Xem nhanh: Ngày 235 chiến dịch, khắp Ukraine nhiều vụ nổ lớn, Iran 'vào tầm ngắm' vì cung cấp UAV cho Nga

17/10/2022 23:00 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelensky vào sáng nay thông báo Nga lại mở đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) vào nhiều thành phố trên cả nước Ukraine.

Ông Zelensky tuyên bố: “Nga có thể tấn công các thành phố của Ukraine, nhưng không thể khiến Ukraine gục ngã".

Trước đó, giới chức thủ đô Kyiv của Ukraine cho biết 4 vụ nổ xảy ra ở trung tâm thành phố, khiến một số tòa nhà bị phá hủy, một người thiệt mạng. Nhiều thành phố như Mykolaiv và Odessa cũng ghi nhận các vụ nổ lớn. Ở Mykolaiv, một kho nhiên liệu trúng tên lửa và bốc cháy dữ dội.

Trong một tuyên bố, quân đội Ukraine hôm nay cho hay "trong 13 giờ qua, đã bắn hạ 37 UAV Shahed-136 của Iran và 3 tên lửa hành trình do Nga phóng ra".

Theo Reuters, Đại sứ quán Mỹ tại Kyiv đã lên án cuộc tấn công mới của Nga nhắm vào Kyiv và những thành phố khác của Ukraine trong hôm nay, đồng thời nhấn mạnh Mỹ đứng về phía người dân Ukraine.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine, hôm nay tiếp tục kêu gọi trục xuất Nga khỏi nhóm G20 và các nhóm quốc tế khác, cho rằng lực lượng Nga đang tìm cách "tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng để làm tê liệt cuộc sống người dân".

Trong khi đó, Điện Kremlin mới đây nhắc lại cáo buộc NATO đang tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin nói tình hình này tạo thêm gánh nặng cho Nga, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các mục tiêu của Moscow.

Về tình hình trên chiến trường, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khuya 16.10 cho biết các cuộc giao tranh khốc liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine đang diễn ra xung quanh hai thị trấn Soledar và Bakhmut ở vùng Donetsk.

Các lực lượng Nga đã tìm cách kiểm soát Bakhmut trong nhiều tuần qua. Thị trấn chiến lược này nằm trên con đường chính dẫn tới các thành phố khác ở Donetsk như Sloviansk và Kramatorsk.

Trong khi đó, giới chức Nga ở vùng Belgorod giáp với Ukraine, ngày 16.10 thông báo Kyiv đã nã pháo qua biên giới trong ngày khiến 3 người trong một gia đình bị thương. Trong những ngày gần đây, Ukraine đã tăng cường tập kích vào vùng Belgorod. Một kho dầu tại đây bị tấn công vào ngày 15.10. Trước đó một ngày, các cuộc tấn công nhắm vào các trạm biến áp tại Belgorod gây mất điện.

Còn tại vùng Donetsk, giới chức chính quyền thân Nga thông báo Ukraine đã bắn pháo phản lực phóng loạt HIMARS vào thành phố thủ phủ Donetsk, và 1 quả đạn đã bắn trúng tòa nhà chính quyền thành phố. TASS đưa tin 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Phương Tây vẫn tiếp tục nỗ lực hỗ trợ quân sự cho Ukraine, không chỉ bằng viện trợ vũ khí, trang thiết bị quân sự mà còn hỗ trợ huấn luyện. Hãng tin Reuters mới đây đưa tin ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ đồng thuận với kế hoạch huấn luyện 15.000 quân nhân Ukraine từ tháng tới. Reuters dẫn lời 2 quan chức cấp cao EU nói hoạt động huấn luyện sẽ bắt đầu từ giữa tháng 11 và diễn ra trên lãnh thổ EU, cụ thể là ở 2 khu vực thuộc Ba Lan và Đức.

Trước đó, một số nước EU đã tham gia vào việc huấn luyện quân nhân Ukraine sử dụng các loại vũ khí chuẩn phương Tây. Anh cũng đang tổ chức khóa huấn luyện cho một lượng lớn tân binh Ukraine.

Cũng theo Reuters, đại diện các nước EU dự kiến sẽ chấp thuận bổ sung 500 triệu euro vào một quỹ bù đắp cho các quốc gia thành viên EU đã chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Tổng viện trợ quân sự của EU cho Ukraine sẽ tăng lên 3 tỉ euro sau động thái này.

Nga trong thời gian gần đây đã gây ra thách thức mới cho các lực lượng Ukraine khi triển khai nhiều thiết bị bay không người lái “tự sát", hay còn gọi là đạn tuần kích. Iran bị cáo buộc đã cung cấp loại thiết bị này cho Ukraine. Trong khi Tehran luôn bác bỏ cáo buộc này, nhưng mới đây tờ báo Mỹ Washington Post đưa tin Iran có thể sắp chuyển giao cho Nga thêm một số loại vũ khí mới, trong đó có cả tên lửa đất đối đất chiến thuật.

Theo cáo buộc từ phía Ukraine và các đồng minh phương Tây, Nga hiện không chỉ mua UAV từ Iran mà hiện đang sử dụng công nghệ của Iran để sản xuất loại UAV này tại Nga.

Tehran hôm 16.10 tiếp tục phủ nhận cung cấp UAV cho Nga.

Tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố đang vào cuộc điều tra. Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell hôm 17.10 nói EU "sẽ tìm kiếm bằng chứng cụ thể về vai trò của Iran trong cuộc xung đột Ukraine".

Các loại UAV tự sát nói trên đã đóng vai trò quan trọng bên cạnh các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong những đợt tập kích mà Nga đã tiến hành suốt một tuần qua, nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc trên khắp đất nước Ukraine. Giới chức Ukraine vào tuần trước ước tính các cuộc tập kích này gây thiệt hại cho khoảng 30% ngành năng lượng Ukraine. Và đối với nhiều người dân Ukraine, điều đó có nghĩa là mùa đông giá rét trước mắt có thể sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa.

Thời tiết mùa đông có thể "xát muối" vào khủng hoảng năng lượng châu Âu

Hãng tin Nga RIA Novosti hôm nay đưa tin đợt động viên một phần đã kết thúc tại thủ đô Moscow. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin viết trên mạng xã hội cho biết “các điểm triệu tập động viên đã đóng cửa vào lúc 2 giờ chiều ngày 17.10”. Ông cho biết cư dân thủ đô, với tinh thần trách nhiệm và ái quốc, đã tạo điều kiện hoàn thành đợt động viên này.

Trong một thông tin khác, đồng minh của Nga là Belarus hôm 16.10 cho biết gần 9.000 binh sĩ Nga sẽ đóng quân tại Belarus theo thỏa thuận lập lực lượng chung mà hai nước công bố gần đây. Điều này sẽ gây căng thẳng tại biên giới giữa Belarus và Ukraine, và khiến chính quyền Kyiv không được lơ là tuyến phòng thủ ở biên giới phía bắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.