Xem nhanh: Ngày 284 chiến dịch Nga, lãnh đạo Pháp-Đức tính quan hệ hậu xung đột, pháo binh chứng tỏ sức mạnh

Thanh Hải - Thế Vinh - La Vi và 3 người khác
05/12/2022 23:27 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục động viên người dân đoàn kết, nhẫn nại và kiên cường trong mùa đông khắc nghiệt, trong khi chính quyền đang nỗ lực khôi phục hạ tầng bị Nga phá hủy.

Ông Zelensky kêu gọi người dân Ukraine “không cho phép bất kỳ xung đột nội bộ hay cuộc tập kích nào làm cho chúng ta suy sụp".

Trong khi đó, một báo cáo của tình báo quốc phòng Anh cho rằng nhiều người Nga đã chuyển sang ủng hộ đàm phán hòa bình với Ukraine, thay vì tiếp tục chiến dịch quân sự tại nước này.

Bộ Quốc phòng Anh dẫn nguồn tin từ Meduza, một hãng truyền thông độc lập có trụ sở ở Lithuania, nói đã tiếp cận được với một bản khảo sát mật do Cơ quan Bảo vệ Liên bang thực hiện, cho thấy "55% người Nga được hỏi ủng hộ đàm phán hòa bình với Ukraine, 25% ủng hộ tiếp tục chiến dịch".

Theo Meduza thì cuộc khảo sát này được Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga thực hiện theo yêu cầu của Điện Kremlin. Cơ quan Bảo vệ Liên bang là đơn vị phụ trách hoạt động bảo vệ Điện Kremlin cũng như các quan chức hàng đầu của chính phủ Nga.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, một cuộc thăm dò do Trung tâm Levada, hãng khảo sát độc lập của Nga, tiến hành hồi tháng 11 cho thấy 53% người được hỏi ủng hộ đàm phán hòa bình, 41% muốn tiếp tục chiến dịch quân sự, và 6% không đưa ra lựa chọn rõ ràng. Khảo sát được Trung tâm Levada tiến hành với 1.600 người, có sai số không quá 3,4%.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng hệ quả của chiến sự "đã trở nên rõ ràng hơn với người dân Nga sau khi nước này phát lệnh động viên một phần hồi tháng 9".

Cơ quan này đánh giá "Nga có thể khó đạt bước tiến lớn trên chiến trường trong vài tháng tới, vì vậy Điện Kremlin sẽ ngày càng khó duy trì ủng hộ của công chúng” đối với chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga chưa bình luận về báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh.

Ở một diễn biến khác, hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp Olaf Scholz và Emmanuel Macron đã có những phát ngôn liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Ukraine và các nước Baltic đã chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau khi ông Macron có phát biểu mà chúng ta vừa theo dõi, cho rằng cần cân nhắc việc đảm bảo an ninh cho Nga nếu Moscow đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngày 4.12 nói thế giới cần được đảm bảo an ninh trước Nga, không phải chiều ngược lại.

Còn ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, một nước Nga "phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa" sẽ là sự đảm bảo hòa bình tốt nhất không chỉ cho Ukraine mà còn cho cả thế giới. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky chưa bình luận về đề xuất của người đồng cấp Pháp.

Một số quốc gia Baltic láng giềng của Nga cũng chỉ trích ông Macron. Cựu Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb nói "về cơ bản" ông không đồng tình với ông Macron. Cựu Ngoại trưởng Lithuania Linas Linkevicus cho rằng Nga sẽ được đảm bảo an ninh miễn là họ không "tấn công, sáp nhập hoặc chiếm đóng" các quốc gia láng giềng. Nga hiện chưa có bình luận.

Liên minh châu Âu, G7 và Úc đã thông qua mức giá trần đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga. Đây là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm hạn chế khả năng tài trợ cho cuộc chiến của Moscow ở Ukraine.

Theo đó, dầu thô Nga bị áp mức giá 60 USD/thùng hoặc thấp hơn khi được vận chuyển đến các nước bên thứ 3 bằng cách sử dụng tàu chở dầu và dùng dịch vụ của các công ty bảo hiểm và tổ chức tín dụng thuộc G7 và EU.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định: "Việc giới hạn giá sẽ "ngay lập tức cắt giảm nguồn thu nhập quan trọng nhất của ông Putin".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác năng lượng với Nga sau khi G7, EU và Úc áp giá trần đối với xuất khẩu dầu của Nga.

Theo nhận định từ giới phân tích, mức giá trần 60 USD/thùng mà phương Tây áp cho dầu Nga khó gây ra khủng hoảng tài chính cho Moscow, nhưng có thể kiềm chế giá tăng vọt.

Để rõ hơn thì hiện mức giá trần mà EU thống nhất cao hơn nhiều so với chi phí sản xuất của Nga và gần bằng mức giá mà dầu mỏ Nga đang được giao dịch. Ví dụ, giá dầu thô Urals của Nga hiện được giao dịch ở mức khoảng 65 USD/thùng. Như vậy, giá trần 60 USD/thùng có thể không mang lại nhiều tác động trực tiếp, giới phân tích nhận định.

Ông Simone Tagliapietra, chuyên gia về năng lượng từ viện nghiên cứu Bruegel tại Bỉ, nhận xét rằng mức giá trần "chủ yếu chỉ đáp ứng mong muốn của Mỹ là ngăn giá dầu tiếp tục tăng".

Còn ông Robin Brooks, nhà kinh tế trưởng tại Viện Tài chính Quốc tế ở Washington, cho rằng mức giá trần 30 USD/thùng mới có thể "gây ra một khủng hoảng tài chính cho Nga".

Cũng liên quan đến vấn đề năng lượng, thì chính hai đồng minh khắng khít trong liên minh hỗ trợ Ukraine là Mỹ và Liên minh châu Âu lại đang có mâu thuẫn. Chủ tịch Ủy ban Thương mại thuộc Nghị viện châu Âu mới đây đề xuất rằng Liên minh châu Âu cần khiếu nại với Tổ chức Thương mại thế giới về chính sách trợ cấp năng lượng xanh của Mỹ. EU cho rằng Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ là không công bằng và gây bất lợi cho các doanh nghiệp châu Âu.

Trong một thông tin khác, một cố vấn tổng thống Ukraine mới đây đã lên tiếng chỉ trích tỉ phú người Mỹ Elon Musk, người mà chính phủ Kyiv từng ca ngợi vì đã cung cấp cho nước này số lượng lớn thiết bị internet vệ tinh miễn phí.

Theo bản tin cập nhật tình hình chiến sự Ukraine của Bộ Quốc phòng Anh, số lượng các cuộc triển khai quân đột ngột bằng máy bay chiến đấu chiến thuật của Nga ở Ukraine giảm đi đáng kể.

Máy bay Nga hiện có thể thực hiện hàng chục phi vụ mỗi ngày so với mức cao nhất lên tới 300 phi vụ mỗi ngày vào tháng 3.2022, báo cáo của tình báo Anh cho thấy.

Bộ này còn cho biết: "Nga hiện đã mất hơn 60 máy bay cánh cố định trong cuộc xung đột, có khả năng bao gồm thêm một máy bay ném bom chiến đấu Su-24M FENCER và máy bay tấn công mặt đất Su-25 FROGFOOT vào tuần trước".

Báo cáo viết: "Việc giảm số lần xuất kích có thể là kết quả của mối đe dọa tiếp tục gia tăng từ lực lượng phòng không Ukraine, hạn chế về số giờ bay dành cho máy bay Nga và thời tiết xấu đi. Với chiến thuật tấn công mặt đất của Nga chủ yếu dựa vào nhận dạng trực quan và đạn dược không điều khiển, lực lượng không quân Nga có thể sẽ tiếp tục các hoạt động tấn công mặt đất với tỷ lệ thấp trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt".

Lầu Năm Góc hồi tháng trước nhận định quân đội Nga bắn đến khoảng 20.000 viên đạn pháo mỗi ngày, kể cả trong giai đoạn rút lui trên chiến trường.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines hôm 3.12 cho rằng lực lượng Nga ở Ukraine đang tiêu tốn đạn dược tương đối nhanh so với khả năng sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, bà Haines cho rằng Nga buộc phải tìm trợ giúp từ những quốc gia như Triều Tiên.

Vị lãnh đạo tình báo Mỹ cũng nói Nga đang sử dụng đạn dẫn đường với tốc độ cao hơn cả đạn thông thường.

Giới chức Nga và Triều Tiên chưa bình luận về thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.