Xem nhanh: Ngày 297 chiến dịch, Ukraine lộ nỗ lực giết đại tướng Nga, Mỹ lo mất dấu vũ khí viện trợ

Thanh Hải - Thế Vinh - Cẩm Tú và 3 người khác
18/12/2022 23:16 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.12 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã thị sát các binh sĩ nước này tham gia “ chiến dịch quân sự đặc biệt ” ở Ukraine.

Theo thông báo, ông Shoigu đã nói chuyện với quân đội “ở tiền tuyến” và tại một “sở chỉ huy”. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chuyến thăm diễn ra khi nào hoặc liệu ông Shoigu có đến tận Ukraine để thăm các binh sĩ hay không.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức một cuộc họp với các quan chức hàng đầu, bao gồm cả ông Shoigu, để tìm kiếm các đề xuất về hướng đi sắp tới của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Thị trưởng Vitali Klitschko hôm nay cho biết hệ thống sưởi đã được khôi phục hoàn toàn ở khu vực thủ đô Kyiv sau đợt oanh tạc mới nhất của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng điện và nước.

Trước đó, các quan chức Ukraine cho biết Nga ngày 16.12 đã bắn hơn 70 tên lửa trong cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bùng nổ, buộc chính phủ phải cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc và cắt quyền tiếp cận nguồn nước và nhiệt.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.12 cho biết vũ khí “chính xác cao” của họ đã tấn công các khu liên hợp công nghiệp - quân sự, cũng như các cơ sở hành chính, quân sự và năng lượng của Ukraine hôm 16.12. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết “Kết quả của cuộc tấn công là việc vận chuyển vũ khí và đạn dược do nước ngoài sản xuất đã bị ngăn chặn”.

Tuy có một số khó khăn, Mỹ cùng nhóm G7 vẫn hứa hẹn sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực quân sự, tập trung vào năng lực phòng không. Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây hãy gửi thêm xe tăng hiện đại, pháo và vũ khí tầm xa cho chính quyền Kyiv, theo Reuters.

Tuy nhiên, cũng có một số ít quốc gia châu Âu không mặn mà với ý tưởng chuyển vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto trong cuộc gặp với người đồng cấp Malta Ian Borg ngày 16.12 cho biết Hungary và Malta sẽ không gửi bất kỳ loại vũ khí nào tới Ukraine.

Ngoại trưởng Szijjarto cho biết chiến sự Ukraine gây ra nhiều vấn đề cho hai nước, trong đó có cuộc khủng hoảng năng lượng và lệnh cấm dầu Nga vận chuyển bằng đường biển do Liên minh châu Âu áp đặt.

Ông nói: “Malta và Hungary nhất trí rằng hòa bình cần được thiết lập ở Ukraine càng sớm càng tốt, do đó hai nước sẽ không gửi vũ khí đến Ukraine”. Theo Ngoại trưởng Hungary, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không giúp mang lại một thỏa thuận có thể giải quyết xung đột ở nước này, trong khi các bên cần “đạt được một lệnh ngừng bắn”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 18.12.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.