Xem nhanh: Ngày 296 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

17/12/2022 23:48 GMT+7

Ngày 17.12, các quan chức Ukraine cho biết, còi báo động không kích đã vang lên khắp cả nước, bao gồm cả thủ đô Kyiv , một ngày sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này.

Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga vào ngày 16.12 đã phóng 76 tên lửa từ Biển Caspi và Biển Đen vào Ukraine. Tuy nhiên Kyiv cũng tuyên bố đã bắn rơi 60/76 tên lửa. Riêng chính quyền Kyiv tuyên bố bắn hạ 37/40 tên lửa do Nga phóng vào thủ đô của Ukraine hôm qua.

Ukraine nói đó là một trong những cuộc tập kích đường không lớn nhất kể từ khi chiến sự bùng phát, buộc chính phủ phải cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc.

Đầu ngày 17.12, thị trưởng khu vực Kyiv cho biết hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đã hoạt động trở lại và tất cả cư dân đã được kết nối lại với nguồn cung cấp nước.

Trong khi đó, chiến sự vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt tại miền đông Ukraine, đặc biệt là ở thị trấn Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Cả thị trấn phần lớn đã bị phá hủy trong các trận giao tranh và pháo kích. Điều kiện sống cực kỳ khó khăn, và đã có nhiều nỗ lực từ chính quyền và cá nhân ở Ukraine để giúp sơ tán người dân ở Bakhmut.

Trong bài phát biểu hằng đêm qua video vào tối 16.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga vẫn có đủ tên lửa cho một số cuộc tấn công quy mô lớn hơn giống như cuộc tấn công mà họ đã tiến hành trước đó trong ngày nhằm vào hệ thống phát điện của Ukraine. Tuy nhiên ông khẳng định phía Ukraine “có đủ quyết tâm và sự tự tin để đứng dậy” sau những vụ tập kích này.

Điện Kremlin ngày 17.12 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm trụ sở của chiến dịch quân sự đặc biệt, tại đây ông đã đề nghị các chỉ huy lực lượng vũ trang đưa ra đề xuất về hướng đi trong thời gian tới cho chiến dịch này.

Trong đoạn video do Điện Kremlin công bố, ông Putin chủ trì một cuộc họp với khoảng 10 người tại một chiếc bàn tròn, bên cạnh là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei ShoiguTổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng tin Interfax rằng tổng thống đã dành cả ngày 16.12 tại trụ sở lực lượng đặc nhiệm. Ngoài ra, không có chi tiết nào khác về chuyến thăm của ông Putin hoặc vị trí của trụ sở chính được báo cáo.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 17.12.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.