16.Theo Bộ Tư lệnh Phòng thủ Bắc Mỹ, “hoạt động gần đây của Nga trên Vùng nhận dạng phòng không Bắc Mỹ không được xem là hiểm hỏa, cũng không được xem là hành động khiêu khích”.

Thưa quý vị, trở lại với tình hình tại Ukraine thì như chúng ta đã biết, một thách thức mới xuất hiện đối với các lực lượng Ukraine trong những ngày gần đây là các thiết bị bay không người lái mang thuốc nổ, còn gọi là UAV tự sát hay đạn tuần kích, của Nga. Loại vũ khí mới này đã gây nhiều thiệt hại không chỉ trên các mặt trận mà cả sâu trong hậu phương của Ukraine, tham gia phá hoại nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong tuần qua.

Nga được cho là đã mua loại thiết bị bay này từ Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine tối 18.10 nhắc lại cáo buộc này và bình luận rằng điều này cho thấy Nga đang “phá sản về mặt quân sự”. Tuy nhiên, thực tế là loại vũ khí này vẫn đang có hiệu quả đối với Nga, và Iran nhiều khả năng sẽ tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho quân đội Nga, bất chấp khả năng sẽ bị Mỹ và phương Tây áp thêm những lệnh cấm vận mới.

Đài CNN hôm 18.10 dẫn hai nguồn tin giấu tên thân cận với tình báo Mỹ cho biết các chuyên gia Iran đã đến bán đảo Crimea trong những tuần gần đây nhằm hỗ trợ lực lượng Nga vận hành và xử lý trục trặc cho một số loại UAV đang triển khai ở Ukraine.

Giới chức Nga và Iran chưa bình luận về thông tin này.

Gần đây tạp chí kinh tế The Economist đưa tin khi EU đang tiến gần đến tình trạng suy thoái giữa bối cảnh khủng hoảng giá cả sinh hoạt ngày càng lan rộng. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là theo bài báo này, Nga dù có nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh cấm vận lại đang dần hồi phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.