Xem nhanh: Ngày 298 chiến dịch, quan chức Ukraine nói Nga dùng chiến thuật lạc hậu, tướng lại cảnh báo Nga đang thích ứng

Tấn Cư - Thế Vinh - La Vi và 3 người khác
19/12/2022 23:42 GMT+7

Hôm nay thủ đô Kyiv của Ukraine lại bị một loạt máy bay không người lái của Nga tấn công, ít nhất 2 vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển thủ đô của Ukraine vào đầu giờ sáng 19.12.

Bộ chỉ huy quân sự thủ đô Kiyv cho biết lực lượng Nga tấn công thủ đô bằng "hàng loạt máy bay không người lái tự sát" vào sáng sớm. Theo nguồn tin này thì 15 trong số 20 UAV bay vào Kyiv đã bị bắn hạ.

Còn không quân Ukraine nói rằng Nga triển khai 35 UAV tự sát để tấn công nhiều khu vực trên lãnh thổ nước này, trong đó 30 chiếc đã bị đánh chặn.Thông tin mới được chính quyền Ukraine công bố cho thấy các cuộc tấn công đã làm hư hại cơ sở hạ tầng quan trọng và làm 2 người bị thương.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết "cuộc tấn công nhằm vào thủ đô đã làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu”. Ông nói đội ngũ công nhân điện lực đang nỗ lực khắc phục để ổn định tình hình năng lượng và sưởi ấm.

Cuộc tấn công xảy ra sau khi một số thành phố ở Ukraine, trong đó có Kyiv, bị tên lửa Nga tấn công hôm 16.12, giáng một đòn mạnh vào hạ tầng năng lượng của nước này.

Từ tháng 10, Nga đã bắt đầu tập kích hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine, với mục tiêu làm suy yếu sức chiến đấu và buộc Kyiv ngồi vào bàn đàm phán. Gần một nửa hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hỏng sau nhiều tháng tập kích của Nga, khiến người dân bị cắt điện và hệ thống sưởi suốt nhiều giờ giữa thời tiết dưới 0 độ C.

Bên cạnh chiến dịch tập kích ồ ạt vào hạ tầng năng lượng ở hậu phương, giới chức Ukraine cũng cho rằng Nga đang lập kế hoạch để nối lại những đợt tấn công trên bộ, có thể nhắm vào cả thủ đô Kyiv trong những tháng đầu năm tới.

Để phòng thủ vùng Kyiv, Ukraine chắc chắn sẽ phải để ý đến biên giới phía bắc giáp với Belarus của mình. Và từ hướng này hiện đang có một sự kiện có thể khiến chính quyền Kyiv lo ngại, đó là việc Nga ngày 19.12 thông báo sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở Belarus trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Minsk để hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko.

Cụ thể, Hãng thông tấn Interfax ngày 19.12 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này sẽ tiến hành các cuộc tập trận ở Belarus để đánh giá năng lực của lực lượng chung giữa hai nước. Hồi tháng 10, Belarus tuyên bố thành lập một lực lượng khu vực chung với Nga mà theo đó, hàng ngàn quân nhân Nga sẽ đến Belarus.

Nga không cho biết cụ thể về việc cuộc tập trận sẽ diễn ra khi nào và ở đâu. Tuy nhiên, thông báo được đưa ra vài giờ trước khi Tổng thống Nga Putin đến Minsk.Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Belarus sau 3 năm rưỡi.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua 18.12 thông báo Bộ trưởng Sergei Shoigu đã thị sát các lực lượng Nga tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu đã nói chuyện với các binh sĩ “ở tiền tuyến” và tại một “sở chỉ huy”, nhưng không nói rõ chuyến thị sát diễn ra khi nào và ở đâu.

Đáng chú ý là chuyến đi thị sát của ông Shoigu diễn ra trong bối cảnh Ukraine lên tiếng xác nhận từng tiến hành pháo kích với mục tiêu cụ thể là tiêu diệt Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga.

Theo báo The Guardian, Anh chuẩn bị công bố một gói viện trợ pháo binh lớn cho Ukraine khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak chuẩn bị gặp những người đồng cấp Bắc Âu, Baltic và Hà Lan tại Riga, Latvia vào hôm 19.12.

Một tuyên bố do văn phòng thủ tướng Anh đưa ra cho biết ông Sunak sẽ thông báo kế hoạch cung cấp hàng trăm nghìn viên đạn pháo vào năm tới theo hợp đồng trị giá 250 triệu bảng Anh và gói này sẽ đảm bảo Ukraine có nguồn cung cấp đạn pháo liên tục trong suốt năm 2023.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov trong một bài báo mới đây tiếp tục cảnh báo việc Mỹ và các đồng minh phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Antonov cho rằng: "Các bước đi thực tế của Nhà Trắng không ngừng làm nguy cơ tăng lên qua việc cung cấp thêm các vũ khí hiện đại cho Ukraine, và đã cho thấy một điều: Washington đang thúc đẩy leo thang căng thẳng".

Các loại vũ khí hiện đại do Mỹ và phương Tây cung cấp đã giúp các lực lượng Ukraine dần dần lấy lại thế cân bằng trước quốc đội Nga. Có thể kể tên loại vũ khí nổi tiếng nhất gần đây là tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS, đã giúp Ukraine tấn công sâu vào hậu phương của quân đội Nga.

Truyền thông Mỹ mới đây đưa tin Washington có thể sẽ sớm hoàn tất kế hoạch chuyển Patriot cho Kiev, bất chấp mọi phản đối của Moscow.

Dĩ nhiên, Nga cũng không ngồi yên mà không tìm cách đối phó. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny trong bài trả lời phỏng vấn báo The Economist mới đây có cho biết Nga đã điều chỉnh để thích nghi với nhiều loại vũ khí phương Tây ở chiến trường Ukraine, kể cả các tổ hợp HIMARS.

Trong các gói viện trợ của mình, Mỹ cũng đã cung cấp tên lửa diệt radar HARM cho Ukraine. Ngày hôm nay 19.12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 4 tên lửa HARM trên bầu trời vùng Belgorod của Nga trong vòng 24 tiếng trước đó. Tỉnh trưởng vùng Belgorod cũng cho biết Ukraine đã pháo kích vùng này trong hôm 18.12, làm 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Trong một thông báo được đăng tải trên trang Telegram cá nhân hôm 18.12, ông Ivan Fedorov, thị trưởng lưu vong của thành phố Melitopol cho biết quân đội Nga đang khẩn trương gia cố phòng tuyến tại khu vực thành phố này. Các lô cốt và chốt phòng ngự cũng đang được nhanh chóng xây dựng nhằm sẵn sàng cho những trận chiến giáp lá cà trên đường phố.

Ông viết trên ứng dụng Telegram rằng: “Quân đội Nga đang đặt những chướng ngại vật bằng bê tông tại khu vực trung tâm thành phố trong 2 ngày gần đây. Có thể, quân Nga đang ở trong tình thế phải chuẩn bị tinh thần cho các cuộc giáp chiến trên đường phố".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.