Xem nhanh: Ngày 268 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

19/11/2022 23:26 GMT+7

Tại Ukraine, tuyết đã bắt đầu rơi, và thủ đô Kyiv hiện đang trong tình trạng thiếu điện nghiêm trọng do hạ tầng năng lượng hư hỏng nặng.

Hãng tin AP cho biết do hậu quả của pháo kích và tên lửa mà nguồn cung cấp điện cho 40% dân số Ukraine đã bị ảnh hưởng ngay khi mùa đông đến. Lãnh đạo ngành điện của Ukraine cũng cho biết nhiệt độ lạnh giá càng làm tăng sức ép cho lưới điện.

Giữa thực tế khắc nghiệt này, đã xuất hiện những đồn đoán cho rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây có thể đang tìm cách thuyết phục Ukraine cân nhắc về khả năng đàm phán với Nga để tìm lối ra cho xung đột. Tuy nhiên, cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm nay đã bác bỏ thông tin này. Ông viết trên Twitter rằng các tin đồn “Ukraine đầu hàng” hay “đàm phán bí mật giữa phương Tây với Nga" đều là thuyết âm mưu. Ông khẳng định người Ukraine sẽ không đầu hàng, và những dàn xếp như vậy sẽ không thể thực hiện.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 18.11 cũng nêu rõ rằng “Tổng thống Volodymyr Zelensky có quyền quyết định có đàm phán với Nga hay không, khi nào và theo hình thức nào”, và Mỹ “không thúc ép ông Zelensky ngồi vào bàn đàm phán".

Ông Kirby cũng cho biết Nhà Trắng nhấn mạnh, chỉ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới có thể quyết định hòa đàm với Nga, bác bỏ thông tin Mỹ đang thúc ép Kyiv làm điều này.

Ngày hôm nay, Hội nghị các Lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) đã ra tuyên bố chung nêu rõ "đa số thành viên lên án mạnh mẽ cuộc xung đột ở Ukraine và nhấn mạnh rằng chiến sự đang gây đau khổ nặng nề cho người dân, làm trầm trọng thêm những yếu kém hiện có trong nền kinh tế toàn cầu".

Tuy nhiên, tuyên bố chung nhấn mạnh "có những quan điểm, đánh giá khác nhau về tình hình và các biện pháp trừng phạt". Tuyên bố chung cũng nói rõ rằng "APEC không phải diễn đàn giải quyết các vấn đề an ninh".

bất chấp đứng ở hai phía của cuộc xung đột, Nga và Mỹ vẫn duy trì tiếp xúc. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 17.11 cho biết Nga không loại trừ khả năng tổ chức các cuộc gặp cấp cao tiếp theo với Mỹ để bàn về "ổn định chiến lược".

"Ổn định chiến lược" là thuật ngữ mà Nga và Mỹ - hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới - sử dụng để nói về việc giảm thiểu nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Các quan chức Nga và Mỹ dự kiến sẽ​ gặp nhau tại thủ đô Cairo của Ai Cập từ ngày 29.11 đến ngày 6.12 để thảo luận về hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START.

Và không chỉ có nội dung hạt nhân, mà Nga và Mỹ đang xem xét khả năng trao đổi tù nhân để những người Mỹ bị giam giữ ở Nga, bao gồm ngôi sao bóng rổ Brittney Griner, có thể trở về Mỹ. Ngược lại, Nga muốn phía Mỹ thả một công dân Nga khét tiếng với biệt danh “lái buôn tử thần" vì hoạt động buôn lậu vũ khí.

Về tình hình chiến sự, hôm 18.11, Nga cho biết đang củng cố các vị trí quân sự trên bán đảo Crimea sau khi quân Ukraine giành lại TP.Kherson ở khu vực lân cận.

Cùng ngày, bản tin cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng sau khi rút khỏi bờ tây sông Dnipro, các lực lượng Nga tiếp tục ưu tiên tái trang bị, tái tổ chức và kiện toàn công tác phòng thủ trên khắp các mặt trận ở Ukraine. Các đơn vị đang đào hệ thống hầm hào mới ở vùng tiếp giáp với Crimea, cũng như gần sông Siversky-Donets giữa tỉnh Donetsk và Luhansk. Một số đoạn hào lùi về đến 60 km so với tiền tuyến hiện tại.

Theo tình báo Anh, điều này cho thấy giới lãnh đạo quân sự Nga đang chuẩn bị tình huống phía Ukraine có thể đạt thêm đột phá trên chiến trường. Đồng thời, nhiều khả năng Nga sẽ rút một số lực lượng từ Kherson để tăng cường và mở rộng các chiến dịch phản công gần Bakhmut của Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua 18.11 cũng tố cáo Ukraine đã hành quyết hơn 10 tù binh Nga. Phía Nga viện dẫn video lan truyền trên mạng xã hội, dường như cho thấy các tù binh Nga bị binh sĩ Ukraine bắn. Moscow cáo buộc Kyiv thực hiện các tội ác chiến tranh và phương Tây đã phớt lờ điều này. Cho đến lúc này thì chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv đối với cáo buộc trên của Moscow. Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga về tội ác chiến tranh, nhưng Moscow cũng đã bác bỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.