Xem nhanh: Ngày 337 chiến dịch, Nga tung đòn sau khi Mỹ-Đức hứa cấp xe tăng cho Ukraine; hé lộ 2 nhà viện trợ quan trọng

27/01/2023 23:14 GMT+7

Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tăng cường nỗ lực xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine trong các cuộc giao tranh dữ dội ở miền đông nước này, và theo Kyiv, đó là dấu hiệu cho thấy Ukraine cần thêm vũ khí phương Tây.

Quân đội Ukraine cho biết chiến sự vẫn đang tiếp diễn, một ngày sau khi tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga tiếp tục đánh vào nhiều địa điểm ở Ukraine trong một vụ tấn công được cho là để phản ứng trước các cam kết cung cấp xe tăng cho Ukraine của các quốc gia phương Tây.

Sau nhiều tuần chịu áp lực từ các đồng minh, Đức và Mỹ đã hứa cung cấp cho Ukraine hàng chục xe tăng hiện đại để giúp đẩy lùi lực lượng Nga, mở đường cho Canada, Ba Lan, Phần Lan, Na Uy và các nước khác thực hiện cam kết của riêng họ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn sự hỗ trợ của các đồng minh nhưng lại kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow. Ông tuyên bố Ukraine cần nhiều vũ khí hơn để đẩy lùi Nga trong tháng thứ 12 của cuộc chiến.

Việc các cường quốc phương Tây cam kết cung cấp xe tăng chắc chắn sẽ là liều thuốc nâng cao nhuệ khí cho Ukraine, dù trên thực tế sẽ phải mất vài tháng để số vũ khí mạnh này đến được chiến trường.

Chẳng hạn như Lầu Năm Góc đã cho biết Ukraine sẽ phải mất nhiều tháng chờ đợi trước khi nhận được 31 xe tăng Abrams đã cam kết, vì chính quân đội Mỹ cũng không có đủ số phương tiện này trong kho dự trữ. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vì không có sẵn số xe này nên sẽ phải tổ chức đấu thầu mua xe mới, là một quá trình mất nhiều thời gian.

Liên quan đến khả năng phản công của Ukraine trong thời gian tới, ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào “Chúng ta cùng với nước Nga”, thành viên hội đồng lãnh đạo tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, hôm 26.1 cho rằng quân đội Ukraine có thể nối lại các đợt phản công vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Theo ông Rogov, đây là thời điểm Kyiv sẽ hoàn tất quá trình động viên thêm khoảng 150.000 lính dự bị và được tiếp nhận xe tăng của phương Tây. Ngoài ra, ông Rogov cho biết đây cũng là thời điểm thời tiết bớt khắc nghiệt, cây cối bắt đầu có tán để có thể tập trung quân và vũ khí, khí tài.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26.1 cho rằng việc cung cấp xe tăng cho Ukraine sẽ dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Đầu tiên là xe tăng, sau đó là vũ khí hạt nhân. Hãy kết thúc cuộc chiến điên cuồng này ngay bây giờ. Quá dễ để làm việc này”. Tuy nhiên, cựu tổng thống Mỹ không đưa ra gợi ý nào về cách chấm dứt xung đột.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 27.1.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.