Xem nhanh: Ngày 314 chiến dịch, Nga phá hủy HIMARS để trả đũa, lãnh đạo Ukraine cảnh báo sẽ có tấn công lớn

Thế Vinh - La Vi - Trúc Huỳnh và 3 người khác
04/01/2023 23:29 GMT+7

Hãng tin TASS hôm nay dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nêu rõ quan điểm của chính phủ Mỹ về vấn đề đàm phán hòa bình ở Ukraine.

Theo bà Jean Pierre, Washington đã “tuyên bố nhiều lần rằng không có bất cứ đàm phán nào về Ukraine mà không có Ukraine. Mỹ ủng hộ một nền hòa bình công bằng".

Bà Jean-Pierre giải thích thêm là "hòa bình công bằng phải bao gồm các nguyên tắc trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc về toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ của mỗi quốc gia".Người phát ngôn Nhà Trắng nhấn mạnh, mục tiêu của Mỹ là "tiếp tục hỗ trợ Ukraine trên chiến trường để họ có vị thế tốt nhất trên bàn đàm phán".

Xung đột đã bước sang tháng thứ 11 nhưng triển vọng hòa đàm giữa Nga và Ukraine vẫn mờ mịt. Bà Jean-Pierre nói Washington coi việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine không thể là nền tảng cho bất cứ đàm phán thực chất nào.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga không xem kế hoạch hòa bình nào là khả thi nếu không tính tới bối cảnh 4 vùng lãnh thổ mới được sáp nhập vào Nga. Và trong khi đó, hai bên xung đột vẫn tiếp tục tiến hành nhiều đợt tấn công vào nhau bất chấp kỳ nghỉ lễ đầu năm.

Bộ Quốc phòng Nga đã phải thừa nhận tổn thất nhân mạng nghiêm trọng sau khi Ukraine pháo kích một doanh trại quân Nga ở Makiivka, một thành phố nhỏ ở khu vực Donetsk, ngay sau thời khắc giao thừa.

Trung tướng Nga Sergei Sevryukov, cho biết Ukraine đã tấn công một căn cứ tạm thời ở Makiivka vào lúc 12:01 sáng giờ địa phương ngay ngày đầu năm mới bằng hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp.

Và đến hôm nay 4.1, Bộ Quốc phòng Nga công bố con số binh sĩ thiệt mạng đã tăng lên 89 người. Phía Moscow đồng thời nói rằng Ukraine phát hiện ra vị trí doanh trại là do các binh sĩ Nga sử dụng điện thoại.

Theo tờ báo The Guardian, bộ phận liên lạc chiến lược của quân đội Ukraine cho biết gần 400 binh sĩ thiệt mạng và 300 người bị thương trong cuộc không kích ở Makiivka. Tuy nhiên, con số này chưa được xác minh độc lập.

Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine sau đó cho biết họ chưa có con số thiệt hại cuối cùng và thông báo rằng có đến 10 đơn vị thiết bị quân sự của phía Nga bị phá hủy.

Bản tin cập nhật của tình báo quân sự Anh cho rằng “có khả năng thực tế là đạn dược đã được tập trung gần nơi trú của binh lính và phát nổ khi bị pháo kích”. Bộ Quốc phòng Anh chỉ ra việc “quân đội Nga có thói quen trữ đạn dược không an toàn, và vụ việc này nhấn mạnh việc cách làm việc không chuyên nghiệp đã góp phần vào tỉ lệ thương vong cao của quân Nga".

Moscow đã triển khai cuộc tấn công đáp trả, và tuyên bố đã phá hủy nhiều hệ thống HIMARS của Ukraine - loại vũ khí mà Kyiv đã sử dụng để tấn công doanh trại Makiivka.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hôm qua 3.1 đã nhắc lại cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công lớn xoay chuyển tình hình và Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản này.

Nhà lãnh đạo nói: "Chúng ta phải phá vỡ kịch bản này của Nga. Chúng ta đang chuẩn bị cho (cuộc tấn công sắp tới)”.

Đại tướng Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi trước đó có dự báo rằng Nga có thể sẽ trở lại tấn công Kyiv bằng một đợt tiến công quy mô lớn trong tháng 1 hoặc trong mùa xuân.

Cũng trong ngày 3.1, phát ngôn viên Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Andrii Cherniak nói với truyền thông Ukraine rằng Nga không có kế hoạch chấm dứt chiến sự mà thay vào đó chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công mới. Ông cho rằng quân đội Nga có thể tiến hành cuộc tấn công mới từ phía bắc hoặc phía đông, và khẳng định quân đội Ukraine đã chuẩn bị đối phó, theo The Kyiv Independent.

Theo ông Cherniak, chiến lược của các lực lượng Nga là giữ hành lang trên bộ dẫn đến bán đảo Crimea và kiểm soát toàn bộ Donetsk. Ông nói rằng quân đội Nga sẽ không thể vượt sông Dnipro để giành lại thành phố Kherson sau khi rút quân khỏi thành phố này trong tháng 11.2022.

Giữa bối cảnh chiến sự diễn ra căng thẳng và không có dấu hiệu cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, một cựu tướng NATO bất ngờ nhận định rằng hai bên có thể sẽ đàm phán và thỏa thuận ngừng bắn vào đầu mùa hè năm nay.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm 3.1 cho biết quân đội Ukraine đang chuyển sang các tiêu chuẩn của NATO trên chiến trường. Ukraine đã áp dụng các nguyên tắc của NATO về việc lập kế hoạch chiến lược, huấn luyện các quân nhân và đơn vị, cũng như tác chiến. Nhờ đó, quân đội Ukraine không chỉ kiềm chế lực lượng Nga mà còn giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ từ Nga.

Trong vòng nửa năm kể từ sau khi phát động chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2.2022, Nga được cho là đã kiểm soát các vùng tương đương 18% diện tích lãnh thổ Ukraine. Ông Andrii Cherniak, người phát ngôn Cơ quan tình báo quân đội thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết tính đến nay, Ukraine đã giành lại khoảng 40% trong số đó.

Giao tranh đang diễn ra khốc liệt tại miền đông Ukraine. Các ngôi làng ở tiền tuyến giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát. Giới chức tại đây luôn khuyến khích người dân sơ tán để đảm bảo an toàn. Thế nhưng, hai người nông dân tại làng Yampil đã quyết tâm ở lại với một lý do bất ngờ.

Theo văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Kyiv vào ngày 3.2 để thảo luận việc hỗ trợ tài chính và quân sự.

Hôm 2.1, Tổng thống Zelensky đã thảo luận chi tiết về cuộc gặp trên với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã không thể xác nhận thông tin hội nghị này sẽ diễn ra ở Kyiv.

Cũng trong cuộc điện đàm hôm 2.1, Tổng thống Zelenskiy và chủ tịch Von der Leyen đã nói về việc cung cấp các loại vũ khí “phù hợp".

Liên quan đến việc cung cấp vũ khí, Ukraine đã nhiều lần đề nghị Israel hỗ trợ, cung cấp hệ thống phòng không Vòm sắt nổi tiếng để bảo vệ vùng trời trước các cuộc không kích của Nga. Cho đến nay chính quyền Israel vẫn cương quyết không chấp nhận yêu cầu này, và mới đây có thông tin Ukraine đang dùng sức ép ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc để cố gắng tác động đến quyết định của Israel.

Dù chưa có hỗ trợ từ Israel thì Ukraine vẫn không cho phép Nga làm chủ vùng trời. phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat phát biểu trên truyền hình nước này hôm 3.1 cho biết nước này đã hạ khoảng 500 UAV Nga kể từ tháng 9.2022 và Kyiv đang chuẩn bị ứng phó các đợt tập kích tiếp theo.

Theo ông Ignat, Nga đang tăng cường sử dụng UAV giá rẻ từ Iran để tập kích Ukraine, nhằm làm suy yếu các hệ thống phòng không Ukraine và gây áp lực tâm lý lên người dân nước này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng nhận định Nga lên kế hoạch cho đợt tấn công kéo dài bằng UAV nhằm làm kiệt quệ hệ thống phòng không và năng lượng của Ukraine.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.