Xem nhanh: Ngày 372 chiến dịch, Nga cố đánh Bakhmut, UAV Ukraine vượt biên giới tấn công

Xem nhanh: Ngày 372 chiến dịch, Nga cố đánh Bakhmut, UAV Ukraine vượt biên giới tấn công

03/03/2023 23:42 GMT+7

Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Wagner của Nga, trong một video được công bố hôm 3.3 cho biết Bakhmut của Ukraine “thực tế đã bị bao vây” bởi lực lượng của ông và quân đội của Kyiv chỉ còn một con đường thoát duy nhất.

Các tay súng Wagner đang dẫn đầu cuộc tấn công vào thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine trong nhiều tháng qua. Phía Nga xem việc kiểm soát nơi này là bước đệm hữu ích để kiểm soát các thành phố lớn hơn tại tỉnh Donetsk như Kramatorsk và Sloviansk.

Ông Prigozhin kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rút quân khỏi thành phố. Trong video, ông cáo buộc phía Ukraine đang đưa người già và thiếu niên ra chiến đấu.

Trong khi đó, đài CNN hôm 3.3 dẫn lời cảnh sát vùng Donetsk nói lực lượng Nga đã làm nổ tung một cây cầu quan trọng nối thành phố Bakhmut của Ukraine với ngôi làng Khromove lân cận trong đêm. Giới chức Ukraine hy vọng có thể sửa cây cầu này trong vài ngày tới vì nó là tuyến đường quan trọng để di tản dân thường và tiếp viện đạn dược.

Theo CNN, hiện quân đội Ukraine vẫn có thể tiếp cận được Bakhmut thông qua các con đường đất và cánh đồng. Như vậy, so với những gì đã diễn ra trong thời điểm này một năm trước thì trọng tâm chú ý hiện đã chuyển từ khu vực quanh thủ đô Kyiv về thị trấn nhỏ Bakhmut ở miền đông.

Theo các quan chức Ukraine, một lệnh sơ tán bắt buộc đã được ban hành ở khu vực Donetsk và khoảng 5.000 người vẫn ở lại Bakhmut. Các lực lượng Nga đang tiến vào Bakhmut, nhưng các lực lượng Ukraine vẫn quyết tâm cố thủ Bakhmut và gây thiệt hại càng lớn càng tốt cho Nga.

Ông Volodymyr Nazarenko, phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, nói với Đài phát thanh NV của Ukraine rằng "Giao tranh đang diễn ra suốt ngày đêm ở Bakhmut... Tình hình rất nguy cấp. Phía Nga bất chấp tổn thất để cố gắng tấn công kiểm soát thành phố… Mỗi mét đất của Ukraine khiến quân Nga phải trả giá bằng hàng trăm sinh mạng". Ông Nazarenko cũng kêu gọi cung cấp thêm vũ khí đạn dược tại mặt trận này.

Nhưng phe phòng thủ đang có một lợi thế bất ngờ nhờ vào thời tiết. Theo bản tin tình báo cập nhật ngày 2.3, Bộ Quốc phòng Anh cho hay tình trạng lầy lội do nhiệt độ ấm lên gây tan băng mùa đông đã gây rất nhiều khó khăn về địa hình ở tiền tuyến Bakhmut thuộc Donetsk.

Bộ Quốc phòng Anh dự báo đến cuối tháng 3, khó khăn do bùn lầy sẽ lên đến đỉnh điểm, gây trở ngại cho các chiến dịch trên bộ và ngăn cản chuyển động của các dòng xe thiết giáp hạng nặng, đặc biệt ở địa hình gồ ghề của Bakhmut.

Giới chức Mỹ cho biết Washington sẽ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho chính quyền Kyiv và đây dự kiến sẽ là chủ đề chính để thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz khi họ gặp nhau tại Nhà Trắng.

Viện trợ dự kiến sẽ bao gồm chủ yếu là đạn dược cho tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS và cho xe thiết giáp M2 Bradley. Tính từ khi xung đột bùng nổ đến nay, Mỹ đã cam kết cung cấp lượng vũ khí đạn dược trị giá gần 32 tỉ đô cho Ukraine để chống lại Nga.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 3.3.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.