Xem nhanh: Ngày 322 chiến dịch, Nga lại thay tư lệnh, Ukraine thúc ép phương Tây cấp xe tăng, tên lửa để chiến thắng

12/01/2023 22:27 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các lực lượng vũ trang nước này “sẵn sàng chiến đấu ở các khu vực giáp biên giới Belarus giữa những lo ngại rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công mới từ phía bắc Ukraine.

Hôm 11.1, Tổng thống Zelensky đã tổ chức cuộc họp với các cố vấn cấp cao liên quan đến việc bảo vệ biên giới của Ukraine và tình hình an ninh hiện tại ở các khu vực phía tây bắc của Ukraine.

Ông Konrad Muzyka, người đứng đầu công ty phân tích quốc phòng Rochan Consulting, cho biết có thể quan sát thấy việc Nga tăng cường lực lượng đóng ở Belarus, nhưng số lượng nhỏ hơn nhiều so với lực lượng từng từ Belarus tiến vào miền bắc Ukraine hồi tháng 2.2022.

Tuy nhiên, ông Muzyka cũng cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Nga có thể xảy ra và một cuộc tấn công vào miền tây Ukraine có thể gây nguy hiểm cho các tuyến cung cấp vũ khí từ châu Âu.

Một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine, tướng Oleksiy Gromov, cho biết trong một cuộc họp báo hôm nay 12.1 rằng chiến sự ở Ukraine vẫn “khó khăn”, và giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở mặt trận phía đông. Ông cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng cắt đứt phòng tuyến của Ukraine và bao vây quân đội Ukraine.

Ông Yevgeny Prigozhin, người lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner Group, hôm 11.1 tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ thị trấn Soledar ở miền đông, mặc dù quân đội Ukraine khẳng định trận chiến này vẫn chưa ngã ngũ. Ông Prigozhin nói khoảng 500 binh sĩ Ukraine đã tử trận ở Soledar.

Ngược lại, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố trên Facebook rằng các lực lượng Nga đang chịu tổn thất nặng nề tại Soledar.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 11.1 nói với các phóng viên rằng ông không thể chứng thực các báo cáo rằng Soledar đã nằm trong tay Nga.

Tổng thống Zelensky tuy vậy vẫn giữ giọng điệu lạc quan. Trong bài phát biểu video tại lễ trao giải Quả cầu vàng diễn ra ở Mỹ hôm 10.1, ông Zelensky tuyên bố dù xung đột ở Ukraine chưa kết thúc nhưng “tình thế đã thay đổi và bên nào giành chiến thắng đã rõ ràng”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 12.1.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.