Xem nhanh: Ngày 324 chiến dịch, tên lửa Nga bắn vào Kyiv, Ukraine chưa chịu mất Soledar

14/01/2023 23:16 GMT+7

4 tiếng nổ lớn đã vang lên ở trung tâm Kyiv vào sáng 14.1. Đáng lưu ý, đây là lần đầu tiên kể từ khi Nga bắt đầu các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào thủ đô Ukraine hồi tháng 10 mà tiếng còi báo động không kích vang lên sau các vụ nổ.

Thị trưởng Kyiv Vitaliy Klitschko cho biết các vụ nổ xảy ra ở quận Dniprovskyi. Vài phút sau khi có tiếng nổ, Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko viết trên Telegram rằng một vụ tập kích rocket đã nhắm vào hạ tầng thiết yếu ở thủ đô, và khuyến cao người dân trú ẩn.

Thống đốc vùng Cherkasy ở miền trung Ukraine cảnh báo Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào cuối ngày hôm nay, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn khi có còi báo động không kích.

Trong khi đó, Thống đốc vùng Mykolaiv ở phía nam, ông Vitaly Kim nói rằng 17 máy bay ném bom Tupolev đã cất cánh từ căn cứ không quân Nga.

Cũng trong sáng 14.1, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Kharkiv ở miền đông Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành một vụ tập kích tên lửa nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng tại vùng này. Theo hãng tin TASS, hệ thống tàu điện ngầm tại Kharkiv đã trở nên tê liệt bởi các vụ nổ do tên lửa Nga gây ra.

Nhiều ngày qua, tâm điểm giành giật của hai bên dồn vào Soledar, một thị trấn nhỏ bé nổi tiếng với nhiều mỏ muối ở vùng Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Sau nhiều ngày giao tranh, Nga hôm 13.1 tuyên bố các lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát thị trấn Soledar, một thành công hiếm hoi đối với Moscow sau nhiều tháng thất thế trên chiến trường.

Tuy nhiên, chính quyền Kyiv bác bỏ thông tin trên và khẳng định quân đội Ukraine vẫn đang chiến đấu trong thị trấn.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 13.1 đã xác nhận các đơn vị từ công ty quân sự tư nhân Wagner chiến đấu “dũng cảm và quên mình”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiến công Soledar. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm quân hiệp đồng của các lực lượng Nga mở đợt tiến công vào Soledar và đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thành phố “theo khái niệm và kế hoạch duy nhất gồm nhiều nhiệm vụ tác chiến”.

Các nhiệm vụ này là phong tỏa Soledar từ phía bắc và phía nam, cô lập khu vực tác chiến, ngăn lực lượng Ukraine đưa quân dự bị từ khu vực lân cận vào thành phố hoặc rút lui khỏi Soledar, sử dụng pháo và máy bay hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị trên bộ.

Kính mời quý vị đón theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 14.1.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.